Thể thao

MU thua bạc nhược Newcastle: Bệnh sao của Rashford

MU trình diễn bộ mặt nhạt nhòa khi thua Newcastle 0-1, trận đấu mà Marcus Rashford gây thất vọng về cách thi đấu lẫn thái độ.

Tyneside, khu vực bên bờ sông Tyne ở miền bắc nước Anh, được bao phủ bởi tuyết khi Newcastle bước vào cuộc tiếp đón MU trong khuôn khổ vòng 14 Premier League

Nhiệt độ xuống thấp vào buổi tối khiến MU như bị tê cóng khi xuất hiện trên sân St. James' Park.

MU thua bạc nhược Newcastle: Bệnh sao của Rashford
MU một lần nữa thua Newcastle

Ngược lại, đội chủ nhà Newcastle vẫn hừng hực sức nóng ngay cả khi trong tay HLV Eddie Howe là đội hình có quá nhiều mất mát vì chấn thương.

Newcastle kiểm soát bóng, vượt trội trong các pha tranh chấp tay đôi cũng như những tình huống không chiến.

Đội chủ nhà thống trị trận đấu nhờ sự nhịp nhàng, khả năng di chuyển vị trí linh hoạt. Newcastle chiến đấu với những trái tim rực lửa trong khi nhiệt độ môi trường khiến mọi thứ bị đóng băng.

Hồi giữa tuần, Newcastle khiến PSG chật vật để tìm không gian chơi bóng. Lần này, bầy "Chích chòe" dồn ép MU đến mức nghẹt thở.

Trong thế trận vượt trội, Anthony Gordon ghi bàn mang về 3 điểm cho đội quân của Eddie Howe ở đầu hiệp hai, từ đường chuyền của Trippier. Chàng trai trẻ người gốc Liverpool có bàn thứ 6 từ đầu mùa, kỷ lục trong sự nghiệp của anh.

MU thua bạc nhược Newcastle: Bệnh sao của Rashford - 1
Gordon ghi bàn trong thế trận Newcastle áp đảo

Nếu chỉ nhìn vào bảng kết quả, cách biệt tối thiểu không phản ánh hết chất lượng bóng đá và tinh thần thi đấu vượt trội của Newcastle trước "Quỷ đỏ".

Nỗi thất vọng Rashford

"Nhìn chung, Newcastle xứng đáng với chiến thắng", Erik ten Hag thừa nhận khi trận đấu kết thúc. Ông hy vọng vào kết quả 0-0 khi trở lại sân sau giờ nghỉ nhưng không thành.

Ở St. James' Park, nếu có một cái tên nổi bật trong đội hình MU thì đó là Harry Maguire. Anh chiến đấu và phòng ngự xuất sắc để che chắn cho khung thành Andre Onana.

Các cầu thủ khác không được như vậy, từ McTominay đến Bruno Fernandes, Garnacho hay Martial.

Thất vọng hơn cả là Marcus Rashford, người như bị đóng băng về mặt cảm xúc và động lực thi đấu. Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho MU mùa trước hầu như không tồn tại trên sân.

MU thua bạc nhược Newcastle: Bệnh sao của Rashford - 2
Rashford gây thất vọng lớn

Rashford không có được pha dứt điểm nào, cũng không tạo cơ hội. 17 đường chuyền của anh chỉ có 64,7% đi chính xác.

Ten Hag cần sự đột biến trong lối chơi và đưa Antony vào thay sau hơn một tiếng đồng hồ. Phản ứng của Rashford là rất tệ, khiến các CĐV MU cũng ngao ngán.

"Tôi nói chuyện vớiMarcus về điều này, chứ không phải với giới truyền thông", Ten Hag lên tiếng khi được hỏi về thái độ kém của Rashford.

Nhà cầm quân người Hà Lan từng công khai với truyền thông về vấn đề Jadon Sancho và mối quan hệ của họ bị phá vỡ trong 3 tháng qua. Ten Hag trở nên thận trọng hơn khi xử lý vấn đề Rashford.

Không hiệu quả và mắc bệnh ngôi sao, giữa nhiều vấn đề chuyên môn chưa giải quyết, Rashford mang đến cho Ten Hag một bài toán khó khác.

Theo Ngọc Huy (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/ket-qua-newcastle-1-0-mu-benh-sao-cua-rashford-2222274.html