-
Xôn xao nam sinh lớp 7 lên tiếng sau khi hành hung mợ, câu chuyện phía sau gây chú ý -
Vụ cháy nhà 5 người tử vong ở Hà Nội: Các nạn nhân là họ hàng, 2 người quen đến ở nhờ để chữa bệnh -
Cháy căn hộ chung cư 90 Nguyễn Tuân, cột khói đen bốc cao hàng chục mét -
FBI thông báo đã bắt giữ được người phụ nữ gốc Việt nằm trong danh sách truy nã đặc biệt vì gian lận hơn 100 triệu USD -
Mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần từ đêm 17/9, cảnh báo lũ quét và sạt lở -
Nhân chứng kể lại những giờ phút hỗ trợ nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội -
Hiện trường vụ cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội khiến 5 người tử vong thương tâm -
Nam công nhân đột ngột gục xuống, tử vong trong hầm lò ở Quảng Ninh -
Căng thẳng Trung Đông leo thang: Iran tuyên bố hạ UAV Mỹ, Houthi cảnh báo Ả-rập Xê-út -
El Nino rất mạnh, mùa đông miền Bắc được dự báo có nhiều khác biệt
Thể thao
25/10/2017 02:12Nghi án thủ môn Thanh Thắng tiêu cực: Chỉ là tai nạn?
Ở bàn thua phút cuối hiệp 1, thủ môn Thanh Thắng có pha chuyền bóng như đặt vào chân cho tiền đạo Dyachenko ghi bàn gỡ hòa. Đầu hiệp 2, đến lượt trung vệ Bakel phạm lỗi trong vòng cấm giúp Than Quảng Ninh nâng cách biệt trên chấm phạt đền 11 m. Tuy nhiên, gần như mọi nghi vấn bán độ chỉ dồn vào mỗi tình huống của cầu thủ nội là thủ môn Thanh Thắng, dù anh đã gửi lời xin lỗi và nói rằng đấy là một tai nạn.
Vụ việc thủ môn Thanh Thắng chuyền bóng vào chân tiền đạo đối phương dẫn đến bàn thua trở thành tâm điểm của vòng 22 V-League. Phía CLB Thanh Hóa đã họp khẩn và đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc, trong khi BTC giải cũng đã tiến hành “mổ băng” để xem lại tình huống này trên nhiều góc cạnh.
Lý do pha chuyền bóng ngớ ngẩn của Thanh Thắng được “soi” rất kỹ như vậy là bởi nó có những dấu hiệu bất thường. Chính CLB Thanh Hóa cũng phải thừa nhận điều này, và họ đã có những động thái quyết liệt nhằm loại bỏ tiêu cực trong bóng đá, nếu có.
Tất nhiên, về phần mình, thủ môn Thanh Thắng ngoài việc xin lỗi người hâm mộ, thì anh cũng khẳng định sẵn sàng hợp tác với cơ quan điều tra để sớm có kết luận, qua đó cũng muốn chứng minh mình hoàn toàn vô tội để tiếp tục theo nghiệp quần đùi áo số.
Câu chuyện chống tiêu cực ở V-League không chỉ nằm trong phạm vi của BTC giải, mà của nhiều bên liên quan. Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam (VPF) cho biết mọi diễn biến bất thường liên quan đến cá độ bóng đá tại V-League đều sẽ được công ty Sportradar báo cáo mỗi tuần. Theo Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng, Sportradar có khả năng cập nhật dữ liệu phân tích thông tin các trận đấu, qua email, tài khoản ngân hàng hoặc mạng xã hội để sớm phát hiện các vụ việc tiêu cực.
Sportradar là công ty cảnh báo cá cược quốc tế có chi nhánh tại hơn 25 quốc gia. Đây là đối tác uy tín được các tổ chức liên đoàn bóng đá và cả cơ quan điều tra của nhiều quốc gia nhờ hỗ trợ trong việc phát hiện các dấu hiệu tiêu cực trong bóng đá và tham nhũng. Mùa giải 2014, sau khi xem xét 1.500 trận đấu, Sportradar đã có bản báo cáo chỉ ra 300 trận đấu dàn xếp tỷ số, trong đó có cả giải Ngoại hạng Anh và ASIAD Incheon. Từ mùa 2016, VPF và Sportradar cùng bắt tay hợp tác chống tiêu cực, với thông điệp “Nói không với dàn xếp tỷ số”.
Kể từ khi hợp tác với VPF, Sportradar chưa phát hiện ra bất cứ trường hợp nào liên quan đến tiêu cực. Tuy nhiên trong những năm gần đây, tiêu cực vẫn xảy ra, điển hình là vụ 9 cầu thủ Ninh Bình và gần nhất là nhóm cầu thủ CLB Đồng Nai. Điều này cho thấy cuộc chơi của bóng đá Việt Nam ở một số thời điểm và hoàn cảnh có tiêu cực với nhiều mức độ khác nhau.
Và, nếu không làm rõ, thì những nghi án luôn chỉ dừng lại ở mức độ nghi ngờ.
Theo Hoàng Quốc (Dân Trí)
- Mẹ ruột Hoài Linh hờn dỗi trách khéo vì con trai vừa về nước đã chưa qua thăm (11:23)
- Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam vào danh sách ứng viên HĐQT công ty cảng (11:03)
- Phát lệnh truy nã CEO Box Việt Nam Bùi Bá Hiến vì hành vi xâm phạm bản quyền (11:00)
- OpenAI lộ "góc khuất": Thuê hàng trăm nhân sự đọc hội thoại của người dùng ChatGPT (33 phút trước)
- Xôn xao nam sinh lớp 7 lên tiếng sau khi hành hung mợ, câu chuyện phía sau gây chú ý (34 phút trước)
- Vai diễn của Vân Dung trong Mùa hè năm ấy gây tranh cãi dữ dội (38 phút trước)
- Một chiếc bánh trung thu có thể tương đương 5 bát cơm, ăn thế nào để không tăng cân? (50 phút trước)
- Singapore đưa loạt hàng xa xỉ từ đại án rửa tiền 2,4 tỷ USD lên sàn đấu giá (54 phút trước)
- Vàng trong nước cao hơn thế giới hơn 10 triệu đồng mỗi lượng (1 giờ trước)
- Vụ cháy nhà 5 người tử vong ở Hà Nội: Các nạn nhân là họ hàng, 2 người quen đến ở nhờ để chữa bệnh (1 giờ trước)