-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Thể thao
22/02/2025 21:36Man City dễ trắng tay: Sai lầm tai hại của Pep Guardiola
Mùa giải thất vọng
Pep Guardiola kết thúc mùa giải 2023/24 trong tình trạng kiệt sức. Sau khi cân nhắc việc rời khỏi CLB để huấn luyện một đội tuyển quốc gia - mong muốn dẫn Tây Ban Nha hoặc Anh - hoặc nghỉ ngơi 1 năm (như khi chia tay Barcelona), ông quyết định thay đổi kế hoạch (dẫn đến bị vợ bỏ), tiếp tục trung thành với Khaldoon Mubarak, chủ tịch Man City.
Các bên đồng ý gia hạn hợp đồng đến 2027. Sau 8 năm ở Etihad, đây là một bước đi bất thường trong sự nghiệp của ông, vốn được đánh dấu bằng việc xây dựng các dự án và rời đi sau 3 hoặc 4 mùa.

Guardiola, một trong những HLV có ảnh hưởng nhất thế kỷ, luôn biết rằng thế mạnh của ông là chiến thuật chứ không phải quản lý con người.
Lối chơi gây ra hao mòn cho các cầu thủ mà ông khó có thể dung hòa với những yêu cầu hàng ngày. Chỉ sau nửa mùa giải, sự sụp đổ của ông và Man City là rõ ràng.
Man City, đội vô địch châu Âu năm 2023, lập kỷ lục giành danh hiệu Premier League 4 mùa liên tiếp ở chiến dịch tiếp theo, vừa bị loại khỏi Champions League. Họ thể hiện màn trình diễn thất vọng chưa từng thấy ở một đội bóng được dẫn dắt bởi Guardiola.
“Chúng tôi muốn kiểm soát bóng lâu để tìm thời cơ tốt nhất, bởi vì nếu bạn chơi một trận đấu đối đầu trực diện, họ sẽ rất mạnh”, Pep giải thích sau trận thua Real Madrid 1-3.
Lần đầu tiên sau 16 mùa trong sự nghiệp, ông bị loại trước vòng 1/8 Champions League. Chủ nhật này có thể là lời chia tay Premier League khi tiếp Liverpool (23h30 ngày 23/2).
Vấn đề lớn nhất của Guardiola
Ở lượt về bán kết Champions League 2012, các thành viên BHL Chelsea đã nhận ra vấn đề mà Barcelona trải qua khi Guardiola yêu cầu các cầu thủ kiểm soát bóng để kéo dài các đợt tấn công, thay vì triển khai lối chơi nhanh vốn là thương hiệu của ông.
Các cựu thành viên trong BHL của Roberto di Matteo, nhà vô địch Champions League 2012, hoài niệm quá khứ khi Man City lúng túng tại Bernabeu, dưới những chỉ dẫn tương tự từng làm tê liệt, gây bối rối cho Messi, Xavi và Iniesta hơn một thập kỷ trước.

“Năm 2012 tại Chelsea, chúng tôi cũng nghĩ như vậy, rằng Guardiola là một huyền thoại tạo ra những đội bóng bất khả xâm phạm nhờ áp lực và lưu thông bóng, trừ khi chính Pep yêu cầu các cầu thủ của mình giảm tốc độ để kiểm soát bóng”, một trong những trợ lý khi đó của Di Matteo kể lại trên El Pais, với điều kiện giấu tên.
“Năm 2010, Pep đã làm điều đó trước Inter, rồi bị loại. Chúng tôi nghiên cứu và kết luận rằng ông ấy sẽ lặp lại kế hoạch đó trước Chelsea. Chúng tôi chỉ có 5% cơ hội đi tiếp. Giải pháp đã hiệu quả với Raul Meireles và Ramires!”.
Các trợ lý của Di Matteo đã phát hiện ra điểm yếu khi nghiên cứu trận đấu giữa Barcelona và Inter hồi tháng 4/2010.
Họ chia sân thành 4 phần, đo lường các thao tác tập thể trong các đường chuyền bóng dài 50, 100, 150 mét, và xác nhận rằng Barca di chuyển bóng với cùng tốc độ ở khu vực đối phương cũng như trước hàng thủ của họ.
Messi và đồng đội giữ bóng trung bình 3 giây trước khi chuyền lại. Luôn ở cùng một nhịp độ, trong tất cả các khu vực mà không tăng tốc. Tốc độ này chậm gần đôi so với mức trung bình của mùa giải.
Họ kết luận rằng Guardiola đã yêu cầu các cầu thủ kiên nhẫn. Ở Camp Nou, kết quả hòa 2-2 dù The Blues đá với 10 người từ phút 37 (Terry thẻ đỏ).
Nhiều năm sau, mô hình này lặp lại. Hơn một cầu thủ của Man City thừa nhận riêng rằng trong trường hợp nghi ngờ, đặc biệt là trước các đối thủ mạnh, Pep yêu cầu họ giảm tốc độ luân chuyển bóng, suy nghĩ trước khi nhận bóng và tìm kiếm các lựa chọn chuyền tốt nhất để tránh mất bóng.

Các cầu thủ, khi được El Pais hỏi, cho biết họ không thích sự thay đổi từ lối chơi áp đảo sang thận trọng này, vì đó là dấu hiệu của sự thiếu tin tưởng từ HLV.
Những trận đấu knock-out năm 2010 và 2012 đã trở thành kinh điển. Một mô hình mà từ đó các đội bóng lớn ở bóng đá châu Âu nghiên cứu và áp dụng mỗi khi đối đầu với Guardiola, với hy vọng ông sẽ yêu cầu đội của mình chậm lại.
Điều đó đã xảy ra vào ngày Real Madrid hạ Bayern Munich 4-0 năm 2014; trận chung kết Lisbon mà Man City thua Chelsea năm 2021. Trong trận chung kết năm 2023, City chiến thắng Inter một cách may mắn khi để mất kiểm soát trận đấu, chỉ dứt điểm 7 lần và phải hứng chịu 14 cú từ đối thủ.
Đêm thứ Tư, khi Guardiola cảm thấy bị đe dọa, ông lặp lại mệnh lệnh cũ. Kết quả, một Man City đang tổn thương trở nên bị đơ trước Real Madrid. Đội quân của Ancelotti có trận đấu hay nhất từ đầu mùa.
Theo Ngọc Huy (VietNamNet)








- Công an 102 xã, phường ở An Giang truy bắt nhiều học viên cai nghiện bỏ trốn (52 phút trước)
- Hồng Nhung: "Sau ung thư, tôi ích kỷ kiểu khác" (1 giờ trước)
- CLIP: Nghi là người phụ nữ uống "chén râu" trước khi lái xe tông chủ tịch xã tử vong (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội cảnh báo người dân dùng Facebook tuyệt đối không được làm điều này (1 giờ trước)
- Công bố danh tính nữ ca sĩ "máu lạnh" bạo hành con gái đến chết (1 giờ trước)
- Vì sao mâm cỗ Trung thu lại hay có “chó bưởi”? Bí mật giản dị của Tết trông trăng không phải ai cũng biết (2 giờ trước)
- Chiêu của Hoàng Hường sau khi bị bắt (2 giờ trước)
- Bão Matmo đã càn quét Trung Quốc, gió giật 151km/h, đánh bay mọi thứ: Những hình ảnh cho thấy sự kinh hoàng (2 giờ trước)
- Ba công ty trong hệ sinh thái Điền Quân của "Color Man" nợ thuế gần 75 tỷ đồng (2 giờ trước)
- “Bãi chiến trường” của Shark Bình (2 giờ trước)




