-
Bộ Công an tiếp tục xác minh dấu hiệu vi phạm tại dự án thiện nguyện "Nuôi em" -
Hé lộ thủ đoạn câu kết với Mr Pips và hành vi rửa tiền của Shark Bình -
Tầm nhìn Thủ đô 100 năm: Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị khoan "chốt" vị trí sân bay thứ hai? -
Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn 39 chức danh lãnh đạo cấp cao -
Vợ đi làm về muộn vì công việc, chồng về sớm vẫn thản nhiên nằm chơi: Câu trả lời lạnh lùng khiến người vợ nghẹn lời -
Drama "chấn động" Hải Phòng: Vợ 8 lần trộm tiền nhà chồng, con 5 tháng tuổi xét nghiệm ADN không cùng huyết thống -
Giá vàng hôm nay tiếp đà tăng: Nên mua vàng hay đợi thêm? 3 nguyên tắc sống còn để chốt lời hiệu quả -
Không có bằng lái vẫn điều khiển xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế và chủ xe nhận án phạt nặng -
Con dâu "sững sờ" khi thấy cảnh mẹ chồng tử vong trong phòng trọ lúc sáng sớm, hoàn cảnh của nạn nhân? -
Vụ 2 công nhân bị điện giật tử vong trong lúc làm việc: Đại diện công ty 'trốn' triệu tập nhiều lần
Thể thao
10/09/2016 18:00Mou và Pep cùng chủ mưu cho một trận hòa?
Derby Manchester diễn ra quá sớm. Bây giờ mới là vòng 4 và mọi thứ chỉ vừa bắt đầu. Vì vậy, Mourinho và Guardiola không muốn nhận lấy trái đắng từ quá sớm.
“Không có vấn đề” và “đó là một HLV tốt”, Mou nói. Còn Pep? “Tôi sẽ uống chút gì đó sau trận đấu” và “Ông ấy từng là HLV của tôi cùng với Sir Bobby Robson. Tôi tôn trọng và học hỏi từ Jose. Chúng tôi đã trò chuyện vui vẻ cùng nhau trong cuộc họp các nhà quản lý”.
![]() |
| Mou và Pep khá thân mật và không ném về phía nhau những lời thóa mạ. |
Có vẻ như cố gắng thổi phồng mâu thuẫn giữa Mourinho và Pep của truyền thông đã thất bại. Họ khá thân mật và ít nhất, không ném về phía nhau những lời thóa mạ. Những gì đang diễn ra trước thềm derby Manchester tương đối êm đềm, gợi nhớ khoảng thời gian Van Gaal và Manuel Pellegrini chủ trì đại chiến.
Quá nhiều thứ để lo
Không. Sự thù địch vẫn còn đó. Ngay cả khi cả hai thực tâm muốn làm lành với nhau cũng không thể, bởi sự kình địch giữa MU và Man City sẽ đẩy họ ra bên ngoài với thanh kiếm trong tay.
Chỉ đơn giản là derby Manchester diễn ra hơi sớm. Cả Mourinho và Guardiola đều mới bắt đầu cuộc sống ở thành phố công nghiệp vùng Tây Bắc. Họ có quá nhiều mối quan tâm và không muốn mua thêm áp lực.
Tại MU, những thay đổi có thể trông thấy. Những làn sóng tấn công, vốn không bao giờ thấy dưới thời David Moyes và Van Gaal đã xuất hiện. Tinh thần chiến đấu, bàn thắng phút cuối lần lượt trở lại Old Trafford.
Mặc dù vậy, đây vẫn chưa phải đội bóng mà Mourinho mong muốn. MU chưa có bàn thắng nào từ phản công, một đặc sản đi liền với “Người đặc biệt”. Hệ thống 4-2-3-1 còn thiếu sự mượt mà và có lẽ, để kích hoạt Paul Pogba cần một sơ đồ chiến thuật khác. 4-3-3 chẳng hạn.
![]() |
| Mou và Pep có quá nhiều thứ để lo. |
Bên phía Man City, để triết lý phức tạp của Pep được phổ biến cần nhiều thời gian hơn nữa. Trung bình kiểm soát bóng của The Citizens hiện là 66,2%, cao nhất trong lịch sử Premier League nhưng tất cả đều hiểu, tại Anh, cầm bóng nhiều không đồng nghĩa với chiến thắng.
