Liên đoàn Bóng đá Malaysia được cho là đang đưa HLV Hajime Moriyasu của đội tuyển Nhật Bản vào danh sách mục tiêu cho kế hoạch dài hạn hướng tới World Cup 2030, thay vì ký hợp đồng chính thức với Tan Cheng Hoe sau các giải đấu khu vực.

Theo Bolasport, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bất ngờ dành sự quan tâm cho Hajime Moriyasu, chiến lược gia đang dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản. Động thái này được xem là một phần trong kế hoạch tái thiết bóng đá Malaysia, trong bối cảnh đội tuyển quốc gia đang đứng thứ 133 trên bảng xếp hạng FIFA.

Moriyasu hiện dẫn dắt “Samurai Xanh” từ năm 2018 và đã cùng đội tuyển Nhật Bản góp mặt tại hai kỳ World Cup 2022 và 2026. Hợp đồng của ông với Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản (JFA) sẽ kết thúc sau Asian Cup 2027, mở ra khả năng thay đổi công việc trong tương lai.

Bóng đá Malaysia đang đứng trước yêu cầu làm mới đội tuyển quốc gia sau khi không thể tham dự Asian Cup 2027 vì sự cố liên quan đến việc sử dụng cầu thủ nhập tịch trái quy định.

15-1792032269-malaysia-can-nhac-chia-tay-tan-cheng-hoe-nham-hlv-tuyen-nhat-ban-cho-world-cup-2030

Trước đó, vị trí HLV trưởng tuyển Malaysia bị bỏ trống khi Peter Cklamovski chấm dứt hợp đồng để chuyển sang dẫn dắt Salford City tại Anh. Từ tháng 6, Tan Cheng Hoe được giao nhiệm vụ tạm quyền và đảm nhận vai trò này trong giai đoạn chuyển tiếp.

Dù từng bị sa thải sau thất bại tại AFF Cup 2020, nhà cầm quân sinh năm 1968 vẫn giúp Malaysia lọt vào bán kết ASEAN Cup 2026, trước khi giành vị trí thứ ba tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Tuy nhiên, sau khi các chiến dịch khu vực khép lại, FAM quyết định không ký hợp đồng dài hạn với ông Tan Cheng Hoe. Thay vào đó, liên đoàn muốn tìm kiếm một HLV có tên tuổi lớn hơn để mở ra chu kỳ phát triển mới cho đội tuyển.

Trong bối cảnh đó, Moriyasu nổi lên như một phương án đáng chú ý. Nếu được lựa chọn, nhà cầm quân người Nhật Bản sẽ mang đến kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển quốc gia tại những giải đấu lớn, đặc biệt là World Cup và các sân chơi hàng đầu châu Á.

Sau 108 trận dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản, Moriyasu có thành tích 74 chiến thắng, 16 trận hòa và 18 thất bại. Hiệu suất trung bình của ông đạt 2,19 điểm mỗi trận.

Dưới sự chỉ đạo của chiến lược gia 58 tuổi, Nhật Bản giành ngôi á quân Asian Cup 2019. Tại World Cup 2022, “Samurai Xanh” gây tiếng vang khi lần lượt đánh bại Đức và Tây Ban Nha, qua đó giành quyền vào vòng 1/8.

Đến World Cup 2026, Moriyasu tiếp tục đưa Nhật Bản vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, hành trình của đội tuyển kết thúc sau thất bại 1-2 trước Brazil ở vòng 1/32.

Những kết quả này giúp Moriyasu trở thành cái tên đáng cân nhắc đối với Malaysia, đội tuyển đang tìm kiếm hướng đi mới sau những biến động về nhân sự và mục tiêu thi đấu.

Nếu FAM thực sự xúc tiến việc tiếp cận HLV tuyển Nhật Bản, đây sẽ là tín hiệu cho thấy Malaysia muốn nâng tầm kế hoạch tái thiết bằng một nhà cầm quân giàu kinh nghiệm ở cả đấu trường World Cup lẫn bóng đá châu Á. Dù vậy, thông tin về việc Moriyasu có thể dẫn dắt Malaysia hiện mới dừng ở mức được đưa vào tầm ngắm.

Minh Ngọc (SHTT)