-
Thưởng thức Bánh chưng ngày Tết: Làm sao để không "làm khó" huyết áp? -
Tài tử "Transformers" Shia LaBeouf bị vợ phũ phàng dứt tình ngay mùng 2 Tết sau bê bối bạo lực -
Chi tiết lịch nghỉ lễ, Tết năm 2026: Người lao động đón "cơn mưa" ngày nghỉ lên tới 26 ngày -
Danh tính người đàn ông ẩn danh đăng bài bôi xấu lực lượng công an, nhận cái kết đắng ngày đầu năm -
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường dự Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Mỹ -
Giờ đẹp hóa vàng Tết Bính Ngọ 2026: Bí quyết nghênh đón tài lộc, tiễn đưa gia tiên -
Ngã ngũ vụ bê bối nhập tịch: Malaysia "ngầm thừa nhận" gian lận, tuyển Việt Nam sắp hưởng lợi lớn -
Những mảng màu u tối trong lời tiên tri của Nostradamus cho năm 2026 -
YouTube lỗi diện rộng sáng mùng 2 Tết, người dùng Việt Nam không thể truy cập -
Nghệ thuật "giữ lửa" tình thân: 5 câu nói nên tránh để ngày Tết thêm trọn vẹn
Thể thao
02/06/2016 16:17Messi một lần nữa oằn vai vì món nợ dân tộc
Bạn nghĩ rằng Lionel Messi làm một người sung sướng vì anh gần như đã có tất cả? Không. Anh ta không bao giờ sung sướng cho đến khi món nợ với Argentina vẫn còn đó.
Messi cũng đang không ở trạng thái tốt nhất. Ở trận gặp Honduras, ngôi sao này đã gặp chấn thương ở lưng và hông. Mặc dù các đội ngũ y tế của ĐT Argentina cam kết anh sẽ có mặt ở trận gặp Chile nhưng nó không có nghĩa mọi chuyện thực sự ổn. Messi sẽ chơi với vết bầm sâu ở vùng thắt lưng và chỉ có thể tạm quên đi nhờ thuốc giảm đau cùng liệu pháp massages.
Messi không bao giờ đủ cho Albiceleste
Tất cả đều biết, Messi không được phép vắng mặt, dù mọi lý do. Anh ta phải có mặt ở đây, trên đất Mỹ, vào ngày đó, để giúp Argentina thỏa cơn khát danh hiệu. Đất nước này đã không sở hữu chiếc Cúp lớn nào kể từ Copa America 1993.
![]() |
| Messi là niềm hy vọng lớn nhất của xứ Tango. |
Họ cần chiến thắng, cần vô địch và Messi là tất cả niềm hy vọng. Không những thế, những người dân xứ sở Tango còn khoác lên mình Messi đủ thứ trách nhiệm.
Họ luôn có ấn tượng sâu sắc về việc ngôi sao này đã rời Argentina quá sớm, không đi lên từ một đội bóng trong nước như những người anh hùng khác (Carlos Tevez chẳng hạn) và trên hết, ghen tỵ rằng anh đã có quá nhiều thứ cùng Barca. Trong khi Albiceleste lại không được như vậy.
Rồi họ lại so sánh anh với Diego Maradona, người đã đưa Argentina vô địch World Cup 1986. Họ sẵn sàng yêu một cậu bé hư nhưng biết đáp ứng những ham muốn vô độ của người hâm mộ, còn hơn là trao tình cảm cho một thiên thần nhưng vô dụng (trong mắt của họ).
![]() |
| Messi đã từng ở rất gần chiếc Cúp Copa America. |
Tất cả đồng thanh, anh ta thiếu đam mê, ít cống hiến và chưa bao giờ làm tròn nghĩa vụ quốc gia. Họ cố tình lờ đi việc, Messi đã từ chối Tây Ban Nha để về khoác lên mình chiếc áo sọc xanh trắng hay những lần nôn khan trên sân vì bị vắt kiệt sức. Những nỗ lực của La Pulga không bao giờ là đủ.
Messi đã chịu quá nhiều bất công
Như đã nói, điều mà người Argentina cần là một chiếc Cúp và Messi phải có trách nhiệm mang về, tương tự công việc anh thường xuyên làm ở Barca.
