Thể thao

New Zealand bố trí cảnh sát chuyên trách bảo vệ ĐT nữ Việt Nam

Ngày 20/7, theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), một cán bộ an ninh chuyên trách từ cơ quan cảnh sát địa phương tại New Zealand được bố trí theo sát các hoạt động của ĐT nữ Việt Nam.

Nhân viên cảnh sát này sẽ kết hợp cùng các nhân viên an ninh túc trực 24/7 tại các địa điểm như khách sạn, sân tập. Được biết, Ban tổ chức vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023 và Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) rất chú trọng vấn đề an toàn cho các cầu thủ, đội tuyển trong thời gian diễn ra giải đấu.

1.jpg -0
Cảnh sát New Zealand cử người theo sát bảo vệ an toàn cho ĐT nữ Việt Nam ngay cả trong các buổi tập. Ảnh: VFF.

Trước đó, vào rạng sáng 20/7, một vụ xả súng đã diễn ra gần khách sạn Rydges (thành phố Auckland, New Zealand) - nơi ĐT nữ Việt Nam đang lưu trú. Vụ xả súng khiến 3 người tử vong, 6 người khác bị thương. HLV Mai Đức Chung đã được thông báo về vụ xả súng. Toàn ĐT nữ Việt Nam cũng được yêu cầu ở lại trong khách sạn.

Tuy nhiên đến buổi chiều 20/6 (giờ New Zealand), ĐT nữ Việt Nam tiếp tục có buổi tập trên sân Fred Taylor Park. Đây là buổi tập kín nhằm giúp HLV Mai Đức Chung và các cộng sự quan sát và đưa ra quyết định về chiến thuật cho trận đấu gặp ĐT nữ Mỹ sắp tới.

Hiện, với sự hỗ trợ của FIFA và sự chuẩn bị của VFF, ĐT nữ Việt Nam đang được bố trí các điều kiện thuận lợi nhất để tập trung tập luyện, chuẩn bị cho các trận đấu quan trọng tại bảng E vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023 với các đối thủ là ĐT nữ Mỹ, ĐT nữ Bồ Đào Nha và ĐT nữ Hà Lan.

Cũng trong ngày 20/7, đại diện FIFA đã trao bảng danh vị chứng nhận ĐT nữ Việt Nam tham dự vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023 tại New Zealand và Australia. Trưởng đoàn Trương Hải Tùng đại diện toàn đội nhận bảng danh vị.

* Sau khi xảy ra vụ xả súng, trên trang chủ của mình FIFA đã có lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. "FIFA gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của các nạn nhân đã thiệt mạng sau sự cố xảy ra sáng nay tại Auckland/Tamaki Makaurau, New Zealand. Chúng tôi cầu nguyện cho những người bị thương trong sự cố bi thảm này", thông điêp được đăng tải trên trang chủ FIFA ngày 20/7.

* Ngay sau khi New Zealand lập kỳ tích với chiến thắng 1-0 trước Na Uy ở trận ra quân thì đội chủ nhà còn lại của vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023 là Australia cũng"lên tiếng". Cụ thể, đội bóng xứ sở chuột túi đã vượt qua Ireland với tỉ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền của đội trưởng Catley vào phút 52.

Theo Nguyễn Bình (CAND Online)




https://cand.com.vn/the-thao/new-zealand-bo-tri-canh-sat-chuyen-trach-bao-ve-dt-nu-viet-nam--i701048/