HLV Jose Mourinho đã ký hợp đồng dẫn dắt Real Madrid từ mùa tới, nhưng CLB Tây Ban Nha sẽ chỉ công bố sau cuộc bầu cử chủ tịch hôm 7/6.
30-1780110433-mourinho-ky-hop-dong-dan-dat-real-madrid
Jose Mourinho được cho là đã ký hợp đồng 3 năm với Real Madrid (Ảnh: AS)

The Athletic dẫn các nguồn tin cho biết chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã đặt bút ký vào các điều khoản hợp đồng từ tuần trước, cam kết gắn bọc với đội chủ sân Bernabeu đến tháng 6/2029.

Dù mọi thỏa thuận đã hoàn tất, Real Madrid sẽ chỉ đưa ra thông báo chính thức sau khi cuộc bầu cử chủ tịch câu lạc bộ kết thúc vào ngày 7/6 tới. Đây là quyết định mang đậm dấu ấn cá nhân của Chủ tịch đương nhiệm Florentino Perez. Ở tuổi 79, vị tỷ phú này đang quyết liệt thúc đẩy việc bổ nhiệm "Người đặc biệt" sau khi chứng kiến Kền kền trắng trải qua mùa giải thứ hai liên tiếp trắng tay ở các đấu trường lớn. 

Hiện tại, ông Perez cũng đang trong quy trình tranh cử ghế chủ tịch được khởi động từ ngày 12/5, đối mặt với sự cạnh tranh từ doanh nhân ngành năng lượng tái tạo Enrique Riquelme. Truyền thông Tây Ban Nha đánh giá gần như chắc chắn Perez sẽ tái cử. Ngay từ lúc này, công tác xây dựng ban huấn luyện mới cùng kế hoạch mua sắm cầu thủ cho kỳ chuyển nhượng hè dưới thời Mourinho đã bắt đầu được triển khai.

Mourinho tái xuất trong bối cảnh Real Madrid đang rơi vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc. Hồi tháng 1/2026, ban lãnh đạo đội bóng đã sa thải Xabi Alonso, sau đó bổ nhiệm Alvaro Arbeloa từ đội Castilla lên làm HLV tạm quyền đến hết mùa giải. Hôm 22/5, Arbeloa cũng đã xác nhận trận đấu với Athletic Bilbao là lần cuối cùng ông dẫn dắt đội một.

Nhìn lại quá khứ, trong nhiệm kỳ đầu tiên từ năm 2010 đến 2013, Mourinho từng giúp Real Madrid mang về 3 danh hiệu quốc nội, đỉnh cao là chức vô địch La Liga mùa giải 2011-2012 với kỷ lục 100 điểm. Bằng phong cách giàu tính đối đầu và tinh thần chiến đấu không khoan nhượng, ông cũng là người có công lớn chấm dứt kỷ nguyên thống trị của đại Barcelona dưới thời Pep Guardiola.

Tuy nhiên, sự trở lại của Mourinho cũng vấp phải không ít hoài nghi bởi nhiệm kỳ đầu của ông tại Madrid đã khép lại trong bầu không khí vô cùng căng thẳng. Những rạn nứt sâu sắc với hàng loạt trụ cột trong phòng thay đồ cùng các cuộc khẩu chiến liên miên với truyền thông đã khiến ông phải ra đi vào năm 2013.

Chính vì vết gợn này, khả năng Mourinho quay lại Bernabeu từng được đánh giá là rất thấp. Thậm chí vào tháng 2/2026, trong khuôn khổ loạt trận Champions League giữa Real và Benfica, nhà cầm quân 63 tuổi gây bão dư luận khi có những phát biểu dường như đổ lỗi cho Vinicius Junior trước nạn phân biệt chủng tộc mà tiền đạo người Brazil đang phải hứng chịu tại Tây Ban Nha. 

Dù vậy, Florentino Perez vẫn đặt trọn niềm tin vào người cũ trong giai đoạn câu lạc bộ đang rất cần một cú hích mạnh mẽ về cả tinh thần lẫn cá tính. Perez tin rằng chỉ có Mourinho mới có thể tái lập "niềm tin và máu lửa" để vực dậy một tập thể đang có nhiều bất ổn nội bộ.

Trước khi lựa chọn Real Madrid, Mourinho đã nhận được lời đề nghị gia hạn hợp đồng từ Benfica và chính ông đã xác nhận thông tin này trong cuộc họp báo cuối mùa giải. Dù vậy, ông đã quyết định chờ tới sau chiến thắng 3-1 trước Estoril hôm 16/5 mới định đoạt tương lai, cho dù một số nguồn tin thân cận tiết lộ ông đã thông báo việc ra đi với vài thành viên Benfica từ trước đó. Hiện tại, đội bóng Bồ Đào Nha đang ráo riết tìm người thay thế với Marco Silva là ứng viên hàng đầu, trong khi Ruben Amorim không mặn mà với chiếc ghế này.

Về phía Real Madrid, trước khi chốt phương án Mourinho, họ cũng đã cân nhắc hàng loạt cái tên sừng sỏ khác bao gồm Mauricio Pochettino, Massimiliano Allegri, Didier Deschamps và thậm chí cả Jurgen Klopp cũng nhận được sự ngưỡng mộ từ nội bộ đội bóng. Tuy nhiên, Mourinho vẫn luôn là sự lựa chọn số 1 của Perez.

PV (SHTT)