Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang trải qua giai đoạn căng thẳng nhất trong nhiều năm khi đang đứng trước một phán quyết mang tính chất sống còn. Vào ngày 30/10, Ủy ban Kháng cáo của FIFA dự kiến sẽ công bố quyết định cuối cùng liên quan đến vụ việc hồ sơ nhập tịch gây tranh cãi của 7 cầu thủ.

Kết quả của phiên kháng án này không chỉ là vấn đề danh dự mà còn đe dọa trực tiếp đến tư cách tham dự Asian Cup 2027 của đội tuyển quốc gia, đồng thời có thể gây ra những biến động mạnh mẽ trong nội bộ FAM.

Án phạt nghiêm trọng và nguy cơ mất vé Asian Cup

Đầu tháng 10, FIFA đã công bố chi tiết quyết định kỷ luật đối với FAM và 7 cầu thủ mang hai quốc tịch sau khi phát hiện những bất thường nghiêm trọng trong hồ sơ đăng ký của họ.

Ngoài các khoản nộp phạt lớn, 7 cầu thủ này còn phải chịu án cấm thi đấu kéo dài 12 tháng. Để đối phó với cuộc khủng hoảng, Tổng thư ký FAM, Datuk Noor Azman Rahman, đã bị đình chỉ công tác ngay lập tức để phục vụ công tác điều tra nội bộ, trong khi Phó Chủ tịch Datuk S. Sivasundram tạm thời điều hành các công việc hành chính.

CEO đội tuyển quốc gia, Rob Friend, đã lên tiếng khẳng định đội tuyển không liên quan đến quy trình hành chính của việc nhập tịch, đồng thời nhấn mạnh FAM đã thuê đội ngũ luật sư quốc tế do Serge Vittoz dẫn đầu để kháng cáo.

AFC - Hoang Duc Malaysia Viet Nam.jpg
Malaysia run rẩy trước giờ phán quyết. Ảnh: AFC

Tuy nhiên, mối lo ngại lớn nhất lúc này chính là suất dự Asian Cup 2027. Nếu FIFA giữ nguyên án phạt hoặc xác nhận mức độ vi phạm nghiêm trọng trong quá trình đăng ký cầu thủ, Malaysia hoàn toàn có nguy cơ bị trừ điểm hoặc loại khỏi vòng loại. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ mất chiếc vé tham dự giải đấu mà họ đang nắm lợi thế lớn trên bảng xếp hạng.

Khủng hoảng niềm tin và lối tắt “bệnh thành tích”

Vụ việc đã khoét sâu vào khủng hoảng niềm tin giữa FAM và người hâm mộ. Chiến lược nhập tịch, từng được ca ngợi là "mở lối hội nhập bóng đá toàn cầu", giờ đây lại bị xem là con dao hai lưỡi.

Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên Malaysia bày tỏ sự mệt mỏi và kêu gọi "đau một lần rồi thôi", chấp nhận án phạt của FIFA nếu cần, miễn là FAM chấm dứt tư duy chạy theo thành tích bằng mọi giá. Các chuyên gia nhận định đây chính là cơ hội để tái cấu trúc lại nền bóng đá Malaysia, chuyển hướng đầu tư dài hạn vào đào tạo trẻ thay vì phụ thuộc vào cầu thủ lai hoặc nhập tịch.

Thực tế đáng buồn là Malaysia đã hơn 10 năm không giành được HCV SEA Games (chỉ có HCB năm 2017), chưa từng vô địch U23 Đông Nam Á, và hai lần gần nhất dự U23 châu Á đều thua toàn bộ vòng bảng với hiệu số tổng cộng 2-17. Những con số này phản ánh rõ vấn đề cốt lõi: hệ thống đào tạo chưa tạo ra nguồn lực ổn định, buộc FAM phải tìm đến lối tắt. Và giờ đây, họ đang phải trả giá.

AFC - Malaysia Viet Nam.jpg
Một bộ phận CĐV Malaysia chờ cuộc cải tổ toàn diện từ FAM. Ảnh: AFC

Dư luận vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục bởi động thái đình chỉ chức vụ Azman Rahman, cho rằng FAM chưa thực sự mạnh tay. Đặc biệt, quyền chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi, người được cho là có liên quan đến tư cách thi đấu của 7 cầu thủ, lại gần như chưa nhận trách nhiệm nào, thậm chí còn đổ lỗi cho “lỗi kỹ thuật” khi bị FIFA "tuýt còi".

Cảm xúc của người hâm mộ Malaysia lúc này không còn là sự giận dữ mà là sự kiệt quệ. Họ đón nhận những trận thắng gần đây với tâm trạng bình thản. “Thà xây mới từ đầu, còn hơn giữ một hệ thống rệu rã,” một cổ động viên lâu năm viết.

Dù kết quả kháng án ra sao, giới mộ điệu Malaysia đã đạt được sự đồng thuận: vụ việc này phải trở thành dấu mốc lịch sử để cải tổ toàn diện, bảo vệ uy tín và chấm dứt căn bệnh thành tích. Dù FAM có thể khởi kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nếu kháng cáo bị bác, điều quan trọng hơn cả lúc này là phục hồi niềm tin của người hâm mộ – một thứ mà bất kỳ phán quyết nào cũng không thể mua lại được.

Biên Thùy (SHTT)