Thể thao >> Thể thao quốc tế

Neymar bị UEFA điều tra vì phát ngôn không đúng mực sau trận PSG thua M.U

Cơ quan quyền lực nhất của bóng đá châu Âu xác nhận đã mở một cuộc điều tra những phát ngôn về trọng tài VAR của Neymar sau trận đấu giữa PSG và M.U.

Phút bù giờ hiệp hai trận lượt về vòng 1/8 Champions League, trọng tài Damir Skomina cho M.U hưởng phạt đền sau khi sử dụng công nghệ VAR và xác định hậu vệ Presnel Kimpembe để tay chạm bóng trong vòng 16m50 từ cú sút của Diogo Dalot.

Trên chấm 11m, Marcus Rashford đánh bại thủ thành Gianluigi Buffon giúp M.U thắng 3-1, qua đó giành quyền vào chơi tại tứ kết nhờ luật bàn thắng sân khách (hòa 3-3 sau hai lượt trận).

Neymar bị UEFA điều tra vì phát ngôn không đúng mực sau trận PSG thua M.U
Neymar đối mặt án treo giò vì thói quen vạ miệng

"Đây đúng là sự ô nhục", Neymar viết trên Instagram. "UEFA chọn bốn người không hiểu gì về bóng đá để xem xét những quyết định liên quan tới VAR. Đó không thể là penalty. Làm sao có thể dùng tay cản bóng khi đang quay lưng như thế. Các người hãy tự thỏa mãn nhau với quyết định ngớ ngẩn này đi".

Với những phát ngôn thiếu kiềm chế trên, Neymar đang phải đối diện với một án phạt từ UEFA. Ngày hôm qua (13/3), cơ quan quyền lực nhất bóng đá châu Âu đã lên tiếng xác nhận đang tiến hành điều tra và sẽ sớm đưa ra kết quả. Nếu bị kết tội, tiền đạo người Brazil rất có thể bị cấm thi đấu đến 3 trận.

Kể từ khi chuyển sang PSG, Neymar có vẻ khá vô duyên với sân chơi châu lục. Anh vắng mặt trong cả hai trận đấu với M.U vì chấn thương. Mùa giải trước, Neymar cũng gặp vấn đề tương tự và phải nhìn PSG bị Real loại ở vòng 1/8.

Bảo Linh (SHTT)