-
Danh sách 3 loại thuốc giảm cân của Ngân 98 có chất cấm: Ngừng sử dụng ngay trước khi quá muộn!
-
Soi dàn xe của vợ chồng Ngân 98 - Lương Bằng Quang: Từ SUV hiệu năng cao đến siêu xe mui trần đầu tiên về Việt Nam
-
Cảnh báo mưa dông sầm sập kéo đến Hà Nội
-
Giá rao bán nhà trong ngõ Hà Nội ngang nhà phố, khách mua choáng váng
-
Quỹ đầu tư của bà Đào Lan Hương (vợ cũ Shark Bình) vừa rót vốn vào một startup proptech 2 năm tuổi, có 100.000 lượt tải
-
Bệnh viện duy nhất tại Việt Nam có 2 bãi đáp trực thăng, mới khánh thành toà nhà 1000 giường
-
Giá vàng tăng vọt, chứng khoán Trung Quốc giảm mạnh dù ông Trump có động thái mới
-
Cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km, hơn 1.100 căn nhà sắp được mở bán, giá thấp nhất chưa tới 1 tỷ đồng
-
Xem clip: Ngân 98 cùng kho hàng thời điểm bị bắt tạm giam
-
Cô gái sắp xếp đồ đạc gọn gàng trước khi gieo mình xuống sông
Thể thao
18/07/2025 15:00MU chuyển nhượng kém: Không bột, Ruben Amorim khó gột nên hồ
Cunha là không đủ
Đã 2 tuần làm việc kể từ khi MU chính thức tập trung trở lại chuẩn bị cho mùa giải mới 2025/26, nhưng Ruben Amorim vẫn chưa có đủ quân số như kỳ vọng.
Tân binh duy nhất có mặt tại Carrington tính đến thời điểm này là Matheus Cunha – tiền đạo người Brazil đến từ Wolves, với mức giá khoảng 74,2 triệu euro.

Trong khi đó, các đối thủ chính như Liverpool, Arsenal, Man City, Chelsea và thậm chí cả Tottenham đều đã bổ sung lực lượng mạnh mẽ.
Sự im lặng của MU khiến không ít người hâm mộ lo ngại: phải chăng đội bóng từng là biểu tượng của quyền lực ở Premier League đang mất dần sức hút?
Matheus Cunha có những đóng góp lớn cho Wolves mùa trước. Anh là mẫu tiền đạo di chuyển rộng, linh hoạt, phù hợp với triết lý bóng đá hiện đại và còn nhiều tiềm năng phát triển.
Tuy nhiên, việc chỉ mang về Cunha rõ ràng là không đủ để Ruben Amorim tái thiết một MU đã xuống dốc trong vài mùa giải qua.
Ở nhiều vị trí trọng yếu – trung vệ, hậu vệ phải, tiền vệ trụ, thủ môn – MU đều đang thiếu chiều sâu hoặc không có sự cạnh tranh thực sự. Victor Lindelof và Jonny Evans vừa rời đi, còn Lisandro Martinez liên tục dính chấn thương.
Ở hàng tiền vệ, Casemiro lớn tuổi và Christian Eriksen hết hợp đồng; Kobbie Mainoo gần như “mất tích”, nhưng chưa có sự thay thế.
Ngay hàng tiền đạo cũng rất thiếu dù có thêm Cunha. Alejandro Garnacho đã bị loại, bên cạnh Marcus Rashford và Jadon Sancho. Trong khi đó, Joshua Zirkzee và Rasmus Hojlund chỉ ghi 7 bàn ở Premier League mùa trước.

