Thể thao

Nếu Pep đến Chelsea, cuộc tái sinh đau đớn sẽ bắt đầu

Cuộc khủng hoảng tại Chelsea đang đến hồi cao trào và với tình thế hiện tại, một cuộc tái sinh đau đớn là điều khó tránh khỏi.

Cuộc khủng hoảng tại Chelsea đang đến hồi cao trào và với tình thế hiện tại, một cuộc tái sinh đau đớn là điều khó tránh khỏi.
 
Số phận Jose Mourinho đang như "cá nằm trên thớt". Ông có vẻ không còn kiểm soát được tình hình khi các cầu thủ thi đấu như thể muốn hất cẳng HLV của mình càng sớm càng tốt. Nếu Chelsea không có kết quả tốt ở các trận gặp Stoke City (cúp Liên đoàn giữa tuần này) và Liverpool (vòng 11 Ngoại hạng Anh), khả năng Mourinho bị “trảm” là rất cao.

Trong trường hợp đó, câu hỏi đặt ra là bước tiếp theo ông chủ Roman Abramovich sẽ làm gì? Tỷ phú người Nga đã có quá nhiều bài học về những thành công ngắn hạn. Từ Avram Grant, Felipe Scolari, Guus Hiddink, Carlo Ancelotti, Andre Villas-Boas, Roberto di Matteo, Rafael Benitez và ngay chính Mourinho nhiệm kỳ đầu, không ai trụ được ở Chelsea quá 3 mùa. Với những gì Abramovich đã đầu tư, dĩ nhiên ông có quyền đòi hỏi các HLV phải mang về các danh hiệu trong thời gian sớm nhất. Nhiều người trong những cái tên kể trên đáp ứng được điều đó, nhưng không ai giúp Chelsea duy trì được thành công bền vững.

Guardiola là sự lựa chọn phù hợp cho Chelsea


Vì sao Abramovich phải bổ nhiệm Pep bằng mọi giá?

Pep Guardiola là một thương hiệu hàng đầu trong giới cầm quân hiện giờ. Bên cạnh những danh hiệu giành được cùng Barca hay Bayern Munich thì thứ giúp ông được đánh giá cao là khả năng xây dựng đội bóng với bản sắc không lẫn vào đâu. Chẳng phải vô lý mà khi Bayern chia tay Jupp Heynckes sau cú ăn ba mùa giải 2012/13, chủ tịch đội bóng lúc ấy là Uli Hoeness đã bằng mọi cách sang tận Mỹ để mời Pep về cầm đội. Bởi Hoeness tuyệt đối tin tưởng Pep là người đủ khả năng giúp Bayern xây dựng nền móng vững chắc dựa trên triết lý bóng đá kiểm soát bóng rất độc đáo.

Guardiola luôn hướng đến sự hoàn hảo

Thực tế, sau 3 năm dẫn dắt Bayern, Pep đã giúp (buộc) các cầu thủ lĩnh hội hàng đống triết lý mới, vô số khái niệm bóng đá phức tạp. Phong cách chơi bóng của Bayern vì vậy mà thay đổi không ít, ngày càng tiến sát tới hình ảnh của Barca giai đoạn 2008-2012 do ông dẫn dắt đến những thành công bậc nhất trong lịch sử.

Phong cách huấn luyện của Pep cực kỳ tỉ mỉ, cầu toàn và luôn luôn hướng đến sự hoàn hảo. Đơn cử như việc ông chỉ bảo cầu thủ cặn kẽ từng động tác để đối phó đối thủ sắp tới ra sao, dành ra hàng giờ phân tích video, lên kế hoạch cho từng trận đấu… Người ta đồn rằng sự chuẩn bị của Pep trước mỗi trận đấu kỹ lưỡng tới mức ông chẳng cần đến phương án B, bởi tất cả mọi biến số đều được tính toán cặn kẽ từ trước.

