Chiến thuật chính của M.U trong trận hòa với Everton là phất những đường bóng vô thưởng vô phạt vào vòng cấm địa đối phương, nhắm đến Zlatan Ibrahimovic, Marouane Fellaini và rồi cầu nguyện điều may mắn xảy ra. Đó là điều thể hiện sự thảm hại của Mourinho.

Chiến thuật chính của M.U trong trận hòa với Everton là phất những đường bóng vô thưởng vô phạt vào vòng cấm địa đối phương, nhắm đến Zlatan Ibrahimovic, Marouane Fellaini và rồi cầu nguyện điều may mắn xảy ra. Đó là điều thể hiện sự thảm hại của Mourinho.

M.U-Mourinho có gì ngoài bóng dài?
 

Mourinho là người từng được đánh giá cao trong quá khứ vì óc chiến thuật sắc bén, nhưng M.U của ông càng ngày càng giống phi đội bay cảm tử kamikaze của Nhật trong Thế chiến II. Họ tràn lên tấn công đối phương một cách hối hả, dồn dập, nhưng lại không có sự định hướng, một phong cách rất "cảm tử".

Fan M.U chắc chắn phải dành vài phút để định hình lại đội bóng của mình đang chơi theo sơ đồ nào trong hiệp 2. Ashley Young bắt đầu ở vị trí hậu vệ phải, rồi trung vệ lệch phải, rồi đá như hậu vệ cánh trái trong sơ đồ 3 hậu vệ. Jesse Lingard đá bên cánh phải, rồi lại di chuyển sang cánh trái. Đó không phải là đảo cánh có ý đồ, mà vì Lingard không biết đích xác bản thân phải làm gì ở trên sân. Nó cho thấy sự hỗn loạn trong cách tiếp cận khung thành đối phương của M.U trong trận đấu với Everton. 

Young chơi ở cả 2 bên cánh trong trận đấu với Everton

Young chơi ở cả 2 bên cánh trong trận đấu với Everton

Ngoài ra, M.U cũng thiếu đi nhân tố đột biến. Vắng một Juan Mata có thể giữ bóng, sở hữu đường chuyền sáng tạo, M.U thi đấu bế tắc, rời rạc và cạn kiệt ý tưởng. Từ đó, Mourinho buộc M.U phải chơi bóng dài, dùng những đường chuyền trực tiếp vào vòng cấm đối phương nhằm vào Ibrahimovic và Fellaini. M.U dùng phương án đó ngay cả khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 còn chưa vang lên!

Đó là một phương án dễ đoán, hàng thủ đối phương luôn có thời gian tổ chức và hóa giải . Ibra và Fellaini có thể làm tường tốt, nhưng không thể xoay sở dứt điểm hay chuyền ngược lại cho đồng đội trong vòng vây của 2-3 người. Thêm nữa, ở Ngoại hạng Anh không chỉ có Ibra và Fellaini biết chơi bóng bổng. Hàng thủ của những đội như Stoke, West Ham, West Brom, Burley, Bournemouth không thiếu những cầu thủ to cao sẵn sàng đối đầu trên không với bộ đôi của M.U. 

Những đội kể trên đã cầm hòa được M.U, khiến họ dù có chuỗi bất bại 20 trận, nhưng trong số đó phải 10 lần chia điểm. Giờ đây, đội bóng nào gặp Quỷ đỏ cũng có thể tự tin kiếm về ít nhất 1 điểm, bởi M.U-Mourinho có gì đâu ngoài bóng dài, điều mà hàng thủ nào ở Ngoại hạng Anh cũng có thể đối phó được. 

Theo Nguyên Phong (Bongdaplus.vn)