Thể thao
03/02/2025 19:32Người đại diện thầy Park: 'Tôi muốn đưa Xuân Son sang K League, Công Phượng có thể trở lại Hàn Quốc'
“Ngay bây giờ, cầu thủ mà tôi muốn đưa sang K.League đó là Xuân Son. Cầu thủ này đã chứng minh bản thân có thể chất vượt trội, va chạm rất khỏe. Nhưng không chỉ có thế, tôi nghĩ rằng anh ấy có đủ tố chất để thi đấu tốt ở K.League”, ông Lee Dong-jun, người đại diện của HLV Park Hang-seo và Kim Sang-sik, mới đây chia sẻ.

Trên thực tế, Xuân Son đã nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng nước ngoài sau màn trình diễn bùng nổ, ghi 31 bàn thắng tại V.League 2023/24. Vừa qua, CLB Nam Định tiết lộ trước mùa giải 2024/25 đã có một CLB của Ả Rập Xê Út gửi lời đề nghị mua Xuân Son với giá 3 triệu USD (hơn 75 tỷ đồng). Tuy nhiên sau khi cùng bàn bạc, cả Xuân Son và CLB Nam Định đều quyết định từ chối lời đề nghị này.
Trong chia sẻ mới nhất, Xuân Son thậm chí còn nhấn mạnh: “Tôi đã đưa ra lựa chọn. Tôi sẽ gắn bó hết sự nghiệp của mình với bầu Thiện. Tôi muốn nói rằng tôi biết ơn trước những gì bầu Thiện đã mang đến cho tôi.
Còn bây giờ, ở thời điểm hiện tại, tôi sẽ chuyên tâm hoàn toàn vào việc điều trị phục hồi. Đây là một phần rất quan trọng của giáo trình tập luyện đối với tôi. Dù rất muốn tái xuất sân cỏ nhưng tôi cũng muốn khi trở lại, tôi đạt được trạng thái và phong độ cao nhất. Đó là mục tiêu quan trọng nhất của tôi trong thời điểm này”.

Cũng trong cuộc trò chuyện vừa qua, ông Lee Dong-jun còn bày tỏ mong muốn tiếp tục đưa cầu thủ Việt Nam tới Hàn Quốc thi đấu. Nhà môi giới bóng đá này chia sẻ:
“Về mặt cảm xúc, những cầu thủ như Công Phượng, Văn Toàn có thể thử sức thêm lần nữa, hoặc những gương mặt mới mạnh dạn gõ cửa các CLB K.League và thành công thì sẽ rất tuyệt vời.
Những cầu thủ đã từng đến Hàn Quốc thi đấu như Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường, có phải họ không có kỹ năng? Không phải vậy đâu, Họ đều sở hữu khả năng tốt, đủ khả năng cạnh tranh. Họ đã được tôi kết nối để đưa sang K.League.
Vấn đề lớn nhất của các cầu thủ này là họ thiếu thời gian thích nghi, còn các đội bóng K.League lại chưa thật sự sẵn sàng đón nhận các cầu thủ Đông Nam Á. Không phải tôi chỉ trích một cá nhân nào đâu, chỉ là chúng ta chưa có đủ sự chuẩn bị.
Tất nhiên, thời gian không chờ đợi ai cả, đây là môi trường chuyên nghiệp. Dù sao, với tất cả những kinh nghiệm đó, tôi nghĩ rằng đều có ý nghĩa lớn đối với họ. Tôi có niềm tin rằng, trong 3 năm nữa, một cầu thủ của Việt Nam sẽ thành công tại K.League”.

Trong quá khứ, Xuân Trường chơi 2 năm tại Incheon United và Gangwon (2016, 2017), Công Phượng cũng từng khoác áo Incheon United vào năm 2019, sau đó Văn Toàn đầu quân cho Seoul E Land năm 2023. Tất cả đều chưa để lại được nhiều dấu ấn và sau đó phải rời đi tìm cơ hội mới.
Theo Linh Đan (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Nữ diễn viên ngoài đời là "tiểu tam" bị ghét bậc nhất, lên phim là tiểu thư kinh điển, đẹp ma mị khó ai sánh bằng (13/07)
-
"Hot girl" nổi tiếng Ngân Baby vừa bị tạm giữ là ai? (13/07)
-
Truy tìm ‘Trung cá chép’, kẻ đánh người để livestream câu like (13/07)
-
Sao Malaysia lớn giọng, gián tiếp “tuyên chiến” U23 Việt Nam (13/07)
-
Kẻ sát hại mẹ vợ bị bắt khi lẩn trốn sang Campuchia (13/07)
-
1 dấu hiệu báo động bệnh ung thư chỉ có thể phát hiện vào ban đêm (13/07)
-
Lập trình viên quê Phú Thọ suy thận nặng, 2 quả thận lúc nhúc hàng trăm viên sỏi: Bác sĩ tóm gọn bằng 6 chữ ‘chí mạng’ (13/07)
-
Nữ nghệ sĩ đình đám phải rời showbiz vì clip chấn động, U50 lẻ bóng, không con cái ở xứ người (13/07)
-
Ông bà dặn: "Cửa chính không đối diện 3, cửa sổ không đối diện 4", ý nghĩa sâu xa không phải ai cũng biết (13/07)
-
Cảnh sát hình sự thụ lý vụ TikToker Hà List bị chém gần đứt lìa bàn tay (13/07)
Bài đọc nhiều




