Thể thao >> Thể thao quốc tế

Maradona chỉ trích truyền thông vì không được làm HLV Argentina

Sau khi bị Hiệp hội bóng đá Argentina (AFA) “ngó lơ”, Diego Maradona lên tiếng chỉ trích truyền thông vì không ủng hộ mình.

ESPN dẫn lời chỉ trích của Maradona đối với truyền thông Argentina: “Tôi phải than vãn một số tờ báo thể thao lớn ở Argentina. Họ không bao giờ ủng hộ tôi trong việc giành ghế HLV trưởng đội tuyển Argentina. Đây chính là nền báo chí thể thao mà Argentina có”.

Sau thành tích thất vọng của đội tuyển Argentina ở World Cup 2018, HLV Jorge Sampaoli bị AFA sa thải. Lập tức, Maradona tuyên bố ông muốn trở lại giúp sức cho Argentina, thậm chí sẵn sàng làm không công.

“Đúng, tôi rất muốn trở lại vị trí HLV trưởng của đội tuyển Argentina, và sẵn sàng không nhận dù chỉ 1 đồng lương. Mọi người đã sai khi nghĩ tôi không còn trách nhiệm với bóng đá Argentina. Trái tim tôi rất đau khổ khi chứng kiến hình ảnh của đội tuyển ở World Cup 2018”, Maradona khẳng định.

Maradona chỉ trích truyền thông vì không được làm HLV Argentina
Maradona tức giận vì không được dẫn dắt Argentina.

Dù vậy, Maradona không phải là mục tiêu được AFA xem xét. Thay vào đó, Mauricio Pochettino, Diego Simeone, Marcelo Gallardo và Jose Pekerman là những người được ưu tiên. Dù vậy, cả 4 HLV không thể nhận lời dẫn dắt Argentina vì vẫn còn hợp đồng với câu lạc bộ chủ quản.

Trước mắt, AFA tạm chỉ định hai HLV Lionel Scaloni và Pablo Aimar dẫn dắt Argentina ở trận giao hữu với Guatemala và Colombia. Tổ chức quyền lực nhất của bóng đá Argentina sẽ tiếp tục tìm kiếm cái tên phù hợp nhất cho vị trí HLV trưởng.

Maradona chỉ trích truyền thông vì không được làm HLV Argentina - 1
Maradona vừa nhận lời làm việc ở Belarus.

Năm 2008, Maradona từng giữ cương vị HLV trưởng của Argentina. Ông được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng xứ tango lên đỉnh thế giới ở World Cup 2010. Dù vậy, Argentina bị Đức hủy diệt 1-4 ở tứ kết. Sau giải đấu, Maradona không được AFA ký hợp đồng mới.

Hiện tại, cậu bé vàng của bóng đá thế giới là Giám đốc của câu lạc bộ ở Belarus là Dinamo Brest, song mục tiêu chính của Maradona vẫn là "ghế nóng" ở Argentina: “Dù đã có ba năm hợp đồng làm việc tại Dinamo Brest. Nhưng tôi muốn nói rằng, đội tuyển quốc gia mới là cuộc sống của mình”.

Theo Viết Tuệ (Tri Thức Trực Tuyến)