HLV Michael Carrick được cho là đang gây áp lực để Premier League trừng phạt Man City, sau khi đội bóng bị kết tội vi phạm hàng loạt quy định tài chính trong giai đoạn 2009-2018.
10-1791607089-michael-carrick-gay-suc-ep-de-premier-league-trung-phat-man-city

Bước vào buổi họp báo trước thềm màn so tài với Tottenham diễn ra vào tối 10/10, vấn đề đầu tiên được Carrick đề cập chính là việc bản thân ông “chịu ảnh hưởng sâu sắc về mặt cá nhân” trước những sai phạm tài chính của Man City trong giai đoạn 2009-2018.

Chia sẻ về vấn đề này, vị chiến lược gia 45 tuổi bày tỏ: “Tôi có những câu hỏi của riêng mình về chuyện này. Nó đã ảnh hưởng cá nhân đến tôi theo nhiều cách khác nhau suốt một thời gian dài. Đây là điều chưa từng có tiền lệ. Bạn biết đấy, một tình huống có một không hai ở đẳng cấp này với tác động to lớn đến vậy trên rất nhiều phương diện. Vì thế, thực sự tất cả chúng ta phải cần biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ điều đó khá rõ ràng”.  

Cảm giác hụt hẫng của Carrick là điều hoàn toàn dễ hiểu. Trong quá khứ, ông từng cùng Man United  về nhì sau Man City ở hai mùa giải 2011/12 và 2017/18, mà vết thương sâu sắc nhất chính là khoảnh khắc Sergio Aguero ghi bàn ở những giây bù giờ định mệnh năm 2012 để giật lấy chiếc cúp vô địch.

Trước sự mập mờ kéo dài của cuộc điều tra, cựu tiền vệ này không giấu nổi sự sốt ruột: “Khi vụ việc đang diễn ra như hiện nay, tôi không biết cục diện đang ở đâu và sẽ kết thúc như thế nào. Vì vậy chúng ta chỉ biết chờ. Điều tôi muốn nói là, vụ việc phải được giải quyết càng sớm. Vì lợi ích của mọi người, đó là điều tối quan trọng”.  

Trên lý thuyết, nếu Man City bị tước các danh hiệu đã giành được, Man United và cá nhân Carrick có thể sẽ được truy tặng cúp vô địch. Dẫu vậy, ông khẳng định một danh hiệu trên giấy tờ ở thời điểm hiện tại đã không còn nhiều ý nghĩa.

“Tôi nghĩ khi bạn chơi thể thao, đặc biệt là bóng đá thì sự phấn đấu để chiến thắng là rất quan trọng. Và cảm xúc mãnh liệt khi giành được thành quả là thứ không gì đánh đổi được. Một khi khoảnh khắc ấy đã qua đi, sẽ chẳng có cách nào tìm lại được nữa. Cảm giác đứng trên đỉnh vinh quang chính là điều tất cả chúng tôi luôn khao khát. Đó là khoảnh khắc bạn nỗ lực để giành chiến thắng và đạt được vinh quang. Về cơ bản, đó mới là lý do vì sao tất cả chúng tôi gắn bó với bóng đá”, Carrick giãi bày đầy xúc cảm. 

Bên cạnh những trăn trở về quá khứ, HLV Michael Carrick lúc này còn phải đối mặt với thử thách khắc nghiệt ở hiện tại khi Man United chỉ giành được vỏn vẹn 1 chiến thắng trong 5 lần ra sân gần nhất. Hướng sự tập trung trở lại đường đua trước mắt, ông khép lại buổi họp báo bằng phát biểu thận trọng: “Gặp Tottenham, đó chỉ là một trận đấu như bao trận đấu khác. Tôi nghĩ Tottenham có những thời điểm đã chơi tốt hơn nhiều so với thực tế trên bảng xếp hạng”.

PV (SHTT)