Thể thao

Mourinho sẽ lách luật trận gặp Stoke?

Do bị LĐBĐ Anh bác đơn kháng án, HLV Mourinho sẽ không được phép vào sân vận động Britannia từ trước cho đến khi trận Stoke tiếp Chelsea kết thúc

Do bị LĐBĐ Anh bác đơn kháng án, HLV Mourinho sẽ không được phép vào sân vận động Britannia từ trước cho đến khi trận Stoke tiếp Chelsea kết thúc
Theo án phạt của LĐBĐ Anh, do chỉ trích trọng tài “sợ” cho Chelsea hưởng phạt đền ở trận thua Southampton 1-3 trên sân nhà hồi tháng 10, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bị phạt 50.000 bảng Anh và cấm vào sân ở trận Chelsea gặp chủ nhà Stoke. Án phạt này có nghĩa là ông Mourinho không chỉ bị cấm vào sân trong ngày diễn ra trận đấu mà còn không được phép liên lạc bằng bất kỳ thiết bị nào với các thành viên của Chelsea từ trước cho đến khi trận đấu kết thúc.
 

Khi HLV Mourinho bị cấm vào sân, trợ lý HLV S. Holland (giữa) được trao quyền chỉ đạo Chelsea ở trận gặp Stoke Ảnh: REUTERS

 
Lệnh cấm là một chuyện, HLV trưởng của The Blues có thực hiện án phạt hay không là chuyện khác. Jose Mourinho từng nhận án phạt tương tự trong thời kỳ đầu dẫn dắt Chelsea. LĐBĐ châu Âu (UEFA) cấm ông ngồi ghế chỉ đạo 2 trận tứ kết lượt đi - về Champions League gặp Bayern Munich hồi năm 2005. Trong suốt trận lượt đi ở sân nhà Stamford Bridge, ống kính truyền hình không phát hiện được Mourinho, trong lúc trợ lý HLV Rui Faria đội mũ len trùm cả tai.
 
Điều này dấy lên nghi ngờ “người đặc biệt” - bị cấm liên lạc với các thành viên ban huấn luyện - truyền đạt chỉ thị cho ông Faria qua các thiết bị nghe hiện đại như điện thoại di động hoặc bộ đàm. Trong khi đó, một trợ lý HLV khác là ông S. Louro bị bắt gặp thường đến phòng thay đồ của đội, mang theo tờ giấy. Mỗi khi ông Louro trở lại ghế chỉ đạo của Chelsea là đội lại thay người. Đội chủ sân Stamford Bridge thắng 4-2 ở lượt đi và sau 2 lượt lọt vào bán kết trước khi thua Liverpool bởi “bàn thắng ma”.
 
Báo chí Anh đưa tin dẫn lời một số nhân chứng cho rằng ông Mourinho trốn trong xe chở áo quần quanh sân. Điều này giúp nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tránh được các quan chức UEFA nhưng vẫn tranh thủ dặn dò cầu thủ trước trận và trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp. 10 phút trước khi trận đấu kết thúc, ông rời khỏi sân, đến một trung tâm giải trí gần đó.
 
Tuy nhiên, HLV Mourinho lách được luật 10 năm trước vì điều kiện thuận lợi - trên sân nhà. Rạng sáng 8-11, ông khó lòng bước vào sân Britannia mà tránh được sự soi xét gắt gao của nhân viên CLB Stoke. Hơn nữa, ngay cả khi có mặt trên ghế chỉ đạo, nhà cầm quân 52 tuổi này cũng không chắc giúp Chelsea giành được 3 điểm khi The Blues đang sa sút quá nhiều. Hơn nữa, thầy trò HLV Mourinho tuần trước vừa bị Stoke loại khỏi vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh trong loạt sút luân lưu 11 m ngay tại đây (Hazard sút hỏng lượt đá cuối).
 
Dù sao, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha và Chelsea đang tự tin và quyết tâm hơn sau khi vừa giành chiến thắng chật vật trước Dinamo Kiev với tỉ số 2-1 ở Champions League giữa tuần qua. Ông chủ R. Abramovich bày tỏ sự ủng hộ Jose Mourinho khi bác đề nghị giải phóng hợp đồng của Monaco với giá 35 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, các trận đấu sau khi vừa trở lại từ Champions League hoặc đội tuyển luôn tiềm ẩn nguy cơ với Chelsea. Vì thế, trước một chủ nhà Stoke khỏe khoắn, The Blues không trắng tay là đã thành công!
 
Lịch thi đấu
 
Tối 7-11: Bournemouth - Newcastle (19 giờ 45 phút, K+1); Mainz - Wolfsburg (21 giờ 30 phút, BTV5); M.U - West Brom (22 giờ, K+1, SCTV15); West Ham - Everton (22 giờ, K+PC); Celta - Valencia (22 giờ, K+PM); PSG - Toulouse (23 giờ, SCTV11).
 
Rạng sáng 8-11: Levante - Deportivo (0 giờ 15 phút, K+PM); Vallecano - Granada (2 giờ 30 phút, K+PM); AC Milan - Atalanta (2 giờ 45 phút, BTV5); Malaga - Betis (4 giờ 5 phút, K+1).
 
>> 00h30 ngày 08/11, Stoke - Chelsea: Lại một bình minh ảo ảnh?
 
Theo Trần Đoàn (Nld.com.vn)