Thể thao >> SEA Games 31

Ngã ngửa với lý do Ánh Viên rút lui không rước đuốc SEA Games

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ không tham gia cùng nhóm các VĐV Việt Nam ở màn châm đuốc khai mạc SEA Games 31.

Theo kịch bản của lễ khai mạc, nhóm rước đuốc có những cựu VĐV, VĐV ưu tú của thể thao Việt Nam. Đó là Trần Hiếu Ngân (HCB Olympic 2000), cựu lực sĩ cử tạ Hoàng Anh Tuấn (HCB Olympic 2008), cựu VĐV cử tạ Trần Lê Quốc Toàn (HCĐ Olympic 2012), Nguyễn Thị Tĩnh (điền kinh), Nguyễn Thúy Hiền (vô địch thế giới wushu), Lê Bích Phương (HCV Asiad môn karatedo), Hoàng Xuân Vinh (1 HCV, 1 HCB Olympic 2016), Quách Thị Lan (HCV Asiad 2018) và Nguyễn Thị Ánh Viên (25 HCV SEA Games).

Ngã ngửa với lý do Ánh Viên rút lui không rước đuốc SEA Games
Ánh Viên là vận động viên giàu thành tích nhất cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games

Tuy nhiên, hai ngày trước lễ khai mạc, Ánh Viên đã xin rút lui. Cụ thể, Ánh Viên cho biết cô không thể ra Hà Nội dự lễ khai mạc SEA Games 31 vì... đang vướng lịch học. Cô là sinh viên năm 3 của Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM và đang tập trung trả nợ bốn môn trong chương trình học năm nhất. Thời điểm đó, Ánh Viên vắng mặt vì đi tập huấn và thi đấu.

Việc Ánh Viên rút lui không tham dự lễ rước đuốc là rất đáng tiếc, bởi cô là VĐV Việt Nam thành công nhất trong các kỳ SEA Games. Trong năm lần dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á, "Tiểu tiên cá" đã giành 25 tấm huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng, cũng như phá 11 kỷ lục.

Như vậy, ban tổ chức đã có hai thay đổi so với kế hoạc ban đầu. Trước khi Ánh Viên rút lui, Quách Thị Lan đã thay Hoàng Xuân Vinh châm đài lửa SEA Games 31. Theo kịch bản lễ khai mạc, Huy Hoàng sẽ là VĐV tuyên thệ. Trước đó, kình ngư người Quảng Bình cũng là người tuyên thệ trong lễ xuất quân tham dự SEA Games 31 của đoàn thể thao Việt Nam.

Lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình vào tối 12/5.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nga-ngua-voi-ly-do-anh-vien-rut-lui-khong-ruoc-duoc-sea-games-tintuc822515