Pep giống như một nhà truyền giáo trong bóng đá, và để truyền đạt được những tư tưởng của mình, ông không bao giờ làm việc dựa trên danh tiếng của các cầu thủ mà dựa vào sự hiểu biết và khả năng lĩnh hội của họ.

Thế mới có chuyện sau khi Pep được bổ nhiệm dẫn dắt Barca, hàng loạt tên tuổi lớn bấy giờ như Ronaldinho, Deco hay Samuel Eto’o phải ra đi không kèn không trống. Hay như cái ngày Zlatan Ibrahimovic rời Barca chỉ 1 năm sau khi ký hợp kỷ lục trong lịch sử CLB, anh bước ra từ cánh cổng Nou Camp và tuyên bố cay đắng với cánh phóng viên đang tò mò: “Gã truyền giáo đã bóp nát trái tim tôi”. Những hảo thủ này bật bãi khỏi Barca đơn giản chỉ vì Pep “cảm giác” rằng họ không tiếp thu những điều ông chỉ bảo.

Pep sẽ mang lại những gì cho Chelsea?

Trở lại câu chuyện của Chelsea, Abramovich đang đối mặt với câu hỏi về việc xây dựng thành công vững bền. Nếu Alex Ferguson chưa nghỉ hưu, có lẽ ông sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho The Blues. Còn hiện tại không ai khác hơn được Pep Guardiola.

Guardiola (phải) và Mourinho (trái) là 2 phong cách cầm quân trái ngược
 
Pep sẽ đòi hỏi cực nhiều nếu muốn ông ngồi vào ghế nóng ở Stamford Bridge, tất cả sẽ phải làm việc theo nguyên tắc của ông, đặt dưới sự kiểm soát của ông. Khi ông quyết tâm điều gì thì đó là bất di bất dịch, ngay cả lãnh đạo cao nhất cũng không thể can ngăn. Pep sẽ yêu cầu những cầu thủ mà ông cần (dù đôi lúc người ngoài thấy thừa thãi không cần thiết), những trợ lý do ông chỉ định cho đến cả những nhân viên phục vụ mà ông ưng ý.

Chắc chắn nếu Pep đến, nhiều người hiện tại ở Chelsea sẽ cảm thấy khó sống. Khi ấy, Abramovich sẽ không thể nhân nhượng bất kỳ trường hợp nào, dù đó có là đại công thần. Chuyện khó xử này cựu chủ tịch Juan Laporta của Barca cũng từng trải qua. Nhưng phải có cuộc thanh lọc đau đớn như vậy, Chelsea mới tạo nên sự nhất quan cao nhất từ trên xuống dưới, tiêu diệt những mầm mống chia rẽ đội bóng.

Với kinh nghiệm đi lên từ bóng đá trẻ, Pep cũng thừa khả năng giúp Chelsea xây dựng lứa cầu thủ kế cận thay cho việc theo đuổi những ngôi sao bạc triệu như Mourinho đang làm. Ở Barca, Pep từng mở đường cho những Lionel Messi, Sergio Busquets, Pedro Rodriguez và nhiều tài năng trẻ khác bước ra ánh sáng. Ông cũng đang làm rất tốt điều tương tự ở Bayern, khi các măng non luôn có cơ hội thử lửa.

Và sau cùng, cũng là điều mà Abramovich luôn ấp ủ bao năm qua, đó là thứ bóng đá cống hiến đi kèm hiệu quả. Một lần nữa đây lại là sở trường của chiến lược gia Tây Ban Nha. Với tất cả những lý do trên, có vẻ cuối mùa giải này là thời điểm lý tưởng để Chelsea tiến hành cuộc tái sinh đau đớn cùng Pep Guardiola.

>> Nóng: Abramovich muốn Pep thay Mourinho
>> Tại sao Mourinho bị đuổi giữa trận gặp West Ham

Theo Thái Sơn (Bongdaplus.vn)