HLV Tan Cheng Hoe vừa chính thức công bố danh sách 23 tuyển thủ Malaysia tham dự FIFA ASEAN Cup 2026
18-1789703001-malaysia-loai-hau-het-doi-hinh-thua-viet-nam-trieu-tap-hang-loat-cau-thu-nhap-tich-chuan-bi-cho-fifa-asean-cup
Danh sách 23 cầu thủ Malaysia dự FIFA ASEAN Cup

Khác xa với diện mạo tại AFF Cup 2026, đội hình lần này chứng kiến hàng loạt thay đổi nhân sự khi phần lớn những cái tên vừa nhận thất bại trước đội tuyển Việt Nam ở vòng bán kết đều đã bị gạch tên. Dàn cựu binh trụ lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, gồm thủ môn Azri Ghani, bộ đôi hậu vệ Ubaidullah Shamsul - Faris Danish, tiền vệ Ezequiel Aguero và tiền đạo Pavithran Gunalan.

Bước ngoặt lớn nhất dẫn đến thay đổi xuất phát từ yếu tố thời gian thi đấu. Trái ngược với ASEAN Cup, nơi đa số các đội bóng lớn từ chối nhả người cho HLV Tan Cheng Hoe, FIFA ASEAN Cup nằm trọn vẹn trong lịch trình FIFA Days.

Ràng buộc bắt buộc của FIFA khiến các CLB phải tạo điều kiện cho cầu thủ thực hiện nghĩa vụ ở ĐTQG, mở đường cho HLV Tan quy tụ đầy đủ những nhân tố sáng giá nhất. Điển hình là Johor Darul Ta'zim, thế lực giàu thành tích nhất bóng đá Malaysia đã đóng góp tới 10 gương mặt. Trong khi đó, hai đại diện tên tuổi khác là Selangor và Terengganu mỗi đội cũng góp mặt 3 tuyển thủ.   

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong danh sách triệu tập nằm ở sự xuất hiện của 13 cầu thủ nhập tịch ở cả 3 tuyến. Ba gương mặt vừa chính thức nhận quốc tịch Malaysia gồm Brad Tapp, Manuel Hidalgo và đặc biệt là chân sút Bergson da Silva. Dù đã bước sang tuổi 35, Bergson da Silva vẫn cho thấy phong độ rực sáng xứng danh “máy ghi bàn” khi xé lưới đối phương tới 6 lần chỉ sau 4 vòng đấu tại giải VĐQG Malaysia mùa 2026/27.

Bên cạnh đó, sự tái xuất mạnh mẽ sau chấn thương kéo dài của Arif Aiman, tiền vệ từng lọt top 3 đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Á, càng gia tăng đáng kể sức mạnh cho hàng công.  

Tập thể Malaysia chuẩn bị bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 được đánh giá còn kém đẳng cấp mà họ từng trình diễn trong trận thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027, bởi dàn cầu thủ nhập tịch hiện tại chưa thể sánh với 7 cái tên nhập tịch sai quy định hồi năm ngoái.

Dẫu vậy, nếu đem so với thất bại 1-3 hồi tháng 3/2026 hay chính diện mạo tại ASEAN Cup vừa qua, thực lực của Malaysia đã trở nên đáng gờm hơn bội phần. Nếu không tính giai đoạn có 7 cầu thủ nhập tịch sai quy trình, đây có thể xem là đội hình gần như mạnh nhất của Malaysia kể từ sau Asian Cup 2023.  

Dấu ấn lớn nhất trong việc vực dậy tinh thần và niềm tin cho đội tuyển sau án phạt từ FIFA thuộc về chính HLV Tan Cheng Hoe. Bằng sự am hiểu sâu sắc về bóng đá nội địa lẫn đấu trường Đông Nam Á, kết hợp nghệ thuật truyền lửa cho học trò, chiến lược gia 58 tuổi đang mở ra một chương mới đầy triển vọng.

Ngay cả ở thời điểm thiếu hụt lực lượng trầm trọng tại ASEAN Cup 2026, các học trò của ông vẫn thi đấu đầy đường nét, khiến cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều phải dè chừng. Giờ đây, khi nắm trong tay dàn “binh hùng tướng mạnh”, ông Tan Cheng Hoe cùng các học trò hoàn toàn tự tin hướng tới mục tiêu vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

PV (SHTT)