Quỷ đỏ dẫn đầu danh sách những bản hợp đồng "hớ" nhất hè 2015, trong đó quyết định mua Anthony Martial bằng mọi giá (vì sợ thua Chelsea) đã "ném" đi của họ gần 30 triệu euro so với giá trị thực.

Quỷ đỏ dẫn đầu danh sách những bản hợp đồng "hớ" nhất hè 2015, trong đó quyết định mua Anthony Martial bằng mọi giá (vì sợ thua Chelsea) đã "ném" đi của họ gần 30 triệu euro so với giá trị thực.

 

M.U lập thành tích mua quá đắt...

 
Theo tổ chức này, với việc chi bạo 50 triệu euro (36 triệu bảng) để mang về gương mặt mới toanh từ Monaco, M.U đã trả "lố" 27,9 triệu euro, nhiều hơn gấp đôi so với giá trị thực của Anthony Martial, khoảng 22,1 triệu euro.

Chưa kể, nếu tính toán mọi khoản, giá trị hợp đồng là 80 triệu euro thì con số "hớ" của M.U còn cao hơn nhiều. Ngoài ra, đội chủ sân Old Trafford còn mua hớ cả Morgan Schneiderlin.

Tuy CIES kết luận, Quỷ đỏ bán được giá Di Maria, nhiều hơn 15,3 triệu euro so với giá trị. Thế nhưng, so với lúc mua về, M.U vẫn lỗ nặng, tính cả trượt giá lên đến cả 30 triệu euro.

Họ cũng được cho bán Van Persie quá rẻ, chỉ bằng một phần ba giá trị của chân sút này.
 

... nhưng lại bán rất rẻ và bán lỗ!

 
Kém cạnh sắc đỏ một chút, Man xanh cũng vào danh sách "đi chợ"... dại, khi trả "dư" đến 26,6 triệu euro trong hợp đồng với De Bruyne có giá cao nhất - 70 triệu euro. Theo định giá, cựu cầu thủ Wolfsburg chỉ ở tầm 47,4 triệu euro.

Tuy niên, đổi lại, Man City được cho "mua lời" Raheem Sterling đến 32 triệu euro, phải là 95 triệu euro, thay vì 63 triệu euro.

Và Liverpool tiếp đà mua sắm hớ cho Premier League bằng phi vụ mang tên Christian Benteke (46 triệu euro) - trả quá 19,7 triệu euro.

Trong top 20 bản hợp đồng "hớ" nặng, nếu tính ngoài Premier League, thì Barca được gọi tên với thương vụ Adra Turan (34 triệu euro) từ Atletico.
 
>> Anthony Martial: Dấu chấm hỏi ở Old Trafford
 
Theo L.H (Thể Thao VietNamNet)