-
Vết nứt dài hơn 1km đe dọa hàng chục hộ dân, trường học ở Thanh Hóa -
Ông Trương Minh Huy Vũ được phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM -
Thanh Hóa: Xử lý hai học sinh đi xe máy điện lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 45 -
Lũ rút, hàng trăm ha cây trồng ở Thanh Hóa hư hại, người dân lo mất trắng -
Mẹ quên đưa con đến nhà trẻ, bé gái 18 tháng tuổi tử vong trong ôtô -
Thời điểm dùng lăn khử mùi đúng cách theo hướng dẫn của bác sĩ da liễu -
62 tuổi, tối nào cũng uống một chai bia, người đàn ông bàng hoàng khi đi khám -
12 phút chạy đua cứu nam thanh niên đuối nước dưới chân cầu Long Biên -
Giải mã vụ nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ biệt tăm hơn 10 ngày: Rời đi vì gánh nặng nợ nần -
Cát Tường nói gì về tin đồn tình cảm với bạn diễn đã có vợ?
Thể thao
21/11/2024 20:47Messi ngồi chơi 3 tháng: Năm 2024 buồn vui lẫn lộn
1. Nếu được lựa chọn, Lionel Messi chắc chắn sẽ chọn ngày để kết thúc một năm như thế này: trên quê hương Argentina, trong màu áo đội tuyển và trước hơn 50.000 người hâm mộ, những người giúp anh cảm thấy như đang ở nhà.
Đối với Messi, sau một năm 2024 đầy thăng trầm, không gì tuyệt vời hơn sự ấm áp của mái ấm gia đình.
Sau một mùa giải không điển hình, với chấn thương và số trận thi đấu ít (điều không diễn ra từ khi anh chiếm suất đá chính ở Barcelona), Messi muốn kết thúc năm buồn vui lẫn lộn của mình bằng chiến thắng ở Bombonera trước Peru.
Chiến thắng cũng là cách để anh và các đồng đội quên đi nỗi đau thua Paraguay, trước khi hoàn thành mục tiêu giành vé World Cup 2026 vào đầu năm sau.
Messi và Argentina đã đạt được mục tiêu 3 điểm trước đối thủ khủng hoảng Peru. Tuy nhiên, niềm vui của anh không trọn vẹn, khi bản thân không ghi bàn mà có pha kiến tạo cho Lautaro Martinez.
Trận đấu mới nhất ở Buenos Aires một lần nữa chứng minh, Peru nằm trong số những đối thủ khó chịu nhất của Messi khi khoác áo Argentina.
2. Mặc dù giành được 2 danh hiệu (Copa America và Supporter’s Shield), nhưng năm 2024 còn lâu mới đạt được thành công như Messi mong muốn. Ít nhất, anh đề ra mục tiêu MLS Cup nhưng Inter Miami gây thất vọng lớn.
Chứng viêm ở cơ khép chân trái khiến Messi không tham gia giai đoạn tiền mùa giải với Inter Miami. Anh cũng không thể thi đấu trong chuyến du đấu châu Á của Argentina.
Messi chỉ đá 12 trận cho đến khi Copa America 2024 khởi tranh, nơi anh một lần nữa chấn thương trong trận chung kết với Colombia. Kết quả, anh nghỉ thêm 2 tháng.
Trong giai đoạn gần đây ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, Messi gặp khó khăn trên sân Venezuela. Sau đó, anh ghi hat-trick cùng với cú đúp kiến tạo trong trận thắng Bolivia 6-0.
Ở Asuncion, Paraguay thành công trong việc xây dựng thế trận quyết liệt mà Messi không thể thoát ra. Hệ quả là nhà ĐKVĐ World Cup để thua 1-2. Giờ là trận thắng không hề dễ dàng trước Peru.
3. Ngoại trừ 3 năm đầu tiên ở Barcelona, Messi đá ít hơn 40 trận giữa CLB xứ Catalunya và tuyển Argentina (9 trận năm 2004; 37 trận năm 2005 và 34 trận năm 2006), Messi luôn thi đấu rất nhiều.
Có trường hợp đặc biệt anh đá đến 76 trận (2014). Mỗi năm, “La Pulga” có trung bình 57,3 trận. Tuy nhiên, mức trung bình này giảm đáng kể sau thành công ở Qatar 2022, anh bắt đầu rời PSG để gia nhập giải MLS với Inter Miami.
Leo đá 51 trận năm 2022; giảm còn 44 trận năm 2023 và 36 trong năm nay. Ngay cả trong năm 2020, với những hạn chế của đại dịch, anh cũng đá nhiều hơn 11 trận so với năm 2024.
Việc Inter Miami bị loại ở giai đoạn knock-out MLS Cup khiến Messi kết thúc năm sớm, trong khi anh nổi tiếng về chiến đấu trên mọi mặt trận.
Hơn nữa, Leo không đá chính thức cho đến cuối tháng 2/2025, khi CLB của David Beckham bước vào mùa giải mới (trừ trường hợp anh đến CLB khác theo dạng cho mượn từ 1/1/2025). Anh trở lại cũng là thời điểm Argentina chuẩn bị cho Siêu kinh điển Nam Mỹ cùng Brazil.
Trong năm 2024, Messi có 11 trận đấu với Argentina, giữa chính thức và giao hữu. 6 bàn của anh trong thời gian này được ghi vào lưới Guatemala (2), và lưới Bolivia (3). Một phiên bản rõ ràng không phải tốt nhất của Leo.
Một năm rưỡi trước World Cup, Messi vừa hoàn tất trận cuối cùng của trong năm 2024 để bước vào 3 tháng nghỉ ngơi.
Ở tuổi 37, Leo quyết định dành thời gian tận hưởng bên gia đình, đồng thời “sạc pin” cho năm 2025 đầy tham vọng: chinh phục MLS, CONCACAF Champions Cup, FIFA Club World Cup, hoàn thành vé World Cup 2026, cũng như hướng đến bàn thắng 900.
Theo Ngọc Huy (VietNamNet)
- Ngành ô tô Đức chao đảo vì bài toán chi phí: Mercedes-Benz cảnh báo nguy cơ đóng cửa hai nhà máy (14:26)
- Vết nứt dài hơn 1km đe dọa hàng chục hộ dân, trường học ở Thanh Hóa (14:19)
- Texas ban bố tình trạng thảm họa giữa lúc giá dầu diesel tăng vọt (14:17)
- Làn sóng xe Trung Quốc áp đảo đường đua Ôtô thế giới của năm 2027 (14:03)
- Cha gần 70 tuổi định chia đất cho 3 con rồi đi thuê nhà, câu nói của con trưởng khiến ông rưng rưng (14:00)
- Ông Trương Minh Huy Vũ được phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (31 phút trước)
- Đại học thuộc khối Ivy League hàng đầu của Mỹ chấn động trước bê bối hiếp dâm tập thể (35 phút trước)
- Tự uống An Cung phòng đột quỵ, coi chừng lỡ ‘giờ vàng’ cấp cứu (37 phút trước)
- Thanh Hóa: Xử lý hai học sinh đi xe máy điện lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 45 (40 phút trước)
- 8 lính thủy đánh bộ Mỹ bị thương sau đòn tên lửa Iran tại eo Hormuz (45 phút trước)