-
Lập siêu phẩm lịch sử giúp Qatar cầm hòa Thụy Sĩ, Boualem Khoukhi nhận thưởng triệu đô? -
Australia quật ngã Thổ Nhĩ Kỳ, bóng đá châu Á bùng nổ tại World Cup 2026 -
Khánh Hòa xác minh phản ánh thí sinh dùng điện thoại, tài liệu trong phòng thi nhưng không bị đình chỉ -
Dịp Quốc khánh 2/9, người lao động được nghỉ liền 5 ngày -
El Nino đang mạnh lên, nguy cơ hạn hán khốc liệt quay trở lại Việt Nam -
Nhọc nhằn hạ gục Haiti, Scotland bất ngờ vượt Brazil chiếm ngôi đầu bảng C -
Hành trình thăng trầm và cuộc sống nhung lụa tuổi tứ tuần của Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh -
Hà Nội đề xuất hỗ trợ 20% cho nhà xây sai phép khi thu hồi đất -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 14/6/2026: Dần đại cát, Thìn uể oải -
Hiện trường xe tải va chạm xe máy khiến cô gái tử vong ở TPHCM, làm rõ nguyên nhân?
Thể thao
14/11/2024 16:20Man City có nguy cơ thua kiện, bốn 'ông lớn' đòi bồi thường hàng trăm triệu bảng
Truyền thông xứ sương mù liên tiếp đưa tin bốn "đại gia" gồm Man United, Liverpool, Arsenal và Tottenham đã gửi thông báo pháp lý đến Ban tổ chức Ngoại hạng Anh, yêu cầu bảo lưu quyền yêu cầu bồi thường nếu Man City bị kết luận có tội trong vụ 115 cáo buộc về vi phạm quy định tài chính.
Từ việc tờ báo Đức Der Spiegel công bố các tài liệu mật trích nguồn từ trang web Football Leaks của "trùm" hacker Rui Pinto cuối năm 2018, Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh vào tháng 2-2023 đã đưa ra 115 cáo buộc đối với Man City về các vi phạm quy định tài chính.
Đội bóng 4 năm liền vô địch Ngoại hạng Anh đương nhiên không thừa nhận bất cứ tội danh nào, bao gồm 54 cáo buộc về không minh bạch thông tin tài chính giai đoạn 2009 - 2018, 14 cáo buộc không minh bạch tài chính về quỹ lương của cầu thủ và HLV, 5 cáo buộc vi phạm Luật Công bằng tài chính của UEFA, 7 cáo buộc vi phạm các quy định về lợi nhuận và tính bền vững của Ngoại hạng Anh và 35 cáo buộc về không hợp tác điều tra với BTC.
Các phiên điều trần kín liên quan đến 115 cáo buộc vi phạm của Man City đã diễn ra từ tháng 9-2024 và kéo dài trong 10 tuần. Vụ việc đang được xét xử tại Trung tâm Giải quyết Tranh chấp quốc tế ở thành phố London.
Vấn đề là theo nhiều nguồn tin, phía Man City đang yếu thế trong các phiên điều trần và khả năng câu lạc bộ này bị kết luận có tội không hề nhỏ khi Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh đã chuẩn bị rất kỹ để thẩm phán có thể kết tội Man "xanh".
Đôi bên đều chuẩn bị kỹ lưỡng cho "phiên tòa thế kỷ" này với đội ngũ luật sư hùng hậu được thuê mướn tốn kém hàng chục triệu bảng.
Man United, Liverpool, Arsenal và Tottenham định chờ khi có kết luận cuối cùng từ các phiên điều trần rồi mới đưa ra yêu cầu pháp lý.
Tuy nhiên, theo khuyến nghị của các luật sư, 4 đội bóng này đã quyết định nhanh bởi nếu chờ khi có kết luận cuối cùng mới đưa ra yêu cầu bồi thường e quá hạn về thời hiệu pháp lý. Mặt khác, việc Man City dần yếu thế trong cuộc chiến pháp lý với giải Ngoại hạng Anh cũng là động lực để 4 CLB thực hiện cuộc "đánh hội đồng".
Mặc dù bốn đội bóng chưa có phản hồi chính thức về vụ việc sau khi truyền thông đưa tin dồn dập nhưng động thái này một lần nữa khẳng định điều nghi ngờ của Man City từ lâu, rằng "bộ tứ" này chính là những kẻ "giật dây" vụ án phía sau hậu trường do không chịu đựng nổi kỷ nguyên thành công lâu dài và vững chắc của Man City.
Ngoài 4 "đại gia" kể trên, Chelsea được cho là đang cân nhắc về việc gửi thông báo pháp lý tương tự. Một số đội bóng khác cũng có thể đưa ra hành động tương tự, bao gồm West Ham, Newcastle, Everton…
Nếu các cáo buộc chống lại Man City được chứng minh là đúng đắn, đội chủ sân Etihad sẽ phải đối diện với hàng loạt nguy cơ.
Nếu bị buộc tội, Man City sẽ bị phạt với những mức độ khác nhau, từ bị trừ điểm, đình chỉ thi đấu hoặc loại khỏi giải Ngoại hạng Anh, kể cả cúp châu Âu.
Án phạt cũng có thể bao gồm việc cấm chuyển nhượng, giới hạn chi tiêu chuyển nhượng hay thậm chí tước bỏ các danh hiệu mà đội bóng này giành được trong thời gian vi phạm.
Chưa hết, theo hành động pháp lý từ các đối thủ tại Ngoại hạng Anh, Man City có thể sẽ bị yêu cầu bồi thường cho các CLB này về khoản thu nhập bị mất do không giành được danh hiệu tại giải Ngoại hạng, không đủ điều kiện tham dự Champions League hoặc các giải đấu châu Âu khác trong một số mùa giải.
Những khoản bồi thường này ước lên tới hàng trăm triệu bảng.
Theo Đông Linh (Nld.com.vn)
- Lập siêu phẩm lịch sử giúp Qatar cầm hòa Thụy Sĩ, Boualem Khoukhi nhận thưởng triệu đô? (16:37)
- 4 người được chọn để niêm phong bức thư bí mật ở thủy điện Hòa Bình, vì sao năm 2100 mới được mở ra? (16:22)
- FIFA đối mặt làn sóng chỉ trích vì khán đài trống vắng tại World Cup 2026 (16:21)
- Tổng thống Trump từ chối gặp riêng ông Zelensky tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 (16:12)
- Bắt giữ đối tượng sau cai nghiện thực hiện liên tiếp 4 vụ trộm xe máy ở Quảng Ninh (16:11)
- Miền Bắc đón đợt mưa lớn diện rộng sau ngày nắng nóng: Cao điểm kéo dài đến bao giờ? (57 phút trước)
- Cây bồ đề 30 năm tuổi bật gốc đè trúng xe tải ở TP.HCM (1 giờ trước)
- "Kẻ ngáng đường" Ford Everest và Fortuner ra mắt: SUV 7 chỗ 388 triệu, chuẩn mực xe gia đình giá rẻ (1 giờ trước)
- Triều Tiên tuyên bố đóng lại hoàn toàn vấn đề phi hạt nhân hóa (1 giờ trước)
- Hà Nội rót hơn 3.500 tỷ đồng xây dựng cụm 7 tòa chung cư cho thuê tại Việt Hưng (1 giờ trước)