Guardiola giống như một nhà khoa học điên trong bóng đá. Ông không ngừng đưa ra những ý tưởng đột phá, đôi khi không tưởng và hết sức phức tạp. 4-1-4-1 biến thành WM cổ điển, tiền vệ công được giấu bên cạnh tiền vệ phòng ngự, hậu vệ cánh thành tiền vệ trung tâm, thủ môn đóng vai hậu vệ quét... tất cả được xới tung và chắc chắn không bao giờ dừng lại.
Mọi thứ mới chỉ bắt đầu
Khi nội bộ vẫn chưa được sắp xếp ngăn nắp, dễ hiểu là Mourinho cũng như Guardiola đang cố tránh những khiêu khích từ bên ngoài. Họ không muốn bị phân tâm và đành phải gác lại những thâm thù quá khứ.
Cả hai cũng hiểu rằng derby Manchester, tuy có thể không sánh bằng El Clasico về tầm vóc, nhưng mức độ khốc liệt cao hơn nhiều. MU và Man City là hai đối thủ cùng thành phố và một thất bại có thể hủy diệt đội bóng.
![]() |
| Mourinho và Guardiola không muốn nhận lấy trái đắng từ quá sớm. |
“Tôi không thể tận hưởng trận derby cho đến khi giành chiến thắng”, cựu hậu vệ Gary Neville nói, “Bạn sẽ bị tàn phá không thương tiếc nếu thua, nhưng những gì sẽ có là không thể tin được, nếu thắng”. “Sau một lần thất bại, thậm chí tôi không dám ra đường trong suốt một tuần lễ”, Ryan Giggs cho biết”. “Chiến thắng, thành phố sẽ là của bạn”, Eric Cantona kết luận.
Vì vậy, trong khi người hâm mộ trông đợi vào một chiến thắng cho đội bóng mình yêu mến, Mourinho và Guardiola không muốn nhận lấy trái đắng từ quá sớm. Họ không chĩa mùi dùi vào nhau, gửi đến nhau những lời thân ái và cùng đồng thuận cho một kết quả hòa.
Bây giờ mới là vòng 4 và mọi thứ chỉ vừa bắt đầu. Sự va chạm, các vụ nổ chắc chắn sẽ diễn ra, nhưng ở đằng sau derby Manchester.
| HLV Jose Mourinho của MU chia sẻ: “Premier League là thế giới khác La Liga hay Bundesliga. Tôi chỉ quan tâm việc mình có thắng trận derby Manchester hay không mà thôi”. HLV Pep Guardiola của Man City cho biết: “Tôi sẽ ngồi uống rượu với Jose Mourinho nếu được ông ấy mời. Rất nhiều lần tôi nói tôn trọng ông ấy. Tôi luôn cố gắng học hỏi từ bất kỳ ai, trong đó có Jose Mourinho". |
![]() |
| Thành tích của Pep và Mourinho. |
Theo Thanh Đình (Zing.vn)
- Khởi tố 9 bị can liên quan sàn tiền ảo ONUS (56 phút trước)
- Ông Trump nói tổng thống Pháp bị vợ đối xử rất tệ (1 giờ trước)
- Diễn biến quá trình An Tây rủ trợ lý Văn Anh Duy sử dụng ma túy chung, gia đình thông tin tình hình hiện tại (1 giờ trước)
- Nguyên nhân hoá đơn tiền điện tháng 4 tăng đáng kể, ngành điện khuyến cáo cách kiểm soát chi phí (1 giờ trước)
- Giá vàng chốt phiên hôm nay 3/4: SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu tăng trở lại, dự báo xu hướng sắp tới (1 giờ trước)
- Thêm một cựu bí thư sa lưới: Cú chấn động chưa từng có tiền lệ tại Bộ Chính trị Trung Quốc (2 giờ trước)
- Chiếc iPhone đầu tiên định nghĩa thiết kế phẳng đỉnh cao của Apple giờ chỉ còn 8 triệu đồng, màn lớn, pin trâu, 3 camera (2 giờ trước)
- Bi kịch tại Thái Lan: Rúng động lời khai của người mẹ nhẫn tâm tước đoạt mạng sống con gái 7 tuổi (2 giờ trước)
- Bộ Công an tiếp tục xác minh dấu hiệu vi phạm tại dự án thiện nguyện "Nuôi em" (2 giờ trước)
- Madam Pang khẳng định bản sắc: Tuyển Thái Lan quyết tâm nói "không" với cầu thủ nhập tịch không gốc gác (3 giờ trước)



