Thể thao >> COVID-19 (nCoV)

Mbappe, Neymar 'khóc thét' vì bị PSG cắt 50% lương

Những ngôi sao của PSG, Neymar và Mbappe chính là người bị giảm lương nhiều nhất trong mùa dịch Covid-19.

Trước ảnh hưởng của Covid-19, hàng loạt đội bóng lớn đang gặp khó khăn về tài chính và giảm lương cầu thủ là một trong những biện pháp quan trọng nhằm cứu vãn tình hình. Một loạt đội bóng Đức đã đi tiên phong, tiếp đó Real Madrid (giảm 10-20% lương), Barca (giảm 70% lương)... cũng có động thái tương tự.

PSG không nằm ngoài quy luật trên. Tuy nhiên, đội bóng Pháp không giảm đồng loạt mà sẽ cắt theo thu nhập, theo hình kim tự tháp ngược. Người hưởng lương càng cao, như Neymar (600.000 bảng/tuần) hay Mbappe (375.000 bảng/tuần) sẽ phải giảm càng nhiều.

Mbappe, Neymar 'khóc thét' vì bị PSG cắt 50% lương
Neymar khóc dở khi giảm lương theo hình kim tự tháp ngược

Cụ thể, những người nhận lương từ 8.700 đến 17.500 bảng/tháng sẽ giảm 20%; từ 17.500 đến 43.900 bảng giảm 30%; từ 43.900 đến 87.700 bảng sẽ giảm 40% và trên nữa sẽ ở mức 50%. Đây là kết quả của cuộc họp giữa Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Pháp (UNFP) và Bộ Kinh tế - Tài chính mới đây.

Theo ước tính, Neymar cùng các cầu thủ đội 1 như Edinson Cavani, Marquinhos, Thiago Silva, Marco Verratti, Angel Di Maria… sau khi giảm trừ sẽ tiết kiệm được cho đội bóng ít nhất 878.000 bảng/tháng.

Phía PSG xác nhận đang đàm phán với các cầu thủ về vấn đề này và hy vọng Neymar sẽ làm gương để các cầu thủ khác hưởng ứng noi theo.

Biên Thùy (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/mbappe-neymar-khoc-thet-vi-bi-psg-cat-50-luong-d73340.html?demo