Thể thao

Mesut Ozil cổ vũ đồng đội từ…. ghế sofa

Đêm qua, Arsenal đã không thể xuyên phá “tử địa” Britannia của Stoke City do thiếu vắng nhạc trưởng Mesut Ozil. Dù không thể ra sân nhưng tiền vệ người Đức vẫn chú ý theo dõi đồng đội thi đấu tại nhà riêng.

Đêm qua, Arsenal đã không thể xuyên phá “tử địa” Britannia của Stoke City do thiếu vắng nhạc trưởng Mesut Ozil. Dù không thể ra sân nhưng tiền vệ người Đức vẫn chú ý theo dõi đồng đội thi đấu tại nhà riêng.

Đang gặp chấn thương nên Ozil được nghỉ ở nhà cho đến khi hồi phục và anh đã dành thời gian nghỉ ngơi của mình để theo dõi đồng đội qua màn ảnh nhỏ. Chia sẻ bức ảnh ngồi thư thái trên ghế sofa tại nhà riêng, tiền vệ tấn công người Đức viết: “Đang theo dõi trận đấu với Stoke. Hy vọng tôi có thể trở lại vào trận đấu tiếp theo. Nhưng còn bây giờ: Tiến lên nào Pháo thủ”.

Ozil thảnh thơi ở nhà theo dõi đồng đội.


Mặc dù HLV Wenger cho biết chấn thương của Ozil không quá nghiêm trọng nhưng anh vẫn cần thời gian để có được thể lực tốt nhất. Chân sút chủ chốt của Pháo thủ cũng sẽ sớm bình phục và trở lại sát cánh cùng đồng đội trong trận đấu với Chelsea tuần sau.

Ozil hiện đang có phong độ rất tốt tại mùa giải và được đánh giá là tay săn bàn hàng đầu Premier League hiện tại với 16 bàn thắng. Việc thiếu vắng chân sút chủ lực sẽ khiến Arsenal gặp khó khăn nên rất may mắn chấn thương của Ozil không quá nghiêm trọng. Sau trận đấu hôm qua mặc dù phải ‘chia điểm’ với Stoke nhưng rất may Pháo thủ vẫn giữ được ngôi đầu bảng.

Ozil hiện đang có phong độ tốt nhất tại Premier League.


Không chỉ có Ozil, tiền đạo chủ chốt người Chile Alexis Sanchez cũng đang khiến NHM lo lắng khi vẫn chưa được trở lại thi đấu sau chấn thương. Huyền thoại Thierry Henry cho rằng chính HLV Arsene Wenger là người gián tiếp khiến tiền đạo Alexis Sanchez dính chấn thương. Sau khi trở lại Arsenal từ đợt tập trung cùng ĐTQG, Alexis Sanchez đã phải thi đấu quá nhiều trận, với mật độ dày cho Pháo thủ.

Nói về điều này, HLV Wenger cho biết: “Sanchez đã hồi phục 95% nhưng cậu ấy vẫn gặp vấn đề ở cơ bắp. Tôi không muốn mạo hiểm với chấn thương này. Dù sao, tốt nhất chúng ta cũng nên chờ thêm một vài ngày nữa”.

Theo Quang Vinh (thethaovietnam.vn)