Thể thao

Ngân hàng Công Thương giành chức vô địch Cúp VTV Bình Điền 2016

Ngân hàng Công Thương đã đánh bại đội Giang Tô (Trung Quốc) với tỷ số 3-1 trong trận chung kết giải bóng chuyền Cúp VTV Bình Điền 2016, diễn ra vào tối 27.3 tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.

Ngân hàng Công Thương đã đánh bại đội Giang Tô (Trung Quốc) với tỷ số 3-1 trong trận chung kết giải bóng chuyền Cúp VTV Bình Điền 2016, diễn ra vào tối 27.3 tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.

Ngân hàng Công Thương (áo xanh) đã giành chức vô địch Cúp VTV Bình Điền 2016 sau trận đấu kéo dài 4 set.

Đúng với tính chất của trận chung kết, Ngân hàng Công Thương (NHCT) và Giang Tô (Trung Quốc) đã cùng nhau tạo nên thế trận đầy kịch tính trong set 1. Cuối cùng, thắng lợi với tỷ số 25-23 đã thuộc về NHCT. Ở set 2, ưu thế liên tiếp trong cả set được NHCT cụ thể hóa bằng chiến thắng 26-24.

Tuy nhiên, những lỗi trong khâu bắt bước 1 của đội bóng Việt Nam đã giúp cho Giang Tô (Trung Quốc) rút ngắn tỷ số 1-2 sau khi set 3 khép lại . Tỷ số của set này là 25-21.

Set 4 đã diễn ra đầy căng thẳng. Sau khi NHCT vượt lên dẫn 21-17, Giang Tô (Trung Quốc) lại ghi liền 4 điểm để gỡ hòa 21-21. Kể từ đó, 2 đội liên tục bám đuổi nhau về mặt điểm số và để bỏ lỡ nhiều cơ hội có thế kết thúc set đấu sớm. Cuối cùng, Kim Huệ và các đồng đội đã khép lại set đấu này trong niềm vui chiến thắng với tỷ số không tưởng 38-36.

Ngân hàng Công Thương và Giang Tô (Trung Quốc) cùng nhau tạo nên set 4 với tỷ số kỉ lục là 38-36.


Qua đó, NHCT đã có được chiến thắng chung cuộc 3-1 với tỷ số của 4 set đấu lần lượt là: 25-23, 26-24, 21-25, 38-36.

Ngay trước khi trận chung kết diễn ra, trận tranh hạng 3 của giải đã diễn ra giữa đội chủ giải VTV Bình Điền Long An (VTV BĐLA) và Thông tin Liên Việt Postbank (Thông tin LVPB). VTV BĐLA đã có được phần thắng trong set 1 với tỷ số 25-21 nhờ sự tỏa sáng của 2 cái tên: Ngọc Hoa và Hà Ngọc Diễm.

Đến set 2, Thông tin LVPB đã thi đấu hiệu quả hơn trong các pha tấn công. Họ đã đưa trận đấu trở lại thế cân bằng với chiến thắng 25-14 trong set đấu này. Dù vậy, đây là set thắng duy nhất của thầy trò HLV Phạm Văn Long. Những pha ghi điểm liên tiếp của chủ công Thanh Thúy đã mang về thắng lợi 25-18 trong set 3 cho VTV BĐLA.

Trong set 4, dù Thông tin LVPB đã dẫn 22-21 sau khi để VTV BĐLA liên tiếp dẫn điểm, đội chủ giải đã thể hiện bản lĩnh ở thời điểm quyết định để có chiến thắng 25-23. Qua đó, VTV BĐLA đã giành hạng 3 chung cuộc của giải sau chiến thắng 3-1 trước Thông tin LVPB.

Cũng trong ngày thi đấu cuối cùng của giải, đội Phúc Kiến (Trung Quốc) đã đánh bại nhà đương kim vô địch của giải – Câu lạc bộ 4.25 (Triều Tiên) trong trận tranh hạng 5 với tỷ số 3-1 (17-25, 26-24, 25-19, 25-17). Bên cạnh đó, Tuyển Trẻ Thái Lan đã kết thúc giải ở vị trí thứ 7 sau khi vượt qua Malaysia với tỷ số 3-0.

Theo Việt Anh (Lao Động)