MU chắc chắn sẽ có thêm những hợp đồng mới. Để mua trước tiên cần bán, như chính sách của tập đoàn Ineos và tỷ phú Sir Jim Ratcliffe.
Tuy vậy, các “ông kễnh” ở Old Trafford đều nhận lương cao nên việc thanh lý không hề dễ dàng chút nào. Những đội lớn của bóng đá châu Âu, với tiềm lực tài chính mạnh, thì không cần họ.
Tương lai đầy hoài nghi
Sự tương phản về chuyển nhượng giữa MU và các đối thủ càng khiến người hâm mộ thêm phần thất vọng.
Arsenal đã chiêu mộ Martin Zubimendi, Christian Norgaard và Noni Madueke. Liverpool phá kỷ lục cho Florian Wirtz, cũng như Jeremie Frimpong mà MU theo đuổi nhiều mùa liền. Đội hình Man City dày thêm với Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki, Tijjani Reijnders.
Chelsea ấn tượng với Joao Pedro – người hùng bán kết và chung kết FIFA Club World Cup 2025, Jamie Gittens, Liam Delap, Dário Essugo, Mamadou Sarr, cũng như đón Estevao mà đội đã mua từ trước đó.
Tottenham đón cầu thủ đa năng Mohammed Kudus, đạt thỏa thuận Morgan Gibbs-White (chưa chính thức hoàn tất), cũng như mua đứt Kevin Danso và Mathys Tel.
MU gần như đứng im. Năm ngoái, những ngôi sao trẻ Michael Olise và Joao Neves đều từ chối Quỷ đỏ để đến Bayern Munich và PSG. Old Trafford từ lâu không còn sức hút nữa.
Trong bối cảnh đó, MU phải hứa hẹn lương cao cho những “công nhân” như Bryan Mbeumo. Tuy vậy, nhiều tuần liền mà cấp dưới của Sir Ratcliffe làm việc không hiệu quả.
Một câu hỏi lớn được đặt ra: tại sao MU trở nên im ắng đến vậy? Không giành được suất dự cúp châu Âu mùa tới là trở ngại lớn trong chính sách chuyển nhượng, chưa kể ảnh hưởng về mặt thương hiệu và tài chính.
Bên cạnh đó, từ khi thay đổi cấu trúc điều hành, tỷ phú Ratcliffe cắt giảm nhiều chi phí, hướng đến các cầu thủ trẻ có giá rẻ (Diego Leon, Ayden Heaven).

MU không còn chi tiêu bạo tay bất chấp hệ quả như dưới thời Ed Woodward – với Antony giá 95 triệu hay Jadon Sancho 85 triệu euro. Cả hai đều không mang lại giá trị tương xứng.
Sự cẩn trọng về mặt tài chính trong lúc đội hình thiếu chiều sâu và không có nền tảng vững chắc dễ khiến MU tụt hậu. Ruben Amorim từng rất thành công với Sporting Lisbon, nhưng có bột mới gột nên hồ.
Nếu tình hình hiện tại không thay đổi, rất khó để MU trở lại top 4 Premier League 2025/26.
Sự cạnh tranh ở Ngoại hạng Anh ngày càng tăng. Ngoài các “ông lớn” Man City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, còn có những kẻ nổi loạn Newcastle, Aston Villa. Chưa kể, mỗi mùa giải luôn có các hiện tượng như Nottingham Forest, Bournemouth hay Brighton.
Trong khi các đối thủ ngày càng hoàn thiện đội hình, thì MU nhắc đến khái niệm đập đi xây lại. Vấn đề là Sir Ratcliffe đang đẩy Ruben Amorim vào tình cảnh loay hoay với câu hỏi “xây lại từ đâu?”.








- Cháy nhà trong ngõ sâu ở Hà Nội, cảnh sát kéo hàng chục mét vòi dập lửa (21:12)
- Lý do Tiktoker BinJet bị CSGT mời lên làm việc, xử phạt (21:00)
- Lương Bằng Quang liên quan gì đến Ngân 98? (50 phút trước)
- Sản phẩm viên collagen của “Ngân 98” có chứa 2 chất cấm: Người dùng phải đối mặt với nguy cơ gì? (1 giờ trước)
- Lý giải đề xuất trích thưởng 10% số thuế vượt thu cho cán bộ thuế (1 giờ trước)
- Thủ tướng đồng ý phương án nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày liên tục (1 giờ trước)
- Lời khai của Ngân 98 về việc sản xuất, buôn bán hàng giả (1 giờ trước)
- Ngập từ nhà ra ngõ, chú rể Hà Nội đem 2 chiếc thuyền đi đón dâu (1 giờ trước)
- Công an TP HCM triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang sau khi bắt Ngân 98 (2 giờ trước)
- Thuế thu nhập cá nhân: Đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng/tháng (2 giờ trước)




