Thể thao

Nga bất ngờ xin đăng cai EURO, UEFA lập tức 'rút thẻ đỏ'

Thay vì cạnh tranh giành quyền đăng cai EURO theo thông lệ, UEFA sẽ chỉ định nước chủ nhà sau vụ Nga bất ngờ đăng ký giành quyền đăng cai giải đấu năm 2028.

Mới đây, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã nộp yêu cầu muộn giành quyền đồng đăng cai EURO 2028, cạnh tranh với Vương quốc Anh và CH Ireland.

Tuy nhiên, UEFA sẵn sàng đình chỉ Nga để ngăn quốc gia này "tham gia ứng tuyển" đăng cai cả ở EURO 2028 lẫn 2032. Cơ quan quyền lực nhất của bóng đá châu Âu sẽ chỉ định, và Vương quốc Anh - CH Ireland gần như chắc chắn sẽ giành quyền đăng cai EURO 2028. Italia nhiều khả năng sẽ là chủ nhà của EURO 2032.

Theo truyền thông Anh, việc Nga bất ngờ nhảy vào đã khiến UEFA kinh ngạc. Trên thực tế, Nga không có cơ hội để đăng cai cả hai kỳ EURO. UEFA sẽ đình chỉ Nga và điều đó sẽ ngăn quốc gia này tham gia giành quyền đăng cai. Điều 11 trong hiến pháp của UEFA nêu rõ liên đoàn bóng đá nước nào bị đình chỉ thì sẽ không thể giành quyền đăng cai tổ chức giải đấu.

Khi được hỏi liệu Nga có được phép cạnh tranh quyền đăng cai EURO hay không, một người phát ngôn của UEFA cho biết: "Ủy ban điều hành UEFA sẽ tiếp tục chờ để triệu tập thêm các cuộc họp bất thường nhằm đánh giá lại tình hình pháp lý và thực tế".

UEFA đã lên kế hoạch công bố quốc gia chủ nhà của EURO sớm nhất vào tháng tới. Dù vậy, họ có thể phải đợi đến năm sau để ra tuyên bố nếu Thổ Nhĩ Kỳ vẫn kiên quyết cạnh tranh giành quyền đăng cai.

Theo Tiểu Hằng (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/euro-cup-chau-au/uefa-chi-dinh-doi-chu-nha-dang-cai-euro-sau-bat-ngo-tu-nga-3600992203.html