-
Bảng xếp hạng điểm thi tốt nghiệp THPT: Hà Nội đứng thứ 2, tỉnh dẫn đầu và tỉnh ‘đội sổ’ gây chú ý -
Hà Nội áp dụng Vùng phát thải thấp: Xe máy, ô tô xăng bị hạn chế theo khu vực và khung giờ từ 1/7 -
Tin bão mới nhất: Áp thấp trên Biển Đông sắp thành bão số 1, miền Bắc chuẩn bị đón mưa dông kéo dài -
Nóng: Bộ Giáo dục chính thức công bố phổ điểm tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT 2026 -
Tai nạn thương tâm: Nam sinh viên Đại học Luật tử vong sau va chạm với trâu thả rông -
Tranh cãi Mercedes-Benz vượt ẩu trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và cái kết bị húc văng như bóng -
Vụ thầy giáo cấp 3 bị tố ngoại tình, có con riêng và bạo hành vợ: Phản ứng bất ngờ từ người trong cuộc -
Vụ cụ bà 87 tuổi ở Hà Nội phải nhờ người khiêng đến phường làm thủ tục hành chính: Gia đình lên tiếng -
10 tỉnh thành có điểm thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2026 cao nhất nước -
Chuyến bay đặc biệt của Vietnam Airlines xuất phát từ Nội Bài mà không chở bất cứ hành khách nào
Thể thao
02/07/2025 19:29Nghịch lý chuyển nhượng MU: Mua nhiều, bán rẻ như cho
Thảm họa chuyển nhượng
Những vấn đề của MU trong thập kỷ qua là vô số, trong đó bao gồm hoạt động chuyển nhượng thực sự thảm họa.
Sau khi thống trị bóng đá Anh dưới thời Sir Alex Ferguson, Quỷ đỏ vẫn chưa thể giành danh hiệu Premier League kể từ khi vị HLV người Scotland giải nghệ vào năm 2013.

Việc chi tiêu bừa bãi cho các cầu thủ mà không có một chiến lược rõ ràng và thiếu hợp lý chính là một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến sự sa sút.
Hết lần này đến lần khác, MU trả giá quá cao cho các cầu thủ và trao cho họ mức lương khổng lồ – điều khiến việc thanh lý những cái tên đó gần như bất khả thi.
Kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu, chỉ có Chelsea (2,87 tỷ euro) và Man City (2,31 tỷ euro) là chi tiêu nhiều hơn MU (2,14 tỷ euro), nhưng đội chủ sân Old Trafford lại có mức chi ròng cao nhất thế giới, lên đến 1,54 tỷ euro.
Sau mùa giải thảm họa, HLV Ruben Amorim hướng đến việc cải tổ đội hình, nhưng ngân sách chuyển nhượng của ông phần nào phụ thuộc vào việc bán cầu thủ. Tuy nhiên, thành tích bán cầu thủ của Quỷ đỏ lại rất kém.

Kể từ khi INEOS tiếp quản quyền kiểm soát thể thao tại MU với 27,7% cổ phần vào tháng 2/2024, Sir Jim Ratcliffe nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện chiến lược chuyển nhượng.
Dù trọng tâm thường là các bản hợp đồng mới, MU cũng phải chú trọng phát triển cầu thủ tự đào tạo và bán họ để thu lợi nhuận. MU chỉ xếp thứ 9 ở Anh về thu nhập từ chuyển nhượng trong 10 mùa giải gần nhất.
Khó khăn trong tái thiết
MU thu 545 triệu euro từ việc bán cầu thủ, thấp hơn đáng kể so với các đối thủ chính như Man City (922 triệu euro) và Liverpool (690 triệu euro); càng không sánh được với Chelsea – đội đạt con số khổng lồ 1,44 tỷ euro.
Quỷ gặp rất nhiều khó khăn trong việc đẩy đi các cầu thủ không còn được trọng dụng và thường phải chấp nhận cho mượn kèm hỗ trợ lương, hoặc bán với mức phí rất rẻ.

Trên bình diện thế giới, MU xếp thứ 32 về thu nhập chuyển nhượng trong một thập kỷ qua. Bán Cristiano Ronaldo sang Real Madrid với giá 94 triệu euro năm 2009 vẫn là kỷ lục của CLB.
David Beckham sang Madrid năm 2003 đứng thứ 4 danh sách này. MU chỉ bán được 6 cầu thủ với mức phí trên 30 triệu euro.
Tầm quan trọng của việc tạo doanh thu từ chuyển nhượng cầu thủ tăng lên đáng kể trong những mùa gần đây, do việc siết chặt các quy định tài chính của các liên đoàn quốc gia hay UEFA.
Việc bán các cầu thủ – đặc biệt là nhân tố từ học viện – sẽ giúp CLB có nhiều không gian hơn để xoay xở trong quy định PSR (Profit and Sustainability Rules – quy tắc lợi nhuận và bền vững).

MU bị hạn chế tài chính trong các kỳ chuyển nhượng gần đây, nhưng cũng đã chi 74 triệu euro cho Matheus Cunha mùa hè này, đồng thời muốn dứt điểm vụ Bryan Mbeumo giá 70 triệu euro.
Ruben Amorim muốn thêm vài tân binh nữa, và điều đó phụ thuộc vào việc thanh lý các “ông kễnh” Marcus Rashford, Antony và Jadon Sancho, cùng một số người khác.
Hai người sau phản ánh rõ thảm họa chuyển nhượng MU: tổng cộng 180 triệu euro, giờ chỉ mong thu về 1/3 con số này.
Giữa nghịch lý chuyển nhượng, MU thiệt hại thêm về tài chính khi nhà tài trợ Tezos rút khỏi trang phục tập luyện – 28 triệu euro mỗi mùa.
- Bảng xếp hạng điểm thi tốt nghiệp THPT: Hà Nội đứng thứ 2, tỉnh dẫn đầu và tỉnh ‘đội sổ’ gây chú ý (10:53)
- Hà Nội áp dụng Vùng phát thải thấp: Xe máy, ô tô xăng bị hạn chế theo khu vực và khung giờ từ 1/7 (10:51)
- Giải cứu thành công bé trai mắc kẹt suốt 6 ngày sau động đất kép (10:49)
- Nghệ sĩ cải lương Minh Hòa đột quỵ, vỡ mạch máu não ngay trước giờ diễn (10:48)
- 5 dấu hiệu âm thầm cho thấy hai quả thận vẫn hoạt động khỏe mạnh (10:43)
- Tin bão mới nhất: Áp thấp trên Biển Đông sắp thành bão số 1, miền Bắc chuẩn bị đón mưa dông kéo dài (10:40)
- Triệt phá đại công xưởng sản xuất dầu gội, sữa tắm giả liên tỉnh, thu giữ gần 30.000 sản phẩm (10:29)
- Giá vàng lao dốc, người mua đầu tuần tạm lỗ hơn 5 triệu đồng mỗi lượng (10:25)
- Nóng: Bộ Giáo dục chính thức công bố phổ điểm tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT 2026 (10:19)
- HLV Deschamps cúi đầu trước Mbappe (10:17)