-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Thể thao
03/10/2018 20:37Messi bị tố dùng tiền quỹ từ thiện để gian lận tài chính
Tháng 7/2017, Lionel Messi đâm đơn kiện 2 phóng viên tờ ABC vì cho rằng họ xúc phạm tới nhân phẩm của mình. Theo siêu sao người Argentina, 3 bài báo của biên tập Bieito Rubido và phóng viên Javier Chicote gây ảnh hưởng lớn tới quỹ từ thiện của anh, đồng thời cầu thủ này cũng yêu cầu khoản tiền đền bù lên tới 203.000 euro.
Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, thẩm phán Patricia Batlle Ferrando tại Tòa án quận Gava (Barcelona) đã bác đơn kiện từ phía tiền đạo này bởi cho rằng những dữ liệu được công bố trong 3 bài báo của ABC hồi tháng 5/2017 là hoàn toàn chính xác.
Theo bà, các phóng viên khi thực hiện bài báo này đã thực hiện cẩn trọng và đúng với các yêu cầu được đưa ra. Không những vậy, thông tin nêu ra còn được xác thực bởi các nhân chứng khác có mặt tại phiên tòa.
Cụ thể, bài báo trên ABC cho rằng quỹ từ thiện của Messi không trao đủ số tiền quyên góp cho các mục đích xã hội, xét theo tiêu chuẩn về mặt pháp lý và biển thủ khoảng 10 triệu euro cho các mục đích khác. Bên cạnh đó, hàng loạt cáo buộc khác liên quan đến sự thiếu minh bạch trong các tài khoản của quỹ này từ năm 2007 đến năm 2012.
Theo 2 nhân chứng có mặt tại phiên tòa, những gì họ biết về nguồn lực tài chính, quỹ từ thiện này đã không đăng ký xác nhận với bất cứ cơ quan có thẩm quyền nào cho tới tận năm 2013.
Họ cho rằng "gần 90% nguồn lực tài chính của quỹ tới từ chính Barca". Từ đó làm dấy lên suy đoán rằng đây là hành động lợi dụng vỏ bọc từ thiện nhằm trốn thuế của El Pulga.
Về phía Javier Chicote, nhà báo này cho biết cố gắng liên lạc với quỹ từ thiện của Messi nhằm có những thông tin chính xác nhất. Tuy vậy, ông thậm chí còn không nhận được phản hồi từ họ.
Còn với Messi, ngôi sao người Argentina có quyền kháng cáo quyết định của tòa án. Trong trường hợp kháng cáo không thành, Messi sẽ phải trả toàn bộ án phí cho tòa báo ABC cũng như 2 phóng viên trên và tiếp tục bị điều tra bởi các cơ quan có thẩm quyền của Tây Ban Nha.
Theo Hoàng Linh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (17:18)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (17:13)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (17:07)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (1 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (1 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (1 giờ trước)
- 4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe (1 giờ trước)
- Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng (1 giờ trước)
- Đối thủ ở FIFA ASEAN Cup triệu tập ngôi sao 3 triệu euro đối đầu Xuân Son, Đình Bắc (1 giờ trước)
- Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần (2 giờ trước)