Thể thao >> World Cup 2022

Messi sắp thiết lập những kỷ lục mới trong lịch sử World Cup

Lionel Messi chỉ cần ra sân ở trận gặp Croatia tại bán kết World Cup 2022 là sẽ cân bằng kỷ lục ra sân nhiều nhất nắm giữ bởi Lothar Matthaus.

Messi sắp thiết lập những kỷ lục mới trong lịch sử World Cup

Libero người Đức Lothar Matthaus đã thi đấu tổng cộng 25 trận qua các kỳ World Cup từ 1982-1998, là cầu thủ nắm giữ kỷ lục ra sân nhiều nhất tại sân chơi này.

Hiện tại, Lionel Messi đã 24 lần ra sân ở 6 kỳ World Cup, tính từ 2006 cho đến nay. Messi còn cơ hội đá 2 trận cùng Argentina ở giải năm nay (Bán kết, chung kết/tranh Hạng Ba) và nếu như vậy, anh sẽ có tổng cộng 26 trận để chính thức thiết lập kỷ lục mới tại World Cup.

Nếu đá đủ 2 trận đấu còn lại của ĐT Argentina, Messi cũng sẽ thiết lập kỷ lục mới về số trận mang băng đội trưởng của ĐTQG tại các kỳ World Cup, do cố danh thủ Diego Maradona nắm giữ. Maradona từng 16 trận mang băng thủ quân của Argentina.

Sau trận tứ kết gặp Hà Lan, Messi đã có 15 lần đeo băng đội trưởng đội tuyển Argentina. Nếu ra sân ở trận bán kết và trận chung kết (hoặc trận tranh hạng ba), Messi sẽ có tổng cộng 17 trận mang băng đội trưởng của Albiceleste.

Vào lúc 02h00 ngày 14/12, Argentina sẽ đối đầu với Croatia tại trận bán kết đầu tiên tại World Cup 2022. 

Messi sắp thiết lập những kỷ lục mới trong lịch sử World Cup - 1

Theo Duy Hồng (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/world-cup/messi-sap-thiet-lap-nhung-ky-luc-moi-trong-lich-su-world-cup-3855432212.html