-
Sự thật thông tin "CSGT hy sinh khi truy đuổi người vi phạm" ở Gia Lai -
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng ở Tây Ninh: Nữ sinh cấp 3 cuốn vào bánh container, tử vong -
Video tài xế xe ben che biển số, chèn ép ô tô trên quốc lộ -
Cập nhật tình hình vụ tàu thủy đâm cầu Ghềnh: Phong tỏa khẩn cấp đường sắt, nhiều chuyến tàu bị hủy -
Người yêu cũ hẹn gặp ngày 8/3, tặng 5 chỉ vàng và lời thú nhận muộn màng sau 7 năm -
Kết quả xác minh Nông trại Hồ Vàng trong ồn ào tình ái Thích Nhuận Đạt và Tym, người đàn ông này là ai? -
Bộ Công Thương: Đủ xăng dầu đến hết tháng 3, người dân không nên tích trữ -
Lãi suất leo thang, người vay mua nhà ‘gồng mình’: 70% thu nhập mỗi tháng chỉ để trả nợ -
Danh tính tài xế ô tô con đi ngược chiều, không chịu nhường ai còn thách thức "thích thì đỗ cả ngày" -
Hộ kinh doanh chính thức phải khai báo mọi tài khoản nhận tiền cho cơ quan thuế
Thể thao
02/07/2021 00:10'Nếu được đá ở Mỹ Đình, không chỉ Trung Quốc, Oman mà cả Nhật, Úc cũng gặp khó với ĐT Việt Nam'
ĐỐI THỦ CỦA ĐT VIỆT NAM MẠNH CỠ NÀO?
"Với bảng đấu này, 3 đội ở nhóm trên đúng là căng thật. Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia đều là những đội đã có truyền thống giành vé dự World Cup và nằm trong tốp đầu của bóng đá châu Á.
Trong khi đó, hai đối thủ còn lại là Trung Quốc và Oman, nếu nhìn bảng xếp hạng FIFA thì họ cũng họ không hơn Việt Nam quá nhiều", chuyên gia Phan Anh Tú trao đổi với chúng tôi.
Nhận xét chi tiết hơn, chuyên gia Phan Anh Tú đưa ra quan điểm: "Với 3 đội Nhật Bản, Australia và Saudi Arabia, họ là đội cửa trên nên chắc chắn sẽ gây ra áp lực, khó khăn rất nhiều cho đội tuyển Việt Nam.
Những đội bóng này hơn chúng ta về đẳng cấp, kỹ chiến thuật và cả thể lực nữa. Vì thế để chịu đựng cả một trận đấu dài 90 phút sẽ là một vấn đề rất lớn.
Đội tuyển Việt Nam có thể không ngại trong 70 phút đầu, nhưng 20 cuối sẽ đáng lo khi cường độ tấn công của đối thủ là liên tục. Điều đó cũng làm cho chúng ta mất sức và mất tập trung".
Ông nói tiếp: "Còn với Oman và Trung Quốc, tôi cho rằng họ cũng không phải những đội có kỹ thuật quá siêu đẳng. Tập thể của họ cũng không quá đồng đội, có sự phụ thuộc nhất định vào những cá nhân đơn lẻ. Vì thế đội tuyển Việt Nam có khả năng để chống đỡ được với những đội bóng này.
Nhưng chắc chắn các đối thủ này vẫn sẽ hơn chúng ta về mặt thể lực, giai đoạn cuối của trận đấu cũng sẽ là thời điểm đáng lưu tâm. Nếu như nỗ lực tốt và may mắn mỉm cười thì Việt Nam không phải không có cửa thắng được những đội như Oman và Trung Quốc".
LỢI THẾ SÂN NHÀ MỸ ĐÌNH
Một chi tiết đáng chú ý là việc FIFA đang lên kế hoạch tổ chức các trận đấu ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á theo thể thức sân nhà - sân khách như bình thường, thay vì đá tập trung.
Điều này đồng nghĩa với việc, nếu điều kiện cho phép thì đội tuyển Việt Nam sẽ được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình. Theo chuyên gia Phan Anh Tú, đây sẽ là lợi thế không nhỏ cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Ông nói:
"Nếu có thể tổ chức ở sân nhà Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam sẽ khá lợi thế. Đầu tiên là lợi thế về mặt di chuyển. Bây giờ di chuyển quốc tế là cả một vấn đề, nhiều thủ tục kèm theo, rất dễ gây mệt mỏi. Ở các trận được đá sân nhà, đội tuyển Việt Nam sẽ chủ động hơn so với đối thủ.
