-
Vụ xe khách chở sinh viên đến biên giới Campuchia: Công an xác định thông tin bị bịa đặt -
Phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2, Bộ Công an từng dùng dao tấn công 2 cảnh sát -
Hé lộ độ xa hoa của G-Dragon mỗi lần đến Việt Nam: Chuyên cơ gần 2.000 tỷ đồng, phòng khách sạn 65 triệu/đêm -
Lái xe 26 lần trộm túi Hermès, Dior, Louis Vuitton của bà chủ, chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng -
Thừa Lỗi "Ngọc điệm thu" được mệnh danh chồng quốc dân, đời tư kín tiếng tuổi 33 -
Giá xăng giảm mạnh hơn 1.800 đồng/lít, dầu đồng loạt tăng -
Tình cũ khiến Kim Hyun Joong "thân bại danh liệt" bất ngờ xuất hiện, nhan sắc làm chao đảo mạng xã hội -
Công an hé lộ động cơ gây án của nghi phạm sát hại tài xế ô tô ở Hà Nội: Ghen tuông vì vợ cũ có người mới -
Bỏ công việc ổn định, nữ sinh thi lại đại học, tốt nghiệp thủ khoa đầu ra -
Một mặt hàng thủy sản Việt Nam thu 231 triệu USD, Mỹ tăng mua 250%
Thể thao
26/05/2022 15:55Mourinho: Không còn là 'Người đặc biệt' mà là 'Người duy nhất'
Biệt danh "Người đặc biệt" đã gắn bó với Mourinho kể từ sau bài phát biểu đầu tiên trên tư cách HLV trưởng Chelsea năm 2004. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha tự gọi mình như vậy một cách đầy kiêu hãnh sau khi ông giúp Porto giành chức vô địch ở 2 giải đấu hàng đầu châu Âu trong 2 năm liên tiếp.
Và những thành công sau đó cùng với Chelsea, Inter Milan và Real Madrid cho thấy sự kiêu hãnh của Mourinho là có lý do. Tuy nhiên, càng về cuối sự nghiệp, Mourinho lụn bại dần và không còn gặt hái được nhiều thành công như trước
Nhưng sức hút của Mourinho vẫn còn rất lớn. Phát biểu trước trận chung kết Europa Conference League giữa Roma vs Feyenoord, Mourinho cho rằng ông đã trưởng thành hơn so với 18 năm trước nên không còn muốn được gọi là "Người đặc biệt" nữa.
"Câu chuyện Người đặc biệt bây giờ không có ý nghĩa gì nữa. Đó là điều mà tôi đã nói khi bắt đầu sự nghiệp. Nhưng khi bạn đi xa, bạn trưởng thành, bạn sẽ nghĩ nhiều hơn tới việc giúp đỡ người khác hơn là bản thân mình. Vậy nên với tôi thì biệt danh đó đã là lịch sử. Ngày mai tôi sẽ chỉ cố gắng giúp đỡ những người khác", Mourinho nói.
Và quả thật, Mourinho đã làm nên lịch sử. Ông cùng các học trò đã giành chiến thắng trước Feyenoord trong trận chung kết Europa Conference League với bàn thắng duy nhất trong trận đấu được ghi bởi Nicolo Zaniolo.
Đây là danh hiệu đầu tiên của AS Roma sau 14 năm. Lần gần nhất họ có được một chiếc cúp là mùa giải 2007/08 với chức vô địch Coppa Italia và Siêu cúp Italia.
Nếu tính riêng tại châu Âu, đây là chức vô địch đầu tiên của AS Roma sau... 61 năm. Lần gần nhất đội bóng thành Rome đăng quang tại châu Âu là tại Cúp Hội chợ ở mùa giải 1960/61. Đây là giải đấu tiền thân của UEFA Cup hay tên gọi là bây giờ là UEFA Europa League. AS Roma từng có cơ hội đăng quang tại UEFA Cup 1991 (thua Inter Milan) và European Cup 1984 (thua Liverpool) nhưng không thành công.
Với riêng Mourinho, ông đã đi vào lịch sử với tư cách là HLV đầu tiên giành 4 chức vô địch châu Âu với 4 đội bóng khác nhau. Mourinho cũng là HLV đầu tiên giành trọn vẹn 3 danh hiệu cúp châu Âu là Champions League, Europa League và Europa Conference League.
Như vậy, Mourinho đã có 5 chức vô địch châu Âu trong tay và đó là lý do HLV người Bồ Đào Nha luôn giơ một bàn tay lên khi ăn mừng cùng AS Roma. Điều khiến người ta kính nể Mourinho hơn nữa là thành tích này chỉ tới từ 5 trận chung kết.
Mourinho giành chức vô địch UEFA Cup 2003 và Champions League 2004 cùng Porto, sau đó là đăng quang tại Champions League cùng Inter Milan vào năm 2010 và gần nhất là giúp MU vô địch Europa League 2017. Với tỉ lệ thắng 100%, Mourinho xứng đáng được gọi là "Ông vua đấu cúp".
Tính rộng ra, Mourinho thắng tới 13 trong tổng số 16 lần giúp các đội bóng của mình lọt vào chung kết, đạt tỉ lệ 81%.
Ngoài ra, Mourinho cũng là huấn luyện viên thứ hai giành được 5 danh hiệu lớn ở châu Âu sau Giovanni Trapattoni. Ông cũng là huấn luyện viên thứ 5 dẫn dắt một câu lạc bộ lọt vào trận chung kết của 3 giải đấu lớn khác nhau ở châu Âu (bằng với Arsene Wenger, Giovanni Trapattoni, Udo Lattek và Sven-Goran Eriksson).
Với những thống kê siêu ấn tượng kể trên, việc gọi Mourinho là "Người duy nhất có lẽ cũng không có gì là quá đáng. Ông có thể đã không còn đứng trên đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới nhưng vẫn khiến cho tất cả phải ngả mũ thán phục vì một sự nghiệp lẫy lừng và những thành tích vô tiền khoáng hậu.
Theo Trung Nghĩa (Bongdaplus.vn)
- Giáo viên mầm non đánh trẻ ở Thanh Hóa: "Tôi không dám xem lại clip và không nghĩ mình hành xử như vậy" (1 giờ trước)
- Nhà xe Toàn Thắng lên tiếng về vụ xe nghi giả mạo chở sinh viên đến khu vực biên giới (1 giờ trước)
- Cùng nhìn lại những khoảnh khắc thăng hoa tại Giải Cầu lông Sinh viên Mở rộng BCHxUSC 2026 (1 giờ trước)
- Bắt tạm giam người phụ nữ bị cáo buộc dùng Facebook bôi nhọ chính quyền Sơn La (2 giờ trước)
- Ông Trump lại "cáu" với phóng viên vì câu hỏi liên quan đến Nga (2 giờ trước)
- Phát hiện hố sụt sâu 120 m, có rừng nguyên sinh dưới đáy tại Phong Nha - Kẻ Bàng (2 giờ trước)
- Kẻ đột nhập nhà "mỹ nhân đẹp nhất thế giới" bị giữ nguyên án 7 năm tù (3 giờ trước)
- TP.HCM: Đứng chờ người thân trên vỉa hè, người đàn ông bị cây xanh bật gốc đè tử vong (3 giờ trước)
- Nico Paz tỏa sáng trước MU, giá trị tăng mạnh lên hàng chục triệu euro (3 giờ trước)
- Dùng vỏ bọc tiệm vàng và cho thuê váy cưới để cho vay nặng lãi, 36 đối tượng ở TP.HCM bị bắt (4 giờ trước)