Thể thao >> Thể thao trong nước

Một CĐV nhí bị bỏng vì pháo sáng ở Hàng Đẫy

CĐV Hải Phòng liên tục đốt pháo sáng trong trận đội nhà làm khách trên sân Hàng Đẫy, khiến một người bị bỏng phải nhập viện cấp cứu.

Dù lực lượng an ninh kiểm tra rất chặt nhưng các CĐV Hải Phòng vẫn mang được nhiều pháo sáng vào sân Hàng Đẫy. Trước và trong trận đấu, CĐV đội khách đốt gần 10 quả pháo sáng ở khu vực khán đài B.

Sự cố đáng tiếc đã xảy ra khi một CĐV bị bỏng vì pháo sáng ở giữa hiệp 1. Theo ghi nhận, đó là một CĐV nhỏ tuổi của đội khách. CĐV này ngay lập tức được đưa lên xe cứu thương kịp thời để nhập viện Xanh Pôn cấp cứu. Thông tin ban đầu cho biết, CĐV nhí của Hải Phòng bị bỏng lửa 1%, độ 2-3, đã được các bác sĩ sơ cứu, băng bó vết thương.

Một CĐV nhí bị bỏng vì pháo sáng ở Hàng Đẫy
CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng liên tục trên khán đài B

Nói về việc các CĐV Hải Phòng liên tục đốt pháo sáng khi đi sân khách, đặc biệt là sân Hàng Đẫy, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: "Tôi không biết CĐV nhí bị bỏng vì pháo sáng. Pháo sáng không an toàn cho cộng đồng. Ai cũng nên tuân thủ. Pháo sáng của CĐV Hải Phòng ảnh hưởng nhiều người khác và hình ảnh đội bóng".

Theo Đại Nam (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/mot-cdv-bi-bong-vi-phao-sang-o-hang-day-2172833.html