Thể thao

Mourinho: "Rashford xứng đáng được tin tưởng. Tôi linh cảm xấu về Ibra và Rojo"

Phát biểu sau trận tứ kết lượt về với Anderlecht, huấn luyện viên Jose Mourinho tỏ ra không mấy lạc quan về sự trở lại của Zlatan Ibrahimovic và Marcos Rojo sau khi cặp đôi này gặp phải chấn thương kinh hoàng trong trận đấu vừa qua.

Phát biểu sau trận tứ kết lượt về với Anderlecht, huấn luyện viên Jose Mourinho tỏ ra không mấy lạc quan về sự trở lại của Zlatan Ibrahimovic và Marcos Rojo sau khi cặp đôi này gặp phải chấn thương kinh hoàng trong trận đấu vừa qua.

Mourinho: 'Rashford xứng đáng được tin tưởng. Tôi linh cảm xấu về Ibra và Rojo'
 

Ibra và Rojo đều gặp chấn thương đầu gối nghiêm trọng

Về vị trí của Rojo trong tương lai, HLV Jose Mourinho cho rằng Daley Blind sẽ là sự thay thế hoàn hảo trong trường hợp trung vệ người Argentina phải nghỉ dài hạn vì chấn thương. Blind cũng chính là người vào sân thay Rojo trong trận đấu vừa qua và đã thi đấu tương đối hiệu quả.

"Chúng tôi vẫn còn Daley Blind cho vị trí trung vệ. Cậu ấy là người rất có kinh nghiệm. Tôi nghĩ rằng đây cũng là thời điểm để Jones và Smalling tỏ ra dũng cảm và chấp nhận rủi ro. Bởi vì đôi khi bạn phải làm tất cả vì đội bóng", Mourinho tiếp tục.

"Tôi không mong đợi một điều kỳ diệu nhưng chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đẩy nhanh quá trình hồi phục chấn thương. Có thể họ không sẵn sàng cho trận đấu vào Chủ Nhật tới, nhưng với một tinh thần đặc biệt, họ có thể ra sân sớm hơn dự kiến thay vì phải đợi đến đầu hoặc giữa tháng 5".

Trong trận đấu vừa qua, Marcus Rashford chính là cứu tinh của Mourinho khi ghi bàn thắng quan trọng trong hiệp phụ giúp Man United giành chiến thắng mà không phải chờ đến loạt penalty cân não. "Người đặc biệt" đã dành những lời khen ngợi đến Rashford đồng thời đưa ra lời cảnh báo đến những cầu thủ khác trong đội hình.

"Một số cầu thủ không biết làm thế nào để giành được sự tin tưởng của tôi, nhưng với Rashford, tôi luôn tin cậu ấy", Mourinho nói thêm.
"Ở thời điểm tỷ số là 1-1, bạn đang có nguy cơ bị loại khá cao. Tất cả mọi người đều nói về phẩm chất của Rashford nhưng cậu ấy đã không ghi bàn từ tháng 9. Mặc dù vây, tôi vẫn đặt niềm tin vào cậu ấy".

Bàn thắng quyết định của Rashford

Rashford mới chỉ ghi được vỏn vẹn 6 bàn thắng trong mùa giải này. Trong đó có đến 4 bàn được ghi trong 7 trận đầu tiên của mùa giải.
"Chúng tôi có 17 cú sút cả trận và 10 trong đó là trúng đích nhưng đó vẫn là một trận đấu khó khăn. Mọi người xem trận đấu đó và có thể nghĩ rằng chúng tôi đã kiểm soát thế trận nhưng họ (Anderlecht) đã nhập cuộc tốt hơn chúng tôi và có cơ hội kiểm soát trận đấu trong 30 phút đầu tiên", Mourinho nói thêm.

"Tất cả những gì bạn cần làm là tiếp tục cố gắng. Trong hiệp 2, chúng tôi bắt đầu gây áp lực liên tục cho đến khi có bàn thắng kết liễu trận đấu".

"Trong những trận thế này, bạn phải hy vọng rằng sẽ có một cơ hội khác. Chúng tôi có thể giành chiến thắng một cách dễ dàng nhưng lại làm điều đó một cách vô cùng khó khăn", Mourinho khép lại.

Theo Trung Phạm (Thethaovanhoa.vn)