Thể thao

M.U: Mourinho giữ Jones, bán Smalling

Jose Mourinho đã xác định cặp trung vệ mùa giải tới sẽ là Victor Lindelof và Eric Bailly. Như vậy, một trong số các trung vệ hiện có phải ra đi. Và hai cái tên có nguy cơ nhiều nhất là Phil Jones và Chris Smalling.

Jose Mourinho đã xác định cặp trung vệ mùa giải tới sẽ là Victor Lindelof và Eric Bailly. Như vậy, một trong số các trung vệ hiện có phải ra đi. Và hai cái tên có nguy cơ nhiều nhất là Phil Jones và Chris Smalling.

M.U: Mourinho giữ Jones, bán Smalling

Thêm một yếu tố củng cố niềm tin của HLV người Bồ Đào Nha với Jones chính là sự linh hoạt của anh. Trong một số trường hợp, hậu vệ từng ra sân 168 trận cho M.U có thể đá hậu vệ phải hoặc tiền vệ phòng ngự. Là người thích làm việc với một đội ngũ tinh gọn, Mourinho luôn có thiện cảm với những ai chơi được nhiều vị trí. Ông cũng hứa hẹn Jones sẽ có vai trò quan trọng ở mùa giải tới nếu có những biểu hiện tốt ở tour du đấu mùa Hè trên đất Mỹ. 

Còn với Smalling, trung vệ này đã chịu nhiều chỉ trích từ Mourinho. HLV người Bồ Đào Nha luôn đặt câu hỏi về tinh thần thi đấu cũng như đức tính hy sinh vì đội bóng của người đội phó. Theo Starsport, thậm chí ngay trước trận chung kết Europa League mà Smalling được đá chính, Mourinho đã lên kế hoạch bán anh. 

Hiện Arsenal là đội muốn có trung vệ 27 tuổi nhất, song không chắc M.U sẽ ngồi vào bàn đàm phán với đối thủ cạnh tranh. West Ham, West Brom và Everton là những bến đỗ khả thi hơn, dù chỉ đưa ra mức giá 15 triệu bảng. Trong 7 năm khoác áo Quỷ đỏ, Smalling chỉ thực sự tỏa sáng trong mùa 2015/16 dưới thời HLV Van Gaal mặc dù được kỳ vọng sẽ thay thế Ferdinand hay Vidic.  

Jones rủi ro hơn Smalling

Từ đầu mùa 2015/16 tới nay, Smalling nghỉ 105 ngày vì chấn thương, vắng mặt 26 trận. Cùng thời gian đó, Jones nghỉ 211 ngày, bỏ lỡ 56 trận, nhiều gấp đôi người đồng đội. Rõ ràng nếu giữ lại Jones sẽ rủi ro hơn Smalling. Đây là vấn đề Mourinho nên cân nhắc.

Theo Nghi Kỳ (Bongdaplus.vn)