Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

MU khởi đầu tệ nhất kỷ nguyên Premier League sau trận thua Liverpool

Với trận thua 1-3 trên sân Anfield ở vòng 17 Ngoại hạng Anh, thầy trò Mourinho tạo ra kết quả đáng buồn trong lịch sử đội bóng và cả những lần đối đầu với Liverpool.

Trận derby nước Anh thứ 201 trở thành cột mốc đáng quên trong lịch sử Man Utd khi HLV Mourinho cùng các học trò tạo nên hàng loạt kỷ lục, thống kê tệ hại sau 90 phút trên sân Anfield.

Thất bại 1-3 trước Liverpool khiến Man Utd mới chỉ giành 26 điểm sau 17 vòng đấu tại Premier League mùa này, số điểm thấp nhất "Quỷ đỏ" từng có trong kỷ nguyên Premier League. Phải tìm về tận mùa giải 1990/91, khi giải đấu còn mang tên First Division, CĐV mới thấy một MU có thành tích tệ hại như vậy.

Premier League chưa hết giai đoạn lượt đi, nhưng Man Utd đã thủng lưới 29 lần, nhiều hơn 1 so với những gì thầy trò Mourinho phải nhận trong 38 trận đấu của mùa giải 2017/18.

MU khởi đầu tệ nhất kỷ nguyên Premier League sau trận thua Liverpool
HLV Mourinho nhận thất bại đầu tiên tại Premier League trước Klopp.

Còn một kỷ lục tệ hại nữa được thầy trò Mourinho xác lập sau thất bại toàn diện trên sân Anfield đêm qua. Liverpool hiện bỏ cách MU đến 19 điểm trên bảng xếp hạng, đây cũng là khoảng cách điểm lớn nhất sau 17 vòng đấu trong lịch sử tham dự giải vô địch quốc gia Anh giữa 2 đội bóng nổi tiếng nhất xứ sở sương mù.

Bản thân HLV Mourinho vốn kiêu ngạo nhưng cũng phải thừa nhận sau trận đấu rằng: "Liverpool đã chơi hay, kiểm soát hoàn toàn trận đấu". Bằng chứng là 36 cú dứt điểm được Sadio Mane cùng đồng đội tung về phía khung thành của De Gea. Trong khi đó, số lượng cơ hội của MU chỉ là con số lẻ của chủ nhà.

Việc chơi với đội hình thấp, chủ động nhường khu vực giữa sân cho đối thủ cũng khiến MU chỉ kiểm soát bóng 30% và không tổ chức được tình huống phản công nào đáng chú ý. Bàn thắng duy nhất của MU lại đến từ sai lầm của chính hàng phòng ngự đội chủ nhà.

MU khởi đầu tệ nhất kỷ nguyên Premier League sau trận thua Liverpool - 1
Bảng xếp hạng Premier League.

Theo Tuấn Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)