Thể thao

Neymar: 'Messi và tôi sống như địa ngục ở PSG'

Tân binh của Al-Hilal, tiền đạo Neymar, chia sẻ về cuộc sống của anh và Messi ở PSG, cũng như về khả năng Ancelotti dẫn đội tuyển Brazil.

"Tôi và Messi như sống ở địa ngục"

Neymar - người vừa gia nhập gã khổng lồ Al-Hilal của bóng đá Saudi Arabia - có cuộc trò chuyện với Esporte Espectacular, thuộc Globo, về những câu chuyện liên quan đến đội tuyển Brazil cũng như người bạn Lionel Messi.

"Hoàng tử bóng đá Brazil" chỉ ra Vinicius Junior và Rodrygo là những người thừa kế anh ở ĐTQG, cũng như nhắc đến khả năng Carlo Ancelotti huấn luyện "Canarinha".

Neymar cho rằng anh và Messi sống như địa ngục ở PSG

Neymar nhấn mạnh việc sẽ trở lại khoác áo CLB đầu đời Santos, đặc biệt mô tả tình huống anh và Messi đã trải qua ở Paris Saint-Germain là "địa ngục.

Trên Esporte, Neymar tâm sự anh rất vui khi chứng kiến ​​Messi giành chức vô địch World Cup 2022 cùng đội tuyển Argentina, trong mùa giải không hề dễ dàng với người bạn thân của anh do hoàn cảnh phải trải qua ở PSG.

"Tôi rất vui vì anh ấy kết thúc năm theo cách tuyệt vời, nhưng đồng thời cũng rất buồn vì Leo trải qua cả hai mặt của đồng tiền", Neymar lên tiếng.

"Leo lên tới thiên đường cùng đội tuyển Argentina, giành được mọi thứ trong những năm gần đây", Ney tiếp tục. "Nhưng với PSG, anh ấy đã sống trong địa ngục. Phải nói là chúng tôi như sống trong địa ngục, cả anh ấy và tôi".

"Về mặt bóng đá mà nói, Messi rời PSG theo cách anh ấy không đáng phải chịu", Neymar chỉ trích đội bóng thủ đô nước Pháp.

Neymar tâm sự về người bạn đã cùng nhau giành cú ăn 3 với Barcelona năm 2015 (Champions League, La Liga và Cúp nhà Vua): "Đối với mọi thứ của Messi, mọi thứ anh ấy làm, bất cứ ai biết anh ấy đều hiểu rõ.

Neymar hạnh phúc cho Messi với chức vô địch World Cup 2022

Anh ấy là một người của tập luyện, chiến đấu. Theo ý kiến ​​​​của tôi, nếu đội thua, Leo luôn chịu chỉ trích và bị buộc tội một cách bất công".

"Tôi rất vui vì anh ấy đã vô địch World Cup", cầu thủ của Al-Hilal nhắc lại về khoảnh khắc trước Giáng sinh năm ngoái. "Như bạn nói, bóng đá rất công bằng. Messi xứng đáng được như thế trong sự nghiệp".

Ủng hộ Ancelotti dẫn Brazil

Khi được hỏi về việc Vinicius và Rodrygo - hai ngôi sao trẻ của Real Madrid - có đủ khả năng đảm nhận vai trò lãnh đạo đội tuyển Brazil hay không, Neymar đáp một cách không nghi ngờ: "Tôi thấy điều đó. Họ là hai cầu thủ có rất nhiều phẩm chất, hai ngôi sao chắc chắn sẽ đảm nhận vai trò này".

Anh khen ngợi: "Theo tôi thì Vini và Rodrygo thực tế đã có phẩm chất này rồi. Họ sớm thể hiện được vai trò, bất kể tôi có ở đó hay không.

Neymar khen ngợi hai ngôi sao trẻ Vinicius và Rodrygo

Tôi chưa bao giờ là một người ích kỷ, hoàn toàn ngược lại, đội của bạn càng có nhiều ngôi sao thì tập thể sẽ càng tốt hơn.

Tôi rất vui vì Vini và Rodrygo đã đạt đến đẳng cấp hàng đầu để giúp đỡ đội tuyển Brazil, điều này rất quan trọng. Họ là hai chàng trai mà tôi rất yêu quý.

Vini và Rodrygo là hai người bạn tốt. Tôi nói chuyện với cả hai nhiều lần. Tôi hy vọng mình có thể giúp được gì đó cho họ".

Từ nhiều tháng nay, LĐBĐ Brazil (CBF) được cho là chờ đợi HLV Ancelotti dẫn đội tuyển từng 5 lần VĐTG. Hiện ông Fernando Diniz đang tạm quyền trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026.

Neymar luôn ủng hộ vị thuyền trưởng Real Madrid hiện nay dẫn Brazil: "Nếu là Ancelotti, ông ấy sẽ được đón nhận rất nồng nhiệt. Carlo là một HLV nổi tiếng, người đã giành được mọi danh hiệu trong sự nghiệp.

Nếu có cơ hội, tôi sẽ tận hưởng điều tuyệt vời đó. Tôi sẽ tiếp thu mọi thứ có thể từ Ancelotti.

Neymar ủng hộ Ancelotti dẫn Brazil

Tôi không biết liệu ngày nay đội tuyển có thể làm được điều gì đó khác biệt so với toàn bộ lịch sử của mình, có HLV nước ngoài hay không. Điều này phụ thuộc vào chủ tịch CBF. Tôi chắc chắn rằng ông ấy sẽ đưa ra quyết định đúng đắn".

Khi đề cập việc trở lại Santos, nơi anh lớn lên, Neymar để lại thông điệp rõ ràng cho người hâm mộ: "Điều thực lòng là tôi muốn thi đấu cho Santos một lần nữa.

Tôi biết việc nói ra điều này bây giờ gây rất nhiều áp lực cho bản thân, nhưng tôi có mong muốn. Tôi từng viết như thế này khi rời đi: 'Tôi ra đi, nhưng sẽ quay lại'.

Tôi muốn được khoác áo Santos một lần nữa, không biết khi nào nhưng bạn có thể chắc chắn rằng tôi sẽ trở lại".




https://vietnamnet.vn/neymar-toi-va-messi-song-nhu-dia-nguc-o-psg-2185238.html