Và dĩ nhiên phải kể đến nguồn lực từ các CĐV sẽ tiếp sức rất nhiều cho cầu thủ của chúng ta. Tôi tin nếu được đá ở sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam sẽ thể hiện được nhiều điều trước những đối thủ mạnh. Nên nhớ ở lứa U19 thì Việt Nam từng thắng Australia, còn Nhật Bản khi đá ở những sân lạ thì thắng Việt Nam cũng không dễ".
Chuyên gia Phan Anh Tú nói tiếp: "Tất nhiên, họ vẫn là những đội đẳng cấp cao hơn thì chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội hơn. Nhưng tuyển Việt Nam cũng có những đòn đánh của riêng mình và chưa biết ai sẽ tận dụng tốt hơn ai. Nếu được đá ở Mỹ Đình, không chỉ Trung Quốc, Oman mà cả Nhật hay Australia cũng có thể gặp khó với đội tuyển Việt Nam.
Vào lúc này, các cầu thủ của chúng ta rất tự tin để thi đấu với các đối thủ lớn. Đội quân của HLV Park Hang-seo có khả năng phòng ngự tốt, tính kỷ luật. Tuy không tấn công dồn dập nhưng những đòn đánh của tuyển Việt Nam mỗi khi tung ra cũng rất sắc bén.
Đó sẽ là cách để Việt Nam đương đầu với các đội bóng lớn, đá phòng ngự phản công, tấn công không nhiều nhưng mỗi khi lên bóng đều sắc bén".
Ở vòng loại World Cup 2018, Thái Lan là đại diện duy nhất của Đông Nam Á vào đến vòng ba. Tuy nhiên đội bóng này chỉ giành được vỏn vẹn 2 điểm (thua 8, hòa 2) sau 10 trận.
Dưới góc nhìn của mình, chuyên gia Phan Anh Tú tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ làm tốt hơn Thái Lan ở vòng loại lần này.
"Có khả năng chúng ta sẽ giành được nhiều điểm hơn Thái Lan, thậm chí là hơn gấp đôi. Quan trọng là Việt Nam phải xác định được mục tiêu rõ ràng.
Vòng đấu này đều những rất mạnh, việc kiếm được 1,2 trận thắng sẽ giúp nâng tầm đội tuyển Việt Nam rất nhiều. Bản thân các cầu thủ Việt Nam chắn chắn cũng sẽ muốn làm được điều đó, động lực của họ rất lớn.
Một điều nữa, ở một giải đấu không quá áp lực như thế này, HLV Park Hang-seo có thể trao cơ hội cho những nhân tố mới. Họ có thể tạo ra sự đột biến.
Cá nhân tôi kỳ vọng đội tuyển Việt Nam sẽ giành được 4,5 điểm. Khả năng chúng ta sẽ có 1 trận thắng, 2 trận hòa trước những đội Oman, Trung Quốc và nếu được nhiều điểm hơn thì càng mừng", chuyên gia Phan Anh Tú kết lại.
Theo Linh Đan (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Hồi chuông cảnh báo từ những vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (17:23)
- Hoa hậu Ý Nhi quay lại Úc sau Tết, vừa học vừa làm thêm đến 11 giờ đêm (1 giờ trước)
- Sự thật thông tin "CSGT hy sinh khi truy đuổi người vi phạm" ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng ở Tây Ninh: Nữ sinh cấp 3 cuốn vào bánh container, tử vong (1 giờ trước)
- Video tài xế xe ben che biển số, chèn ép ô tô trên quốc lộ (1 giờ trước)
- Mổ vịt ngày Tết, phát hiện 10 gram vàng trong mề (1 giờ trước)
- Mitsubishi Xpander 2026 số sàn ‘trình làng’: giá chỉ 568 triệu, "đe nẹt" Veloz Cross và Stargazer (1 giờ trước)
- Iran bác tin đóng eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Cập nhật tình hình vụ tàu thủy đâm cầu Ghềnh: Phong tỏa khẩn cấp đường sắt, nhiều chuyến tàu bị hủy (2 giờ trước)
- Người trẻ ngày càng gặp vấn đề dạ dày: Thói quen thức khuya, bỏ bữa trở thành “thủ phạm” (2 giờ trước)