Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Lý do PCT Ed Woodward lần đầu tiên vắng mặt ở tour du đấu của MU

Lần đầu tiên kể từ khi tiếp quản vị trí lãnh đạo tại MU cách đây 6 năm, PCT Ed Woodward không có mặt trong chuyến du đấu trước mùa giải của Quỷ đỏ.

Trong nỗ lực hoàn tất các giao dịch chuyển nhượng trước thời hạn đóng của TTCN Anh ngày 8/8 tới đây, PCT Ed Woodward quyết định ở lại xứ sở sương mù. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tiếp quản vị trí lãnh đạo tại MU cách đây 6 năm, người đứng đầu đội chủ sân Old Trafford không có mặt trong tour du đấu trước mùa giải cùng Quỷ đỏ.

Do năm nay, hạn chót chuyển nhượng được đẩy lên sớm hơn (8/8) nên các CLB Ngoại hạng Anh có ít hơn 3 tuần so với thông thường để thực hiện các giao dịch chuyển nhượng, dù các cầu thủ vẫn có thể đầu quân cho các đội bóng nước ngoài sau ngày đó.

Hiện tại, MU vẫn đang gặp khó trong các cuộc đàm phán mua trung vệ Harry Maguire của Leicester. Dù vậy, nhiều nguồn tin khẳng định Quỷ đỏ cũng sẽ đưa ra lời đề nghị mới cho tiền vệ Sean Longstaff của Newcastle.

Lý do PCT Ed Woodward lần đầu tiên vắng mặt ở tour du đấu của MU

Leicester đang yêu cầu hơn 80 triệu bảng cho Maguire, người cũng được Man City theo đuổi, nhưng MU có vẻ không chấp nhận con số này dù đã hai lần trả giá. Hiện tại, Quỷ đỏ vẫn còn những mục tiêu khác để mua sắm, đáng chú ý là Kalidou Koulibaly của Napoli.

Newcastle muốn 50 triệu bảng cho Longstaff, dựa trên cùng một con số mà MU đã trả Crystal Palace cho Wan-Bissaka, nhưng Woodward đánh giá tiền vệ này chỉ ở mức 20 triệu bảng. Quỷ đỏ đang cân nhắc động thái tiếp theo của họ và dự kiến ​​sẽ đưa ra một đề nghị cải thiện đôi chút.

Ngoài ra, MU cũng đang tìm kiếm một tiền đạo thay thế trong trường hợp Romelu Lukaku rời Old Trafford để đầu quân cho Inter Milan. Họ đã từ chối lời đề nghị trị giá 54 triệu bảng từ câu lạc bộ Ý vào cuối tuần qua, nhưng khả năng ra của tiền đạo người Bỉ vẫn khá cao khi anh vắng mặt trong cả 3 trận giao hữu vừa qua cùng Quỷ đỏ.

Ngọc Linh (SHTT)