Không chỉ là bóng đá, ở đây còn là vấn đề chính trị. Một danh hiệu là điều hầu hết những đội bóng tham dự Copa America đều quan tâm, nhưng rất ít quốc gia cần một chiến thắng lớn như Argentina.
Nền kinh tế của họ đang đối mặt với nhiều thách thức do chính phủ không thể kiểm soát chi tiêu, quyết định phá giá đồng peso tới 40% dẫn đến tình trạng lạm phát cao trong khi và giá các dịch vụ công cộng tăng đột biến. Theo Bloomberg, đầu năm nay, có tới 1,4 triệu người rơi vào cảnh bần cùng, nâng tỷ lệ người nghèo từ 29% lên 34,5%.
Khi người dân có quá nhiều nỗi lo lắng, cách tốt nhất giúp họ tiêu khiển, tạm quên đi cuộc sống khó khăn là một thành công trong bóng đá. Và để nó xảy ra, đương nhiên nghĩa vụ thuộc về Messi. Anh ta phải ra sân, phải ghi các bàn thắng, đồng thời trình diễn thứ bóng đá ma thuật để cuối cùng, phải trở thành nhà vô địch.
![]() |
| Messi chịu quá nhiều áp lực từ phía NHM Argentina. |
Vào năm ngoái, Gerardo Martino từng nói với Fox Sports, nếu là Messi, ông chắc sẽ từ giã ĐTQG. Lý do là anh luôn phải chơi dưới áp lực, trong trạng thái đầu óc căng thẳng còn thể xác đã mệt nhoài.
Hơn nữa, không khi nào Messi được đối xử công bằng. Thành tích vào chung kết hai năm liên tiếp cũng không khiến người Argentina hài lòng. Nó khiến La Pulga bực tức văng tục trong một cuộc họp báo cuối năm ngoái, rằng “chúng tôi đã nỗ lực tới chung kết vì lợi ích của những kẻ khốn kiếp”.
Tuy nhiên, anh sẽ còn gắn chặt với “những kẻ khốn kiếp” ấy. Họ ném lên đôi vai gày gò của Messi món nợ và ép anh phải trả hết, cho đến khi nào giải nghệ mới thôi.
Messi khá vô duyên với Copa America. Trong 3 lần tham dự trước đây, anh chơi tổng cộng 16 trận nhưng chỉ ghi 3 bàn thắng. Tuy nhiên, La Pulga lại nổi bật với khả năng kiến tạo. Ở hai kỳ 2011, 2015, anh đều đứng đầu giải đấu trong lĩnh vực này.
Theo Thanh Đình (Zing.vn)
- Xiaomi 17 Ultra rò rỉ phiên bản Leica siêu đỉnh, hứa hẹn làm khó iPhone 17 Pro Max, Galaxy S26 Ultra (2 giờ trước)
- Chân dung người phụ nữ táo tợn trộm vàng tại tiệm kim hoàn ở TPHCM: Hé lộ kịch bản tinh vi (2 giờ trước)
- Hóa vàng vào mùng 3 hay mùng 4 Tết? Quan điểm của chuyên gia khiến nhiều người bất ngờ (2 giờ trước)
- Nữ luật sư và 2 người phụ nữ lao vào đánh nhau dữ dội giữa đường, hé lộ nguồn cơn sự việc (2 giờ trước)
- Thị trường ô tô Việt Nam 2026: "Bứt tốc" mạnh mẽ, sẵn sàng soán ngôi khu vực (3 giờ trước)
- Không có phép màu đến với 2 thiếu niên mất tích khi rủ nhau đi bơi ngày mùng 1 Tết ở Lâm Đồng (3 giờ trước)
- Nỗ lực hạ nhiệt biên giới: Hàn Quốc thúc đẩy khôi phục vùng cấm bay liên Triều (3 giờ trước)
- Nam thanh niên văng sang làn ngược chiều vì tông vào đuôi xe rác ngày mùng 2 Tết, hiện trường thương tâm (3 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá rẻ hơn iPhone 17 gần chục triệu đáng mua nhất Tết 2026 (3 giờ trước)
- CSGT thông tin về hành vi vi phạm sẽ bị tập trung xử lý trong những ngày cuối kỳ nghỉ Tết (3 giờ trước)


