Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

M.U sẵn sàng chi 32 triệu bảng đón Pochettino

Phong độ nghèo nàn của M.U ở mùa này khiến chiếc ghế của HLV Ole Gunnar Solskjaer ngày càng lung lay. Các nguồn tin tại Anh cho hay M.U sẵn sàng phương án lôi kéo HLV Mauricio Pochettino về sân Old Trafford, cho dù họ sẽ phải chi tiền tấn cho Tottenham.

M.U sẵn sàng chi 32 triệu bảng đón Pochettino

Nếu M.U buộc phải sa thải Solskjaer thì Pochettino chính là người được chọn cho chiếc ghế nóng ở sân Old Trafford. Dù vậy, nhiệm vụ lôi kéo Pochettino sẽ không hề dễ dàng với BLĐ Quỷ đỏ. Pochettino ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với Tottenham vào đầu mùa trước mà không có điều khoản giải phóng hợp đồng. Hợp đồng này vẫn còn thời hạn 3 năm 9 tháng nữa.

Nếu lôi kéo Pochettino, M.U sẽ phải trả cho Tottenham giá trị của toàn bộ phần còn lại của hợp đồng giữa Pochettino và Tottenham: 32 triệu bảng (dựa vào mức lương hiện tại 8,5 triệu bảng/năm của Pochettino).

Đây không phải lần đầu tiên M.U muốn có Pochettino. Khi sa thải HLV Jose Mourinho vào tháng 12 năm ngoái, BLĐ Quỷ đỏ đã lôi kéo Pochettino khỏi Tottenham rồi. Nhưng nhà cầm quân 47 tuổi người Argentina quyết định tiếp tục gắn bó với Tottenham. Ông đã cùng Tottenham vào đến chung kết Champions League mùa trước.

Giờ tình hình đã khác. Pochettino được cho là không còn thấy hài lòng ở Tottenham như trước nữa. Những trụ cột trong đội hình Tottenham, trong đó gây ồn ào nhất là trường hợp của nhạc trưởng Christian Eriksen chưa rõ tương lai. Pochettino khó xây dựng đội hình Tottenham với những trường hợp bất định như Eriksen.

M.U sẵn sàng chi 32 triệu bảng đón Pochettino - 1
HLV Pochettino được cho là đang “khó ở” tại Tottenham

M.U quay lại với mục tiêu Pochettino trong bối cảnh Quỷ đỏ dưới sự dẫn dắt của Solskjaer không chỉ nghèo nàn về kết quả mà còn thiếu thuyệt phục về lối chơi. Tại Premier League, chỉ sau 6 vòng đấu, M.U đã tụt xuống thứ 8 và kém đội đầu bảng Liverpool tới 10 điểm. Trong trận thua West Ham 0-2 của M.U tại vòng 6 của Premier League, người ta còn chụp được cảnh fan M.U ngủ gật trên sân. Tại Carabao Cup, M.U vừa phải cần đến loạt luân lưu may rủi mới có thể loại được đối thủ “tép riu” Rochdale. Lối chơi hiện tại của M.U vừa kém hấp dẫn, vừa thiếu hiệu quả.

32 triệu bảng phải bỏ ra cho đối phương để chiêu mộ một HLV là con số rất “chát”. Tuy nhiên nhiều fan M.U đánh giá với một nhà cầm quân lừng danh và còn trong tầm ngắm của Real như Pochettino thì đắt xắt ra miếng. Mức phí còn nặng đô hơn thế chi cho những cầu thủ bom xịt như tiền vệ Fred mới là phung phí. Ngoài ra các fan M.U cũng rất kỳ vọng vào cái dớp may mắn với những thương vụ kéo người về sân Old Trafford từ Tottenham. Những thành công từ các thương vụ Teddy Sheringham, Dimitar Berbatov và Michael Carrick là minh chứng hùng hồn.

Theo Đức Việt (Bongdaplus.vn)