Thể thao

MU kết thúc du đấu: Không Ronaldo đã có Jadon Sancho

Chuyến du đấu trước mùa giải khép lại, MU không có Ronaldo nhưng Jadon Sancho bùng nổ ấn tượng mà mang đến nhiều hy vọng với Erik ten Hag.

Không Ronaldo, MU vẫn bùng nổ

MU vừa khép lại chuyến du đấu mang ở Thái Lan và Australia, nơi câu lạc bộ trải qua 4 trận giao hữu bất bại. Một hành trình mang đầy tính thương mại, nhưng cũng đạt được giá trị bóng đá quan trọng đối với sự thử nghiệm của Erik ten Hag.

MU kết thúc du đấu: Không Ronaldo đã có Jadon Sancho
MU có chuyến du đấu thành công

Chuyến đi của MU không có Cristiano Ronaldo, người thông báo rời CLB từ trước khi tập trung chuẩn bị cho mùa bóng mới và kể từ đó anh hoàn toàn vắng mặt.

Từ Australia, Erik ten Hag xác nhận ông muốn đưa Ronaldo vào kế hoạch của mình. Đó có lẽ không còn là những tuyên bố mang tính xã giao.

MU có một ngày nghỉ ngơi khi trở lại Manchester rồi bay sang Olso vào thứ Hai (25/7), nơi đội đá trận quan trọng với Atletico để lắp ghép bộ khung ưng ý nhất. Trong thời gian ngắn này, HLV Ten Hag hy vọng cùng với ban lãnh đạo giải quyết dứt điểm tương lai Ronaldo.

Trận mở màn mùa giải 2022-23 gặp Brighton chỉ còn cách hai tuần nữa. Thời gian không còn nhiều để Ronaldo kịp làm quen với những thay đổi hoàn toàn mới mà HLV Ten Hag đang triển khai, khi bóng đá của ông không có chỗ cho vai trò cá nhân.

MU sẽ không xuống nước với Ronaldo như vài tuần vừa qua, đặc biệt là cho đến nay chưa có đội bóng nào thực sự muốn liên hệ với ngôi sao người Bồ Đào Nha. Những kết quả trong chuyến du đấu vừa qua là cơ sở để đội tạo áp lực để anh phải sớm quyết định dứt khoát tương lai của mình.

Không Ronaldo, MU thắng 3 trận giao hữu liên tiếp và hòa 1. Trong chuỗi trận này, hệ thống mới vận hành khá ổn định và chủ động trong việc kiểm soát bóng.

MU kết thúc du đấu: Không Ronaldo đã có Jadon Sancho - 1
Ronaldo thường xuyên khoe cơ bắp nhưng không tập với đội

Trong trận đấu gần nhất với Aston Villa, MU kiểm soát bóng với tỷ lệ 57%. Tổng số đường chuyền mà các cầu thủ của Ten Hag thực hiện là 536 (mức độ chính xác 82,6%), so với 385 của đối phương. Phải biết, đây là đối thủ có nhiều tham vọng tại Premier League 2022-23.

Sắc thái mới đang hình thành sau mùa giải thảm họa, khi MU không có nét nào dưới tay Ole Gunnar Solskjaer và Ralf Rangnick. Kết quả, 13 bàn thắng được ghi trong 4 trận đấu theo cách tương đối đa dạng.

Vũ khí Jadon Sancho

Trong bối cảnh Ronaldo vắng mặt và nhân sự chưa đủ chiều sâu, HLV Ten Hag xây dựng hành công với bộ ba Jadon Sancho - Anthony Martial - Marcus Rashford. Phía sau họ là Bruno Fernandes.

Có đến 8 trong số 13 bàn thắng của MU được thực hiện bởi bộ ba kể trên, trong đó họ di chuyển linh hoạt và thường hoán đổi vị trí cho nhau.

Jadon Sancho nổi lên như một nhân vật quan trọng để Ten Hag triển khai tấn công. Anh được xếp đá tấn công cánh phải trong hệ thống 4-2-3-1, nhưng thường xuyên dạt sang trái hoặc bó vào trung lộ như một "số 9 ảo" bên cạnh Martial.

Bàn thắng mở tỷ số vào lưới Aston Villa diễn ra theo kịch bản như vậy. Sancho âm thầm di chuyển từ cánh phải vào sát khung thành đối phương khi đội nhà dàn xếp tấn công, rồi volley nhanh sau đường chuyền của Luke Shaw.

Pha nâng tỷ số lên 2-0 của MU cũng có dấu ấn Sancho. Anh bó vào giữa như một tiền đạo để chờ phản công, đón đường chuyền vượt tuyến từ sân nhà rồi bứt tốc và kiến tạo để Rashford dứt điểm. Pha phản công mẫu mực ấy được tính là Matty Cash phản lưới nhà.

MU kết thúc du đấu: Không Ronaldo đã có Jadon Sancho - 2
Jadon Sancho xuất sắc với 3 bàn trong 4 trận

Năm ngoái, sau kỳ EURO 2020 mà bản thân là một trong những tội đồ khi sút hỏng luân lưu (cùng Rashford và Saka), Sancho không có nhiều thời gian để tập luyện với MU. Hơn nữa, Solskjaer cũng không có dấu ấn chiến thuật nào, khiến bản hợp đồng bom tấn từ Dortmund trở thành nỗi thất vọng lớn.

Solskjaer không khai thác được Sancho. Rangnick cũng rơi vào cảnh tương tự khi ông phải từ bỏ thứ bóng đá yêu thích của mình để xây dựng đội ngũ xoay quanh Ronaldo.

Bây giờ, cầu thủ 22 tuổi này có cơ hội để làm việc cùng tân HLV Ten Hag ngay từ ngày đầu tiên. Là một người được đào tạo trong môi trường bóng đá trẻ Man City, vốn xây dựng theo mô hình La Masia của Barcelona, rồi trưởng thành tại Dortmund, Jadon có tư duy chiến thuật và kỹ thuật tốt.

Nền tảng ấy đang được anh phát huy xuất sắc. 3 bàn sau 4 trận trong chuyến du đấu châu Á - Thái Bình Dương thực rất ấn tượng. Ở đó, anh dứt điểm tốt, cầm bóng tự tin, kết hợp kỹ thuật cùng tốc độ trong các pha di chuyển để làm tăng thêm tính đột biến.

Jadon Sancho hứa hẹn mang đến hình ảnh trong những ngày bùng nổ cùng Dortmund, như người hâm mộ kỳ vọng. Khi ấy, MU thực sự không còn cần Ronaldo.

Theo Ngọc Huy (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/mu-ronaldo-noi-loan-da-co-jadon-sancho-2042793.html