Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Man City đang bước vào kỷ nguyên thống trị Ngoại hạng Anh

Liverpool mùa này rất hay, nhưng Man City của Pep Guardiola đang hội đủ mọi yếu tố để trở thành nhà vô địch nước Anh.

Nhiều mỹ từ được dành để ca ngợi Man City sau chiến thắng 2-0 trước MU rạng sáng 25/4. Thầy trò Pep Guardiola đã chạm tay vào chức vô địch. Ngoại hạng Anh luôn ẩn chứa bất ngờ, nhưng khó tưởng tượng được kịch bản Man City sẽ vấp ngã trong 3 trận đấu còn lại.

Nếu Man City bảo vệ ngôi vô địch Ngoại hạng Anh, đó là vì họ xứng đáng. Đội bóng đã thắng 25 trong 27 trận năm nay nếu không lên ngôi vào cuối mùa sẽ rất bất công. Man City chứng minh họ quá mạnh so với phần còn lại. Khả năng gượng dậy sau thất bại của đội bóng này còn đáng nể hơn.

Man City đang bước vào kỷ nguyên thống trị Ngoại hạng Anh
Man City sẽ thống trị Ngoại hạng Anh thời gian tới.

Khi Man City bị Tottenham loại khỏi Champions League tuần rồi, tất cả đều nghĩ họ sẽ mất tất cả chỉ trong 1 tuần. Đó là vì đại diện thành Manchester phải lần lượt chạm trán Tottenham và MU. Từng bước một, "The Citizens" vượt qua mọi khó khăn theo những cách khác nhau.

Trước Tottenham, Man City đánh bại đối thủ nhờ sự trợ giúp của may mắn. Gặp MU, họ dù chơi không quá thuyết phục vẫn biết cách giành 3 điểm. "Khác biệt giữa 2 đội nằm ở chất lượng đội hình", Ole Gunnar Solskjær thốt lên trong phòng họp báo sau khi chứng kiến đội nhà gục ngã.

Cả đội hình MU thua 0-2 trước Man City không cầu thủ nào sánh ngang đẳng cấp và ổn định với đối thủ. David de Gea liên tục mắc lỗi. Paul Pogba có tài, nhưng khả năng đóng góp vào lối chơi toàn đội chưa ấn tượng. Tiền đạo Marcus Rashford không thể so với Sergio Aguero bên kia chiến tuyến.

Nhìn sang Man City, cả 3 tuyến của họ đều quá mạnh. Ederson trong khung thành trở thành chỗ dựa vững chắc, trung vệ Aymeric Laporte xuất sắc không thua Virgil van Dijk của Liverpool. Còn những cầu thủ tấn công như David Silva, Bernardo Silva, Raheem Sterling đều giữ phong độ cao.

Man City đang bước vào kỷ nguyên thống trị Ngoại hạng Anh - 1
MU đã kém Man City cả triệu dặm.

Trên New York Times, nhà báo Rory Smith miêu tả Man City và Liverpool giờ là đội đáng xem nhất Ngoại hạng Anh. Họ chơi thứ bóng hiện đại, tấn công sôi động và đẹp mắt. Điều đó giúp 2 gã khổng lồ này thắng thuyết phục trên sân bóng và biến phần còn lại nước Anh trở nên tầm thường.

"Khác biệt về chất lượng đội hình giải thích vì sao Man City đứng ở vị trí nhất bảng, trong khi MU lại kém xa đối thủ. Họ đã tạo ra tiêu chuẩn mới", HLV Solskjær nói.

Sức mạnh của Man City quá đáng nể. Đẳng cấp trong những cầu thủ giúp họ từ đội thất thế trước Liverpool trong cuộc đua tới ngôi vô địch trở thành kẻ gần chạm tay vào danh hiệu tháng 5 tới. Trong chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp của CLB tại giải quốc nội, Man City ghi tới 26 bàn và chỉ thua 3 bàn.

Một đội bóng đẳng cấp mới làm được điều kinh ngạc như Man City. Không phải bàn cãi, đại diện thành Manchester đang bước vào thời kỳ thống trị Ngoại hạng Anh, như cách MU từng làm trước đây. Họ có nhiều tiền, khi Pep chi hơn nửa tỷ bảng trong 3 mùa gần đây và biết chi tiêu hợp lý.

Man City đang bước vào kỷ nguyên thống trị Ngoại hạng Anh - 2
Pep Guardiola đang biến Man City thành đội bóng rất lợi hại.

Đa phần những quân bài được Pep chiêu mộ đều trở thành mảnh ghép vừa khít cho thứ bóng đá tấn công sôi động của Man City. Đội bóng này khác biệt phần còn lại. Mùa 2018/19, "The Citizens" đã thất bại ở Champions League, nhưng điều đó càng khiến họ sôi sục nhuệ khí trong năm tiếp theo.

Man City đã hay, thì sắp tới lại càng khao khát tạo ra đội hình xuất sắc và bất khả chiến bại hơn. Đây sẽ là tin buồn cho cả nước Anh. Họ sắp phải đối mặt với con quái vật có sức mạnh khủng khiếp, tàn bạo và sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ trên chặng đường giành chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Man City đang bước vào kỷ nguyên thống trị Ngoại hạng Anh - 3
Bảng xếp hạng Premier League. Ảnh: Tiểu Long.

Theo Nguyên Trí (Tri Thức Trực Tuyến)