Thể thao

Man City hạ Napoli: 39 bàn khủng nhất châu Âu, Pep vẫn khiêm tốn

Tại lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League, Man xanh tiếp tục thị uy sức mạnh với chiến thắng thứ 3 liên tiếp, qua đó nối dài chuỗi trận toàn thắng trên mọi mặt trận lên con số 10.

Tại lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League, Man xanh tiếp tục thị uy sức mạnh với chiến thắng thứ 3 liên tiếp, qua đó nối dài chuỗi trận toàn thắng trên mọi mặt trận lên con số 10.

Tại lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League, Man City tiếp tục có  chiến thắng thứ 3 liên tiếp, lần này là trước đội bóng đang dẫn đầu giải Italia, Napoli. Trong hiệp 1, Raheem Sterling và Gabriel Jesus là những người đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Bước sang hiệp 2, tiền vệ Diawara gỡ lại 1 bàn cho Napoli từ chấm 11m.

Man City hạ Napoli: 39 bàn khủng nhất châu Âu, Pep vẫn khiêm tốn - 1

Man City có chuỗi 10 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường

Với kết quả này, Man City đã tiến rất sát vòng knock-out với 9 điểm tuyệt đối. Tuy nhiên, cục diện bảng đấu này vẫn rất kịch tính, với Shakhtar Donetsk có 6 điểm và Napoli có 3 điểm, vì vậy cơ hội vẫn còn nguyên với cả 2. Ở vị trí cuối cùng, CLB Feyenoord đã toàn thua cả 3 trận và coi như đã bị loại.

Phát biểu sau trận đấu, ông thầy người Tây Ban Nha Pep cho rằng chiến thắng của Man City là chưa thuyết phục, nhưng trước một Napoli “mạnh nhất từng phải đối đầu” đây vẫn là kết quả tốt: “Napoli thực sự đặc biệt, họ là một trong những đội bóng mạnh nhất tôi từng chạm trán trong sự nghiệp."

"Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn có màn trình diễn hoàn hảo để đánh bại một đối thủ tầm cỡ như vậy. Một kết quả tốt cho Man City và điều quan trọng là chúng tôi đã có 3 điểm. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa kết thúc, Man City muốn vượt qua vòng bảng với tư cách nhất bảng”. Pep Guardiola chia sẻ sau trận đấu.

“Tôi nghĩ rằng trận đấu này là một bài test tuyệt vời để xem chúng tôi thực sự đang ở đâu. Toàn đội đang có chuỗi phong độ ấn tượng, nhưng phía trước vẫn còn rất nhiều trận đấu. Chúng tôi muốn tiếp tục tiến bộ, ghi bàn, giữ sạch lưới và hy vọng chúng tôi có thể vượt qua vòng bảng”.

Như vậy, với chiến thắng 2-1 trước Napoli, thầy trò Pep Guardiola đang sở hữu chuỗi trận (10 trận) toàn thắng ấn tượng nhất và hiệu số bàn thắng bại +33 nhiều hơn bất cứ CLB nào tại châu Âu. Cụ thể, Man City đã ghi được tổng cộng 29 bàn sau 8 trận tại Ngoại hạng Anh cộng với 8 bàn ở Champions League và 2 bàn ở League Cup, nhưng chỉ lọt lưới vỏn vẹn 6 bàn.

Man City hạ Napoli: 39 bàn khủng nhất châu Âu, Pep vẫn khiêm tốn - 2

Pep Guardiola đang đi đúng hướng

Ngoài ra, màn trình diễn ấn tượng của Gabriel Jesus cũng là điểm nhấn đáng chú ý khác đối với Man City. Tiền đạo người Brazil đã tham gia trực tiếp vào 21 bàn thắng, chỉ sau 20 trận đá chính. Thậm chí, Jesus đã có bàn thắng thứ 15 trong màu áo Man City chỉ sau 22 trận, qua đó vượt qua đàn anh Aguero từng lập được kỷ lục này trong quá khứ phải mất 23 trrận mới đạt được con số này.

Theo Mẫn Nhiên (Khampha.vn)