-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Thể thao
14/10/2022 17:41Neymar đối mặt án tù 5 năm vì trốn thuế và gian lận
Dù đã rời Barcelona từ lâu để đầu quân cho PSG tại Pháp, tiền đạo người Brazil vẫn không thể thoát khỏi vụ kiện nhắm vào anh và đội bóng cũ liên quan đến tội gian lận và trốn thuế trong thương vụ chuyển nhượng từ Santos đến Barcelona vào năm 2013.
Cùng ra tòa với Neymar trong vụ án này, ngoài cha mẹ của cầu thủ này còn có đại diện các đội bóng Barcelona, Santos, các cựu chủ tịch Barca Josep Maria Bartomeu và Sandro Rosell cùng cựu chủ tịch Santos Odilio Rodrigues.
Vụ việc bắt nguồn từ khiếu nại của DIS, một công ty Brazil sở hữu 40% quyền đối với Neymar khi anh còn ở CLB Santos, với lập luận rằng họ chỉ được nhận phần chia rất ít trong vụ chuyển nhượng đã bị các bên liên quan "phù phép" giá trị thực để trốn thuế. DIS mua lại 40% quyền của Neymar khi anh mới 17 tuổi với giá 2 triệu euro.
Ở thời điểm Neymar rời Santos để đầu quân cho Barcelona, giá trị của thương vụ chuyển nhượng này được thông báo là 57,1 triệu euro, trong đó 40 triệu euro được trả cho gia đình Neymar, 17,1 triệu euro được trả cho Santos và DIS chỉ được nhận được 40% cổ phần từ khoản tiền này. Tuy vậy, các nhà điều tra thuế tại Tây Ban Nha lại chỉ ra rằng, trên thực tế, Barcelona đã phải chi hơn nhiều con số kể trên để có được sự phục vụ của Neymar.
"Neymar đã không được chuyển nhượng cho bên trả giá cao nhất bởi có nhiều đội bóng đã gửi lời đề nghị hỏi mua lên tới 60 triệu euro hoặc hơn", luật sư Paulo Nasser của DIS khẳng định trong cuộc họp báo ở Barcelona hôm 13-10. Neymar và cha của mình, ông Neymar Santos, được cho là đã sử dụng một công ty trung gian có tên Neymar Sport e Marketing để nhận tiền bản quyền hình ảnh từ 2 CLB Santos và Barcelona. Các công tố viên cho rằng, bằng cách này, hai cha con Neymar đã "bỏ túi" 55% số tiền mà lẽ ra họ phải nộp cho cơ quan thuế Tây Ban Nha.
Neymar đã phủ nhận các cáo buộc nhưng thua kiện tại phiên xét xử mở tại Tòa án Tối cao Tây Ban Nha vào năm 2017. Trước đó một năm, chính quyền bang Sao Paulo (Brazil) theo yêu cầu của tòa án địa phương đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ tài sản của Neymar, trong đó có cả du thuyền và chuyên cơ, ước tính tổng trị giá đến hàng chục triệu euro. Tòa án Sao Paulo sau khi bác đơn kháng án của Neymar đã yêu cầu phong tỏa tài sản của cầu thủ này để đảm bảo việc thi hành án.
Không chỉ Neymar kêu oan, cựu chủ tịch CLB Barcelona Sandro Rosell cũng đã phủ nhận mọi hành vi sai trái. DIS kêu gọi áp dụng mức án tù đối với Sandro Rosell và Joseph Bartomeu đồng thời cả hai phải nộp phạt 149 triệu euro; mức án tù 5 năm cho Neymar. Trong khi đó, các công tố viên Tây Ban Nha muốn áp dụng mức phạt 2 năm tù cho Neymar cùng khoản nộp phạt 10 triệu euro; 5 năm tù cho Rosell cộng với khoản tiền phạt 8,4 triệu euro mà CLB Barcelona phải nộp.
Phiên tòa tại Barcelona dự kiến diễn ra trong hai tuần. Neymar được yêu cầu phải trực tiếp ra điều trần vào ngày đầu tiên của phiên tòa nhưng không rõ anh có phải ở lại suốt thời gian xét xử hay không.
Theo Đông Linh (Nld.com.vn)
- Tử vi thứ 4 ngày 22/7/2026 của 12 con giáp: Sửu đón tin vui, Mùi chớ nên nóng vội (21/07/26 23:38)
- Lời dặn dò của Messi trước chung kết World Cup làm dấy lên nghi vấn về phòng thay đồ Argentina (21/07/26 23:19)
- Khởi tố vụ án, tạm giam tài xế vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai (21/07/26 23:15)
- Tuấn Hải đầu quân cho Nam Định, tái ngộ Xuân Son và dàn tuyển thủ Việt Nam (21/07/26 23:04)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (21/07/26 21:51)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (21/07/26 21:44)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (21/07/26 21:13)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (21/07/26 21:05)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (21/07/26 20:41)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (21/07/26 20:38)