Thể thao >> Thể thao trong nước

Mục tiêu Top 100 thế giới cho ĐT Việt Nam của HLV Park Hang Seo: Muốn thăng thì phải thắng

Khi nhận trách nhiệm làm HLV trưởng ĐT Việt Nam, ông Park Hang Seo đặt ra mục tiêu đưa đội lọt vào Top 100 trên BXH của FIFA. Muốn hoàn thành mục tiêu, thì không còn cách nào khác nhanh hơn là đội bóng của thầy Park phải giành chiến thắng ở AFF Suzuki Cup 2018.

Mục tiêu Top 100 thế giới cho ĐT Việt Nam của HLV Park Hang Seo: Muốn thăng thì phải thắng

Còn nhớ, nhiều người đã “cười khẩy” khi HLV Park Hang Seo đặt mục tiêu đưa ĐT Việt Nam lọt vào Top 100 BXH FIFA trong ngày ra mắt bóng đá Việt Nam vào tháng 10 năm ngoái. Bởi đã có những thời điểm, một ĐTQG vẫn được thăng hạng dù không đá bất cứ một trận đấu nào. 

Tuy nhiên, cái chuyện “không làm mà vẫn có ăn” ấy chỉ là hi hữu. Cho dù có những bất cập nhất định, nhưng phải thừa nhận rằng, vị trí trên BXH của FIFA cũng được coi là bộ mặt, là hình ảnh của ĐTQG, của nền bóng đá nước đó. Vị thứ càng cao thì càng được nể trọng và ngược lại. Các ĐTQG mạnh khi nhận lời giao hữu cũng hay nhìn vào vị trí của đối thủ trên BXH của FIFA như một tiêu chí để tham khảo trước khi đưa ra quyết định có nhận lời hay không. 

Quay trở lại với việc đặt mục tiêu Top 100 của HLV Park Hang Seo, theo công bố mới nhất của FIFA, ĐT Việt Nam đang đứng vị trí thứ 102 thế giới (và dẫn đầu Đông Nam Á). Nếu so với ngày mới đến của vị chiến lược gia người Hàn Quốc khi ĐT Việt Nam đứng thứ 130, thì rõ ràng vị trí của đội đã được cải thiện đáng kể. 

Mục tiêu Top 100 thế giới cho ĐT Việt Nam của HLV Park Hang Seo: Muốn thăng thì phải thắng - 1

Chỉ còn 2 bậc nữa là ông Park Hang Seo thực hiện được cam kết của mình. Nhưng muốn thăng (mạnh) thì ĐT Việt Nam phải thắng và thắng nhiều. Đó chắc hẳn là sự suy luận đã hiện hữu trong tâm trí của ông Park Hang Seo khi tuyên bố cải thiện mạnh thứ hạng cho ĐT Việt Nam ở 1 năm trước. 

HLV Park Hang Seo đang đứng trước cơ hội lớn biến mục tiêu Top 100 thế giới cho ĐT Việt Nam thành hiện thực khi không còn lâu nữa, đội quân của ông sẽ tham dự AFF Suzuki Cup 2018. Đây là giải đấu đã được FIFA chấp thuận để tính điểm vào BXH của FIFA kể từ năm 2016. 

Cũng cần biết rằng, LĐBĐ Malaysia đang lấy AFF Suzuki Cup 2018 làm bệ phóng để tìm kiếm sự thăng tiến trên BXH của thế giới, bởi họ đang cảm thấy bị “tổn thương” khi ĐT Malaysia tụt xuống tận vị trí 169!

Như đã nói, ĐT Việt Nam muốn thăng tiến hơn nữa thì phải chiến thắng ở giải đấu của khu vực sắp tới. AFF Suzuki Cup 2018 cũng là giải đấu quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2018, chắc chắn được đề cao hơn cả VCK U23 châu Á hay ASIAD 2018 vừa qua. 

Nhưng đây không chỉ đơn thuần là cuộc chơi để hướng đến vị trí trên BXH thế giới. Ở đó, chiến thắng còn là khát khao của hàng triệu NHM bóng đá Việt Nam. 

Đã 10 năm kể từ chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008, ĐT Việt Nam không có thành tích tương xứng ở đấu trường của khu vực. Thế nên, ngôi vị cao nhất của giải đấu đang được hàng triệu CĐV Việt Nam trông chờ vào thầy trò ông Park Hang Seo ở AFF Suzuki Cup 2018. Nếu giành cúp, HLV Park Hang Seo sẽ “nhất cử lưỡng tiện” khi hoàn thành cùng lúc hai mục tiêu lớn chỉ sau 1 giải đấu.

Mong duyên lành lại đến

Có thể thấy, HLV Park Hang Seo đã thành công ở các giải đấu mà ông cầm quân. Dẫn dắt U23 Việt Nam, vị chiếc lược gia này đưa đội về nhì VCK U23 châu Á 2018, “cầm” Olympic Việt Nam thì đội kết thúc ASIAD với vị trí thứ tư. Hy vọng, cái duyên thắng trận của ông Park lại tiếp tục với ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2018.

Theo Phan Hồng (Bongdaplus.vn)