Thể thao

Người Đức ảnh hưởng thế nào đến vé dự U20 World Cup của U.19 Việt Nam?

Để giải mã sự thành công của U.19 Việt Nam, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chuyên gia Đức Martin Forkel, một trong những người có vai trò rất đặc biệt.

Để giải mã sự thành công của U.19 Việt Nam, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chuyên gia Đức Martin Forkel, một trong những người có vai trò rất đặc biệt.

Có một câu chuyện thú vị để nói về sự thành công của U.19 Việt Nam trong hành trình giành vé dự U.20 World Cup 2017 là HLV Hoàng Anh Tuấn đã may mắn được làm việc với 2 chuyên gia người Đức. Bởi ông thầy người Khánh Hòa từng có thời gian du học ở Đức nên hiểu cách làm việc với 2 chuyên gia người Đức.

Trong cuộc phỏng vấn qua mail với Webthethao.vn, chuyên gia người Đức Martin Forkel cho biết: “Trong thời gian đến Việt Nam, tôi đã làm việc cùng U.19 Việt Nam. Tôi đã chuẩn bị thể lực cho các cầu thủ để chuẩn bị cho các giải đấu như U.19 Đông Nam Á và VCK U.19 châu Á.

Tôi đã làm việc với HLV Hoàng Anh Tuấn và toàn đội rất ăn ý. Mọi thứ đều gắn bó với nhau, phối hợp được nhiều thứ trong công việc”.

Chuyên gia Martin Forkel luôn làm việc rất chăm chỉ và khoa học. Ảnh: Văn Nhân
Chuyên gia Martin Forkel luôn làm việc rất chăm chỉ và khoa học. Ảnh: Văn Nhân

“Trong 3 tuần đầu tiên, HLV Hoàng Anh Tuấn dành ra rất nhiều thời gian để tôi làm việc với các cầu thủ. Khoảng vài giờ trước mỗi buổi tập, tôi và ông ấy trao đổi rất kỹ về giáo án tập luyện. Mọi thứ diễn ra một cách nghiêm túc và chuyên nghiệp.

Các cầu thủ luôn tỏ thái độ chăm chỉ, nghiêm túc và hào hứng khi thực hiện các bài tập. Do vậy, khả năng tiếp thu và tiến bộ của họ là rất đáng kể. Đặc biệt, không khí vui tươi nhưng không kém phần nghiêm túc trong các buổi tập chính là điều quan trọng nhất”,  ông Martin Forkel nói thêm.

Trong khi đó, HLV Hoàng Anh Tuấn đã đánh giá rất cao 2 chuyên gia người Đức. Thuyền trưởng U.19 Việt Nam dành những lời khen và cảm ơn ông Martin Forkel đã giúp các học trò có được một nền tảng thể lực sung mãn nhất tại VCK U.19 châu Á 2016 -yếu tố rất quan trọng giúp U.19 Việt Nam thi đấu ấn tượng và giành vé dự U.20 World Cup.

Bản thân HLV Hoàng Anh Tuấn là một người thuộc diện sùng bái bóng đá Đức. Ông thầy người Khánh Hòa khá am hiểu bóng đá Đức do từng ăn học ở quốc gia này. Đây có lẽ cũng là lý do dẫn đến sự ăn ý trong công việc giữa HLV Hoàng Anh Tuấn với 2 chuyên gia người Đức và hái quả ngọt cùng U.19 Việt Nam.

U.19 VN luyện công qua lời kể của Martin Forkel

“Với U.19 Việt Nam, tôi đã có nhiều bài tập khó cho các cầu thủ, bởi điều này cần thiết với họ. Có nhiều bài tập của tôi còn mới mẻ với  các cầu thủ nhưng họ học hỏi rất nhanh. Họ đã tập luyện được tới ngưỡng của mình trong quá trình tập luyện.

Nhìn lại trong thời gian tập luyện, các cầu thủ U.19 Việt Nam cải thiện thể lực rất nhiều và có được nền tảng thể lực nhất định.

Ở U.19 Việt Nam, tôi thân thuộc với mọi cầu thủ. Tôi muốn tiếp tục công việc để phát triển thể lực cho các cầu thủ U.19 Việt Nam…”, ông Martin Forkel chia sẻ.

"Chúng tôi đã làm rất nhiều để cải thiện sức bền (bằng các phương pháp Aerobic và Anaerobic), sức mạnh, khả năng phối hợp, chuyền bóng, sự nhanh nhẹn và độ linh hoạt cho các cầu thủ.

Aerobic là các bài tập cường độ thấp, mức độ vừa phải, nhằm đảm bảo cho cơ thể tiếp nhận đầy đủ oxy trong quá trình luyện tập. Anaerobic là các bài tập cường độ cao khiến cơ thể ở trong tình trạng thiếu oxy, nâng cao sức mạnh cơ (đẩy tạ, chạy cự ly ngắn...).

Trong bài tập về sức bền, các cầu thủ tập theo nhóm được phân loại theo thể trạng và khả năng. Chính vì vậy, không có nhiều sự chênh lệch trong sự tiến bộ và phát triển của mỗi cầu thủ. Tôi đưa ra bài tập Anaerobic cho từng cầu thủ thông qua bài kiểm tra thể lực trong ngày đầu tiên.

Chuyên gia Martin Forkel đã có những chia sẻ thú vị về tập luyện. Ảnh: Văn Nhân
Chuyên gia Martin Forkel đã có những chia sẻ thú vị về tập luyện. Ảnh: Văn Nhân

Khi bạn làm việc theo một kế hoạch như vậy, bạn sẽ có cơ hội thành công. Do đó, tôi không bất ngờ với thành tích này của U.19 Việt Nam (vé dự U.20 World Cup 2017- PV).

Thành quả này đến từ sự khổ luyện của các cầu thủ trong suốt 2 tháng qua. Tôi cảm thấy rất tự hào về các cầu thủ, những người đồng nghiệp cũng như sự thành công của bóng đá Việt Nam", ông Martin Forkel nói về quá trình tập và niềm vui từ sự thành công của U.19 Việt Nam.

Ngoài những chia sẻ của ông Martin Forkel, các cầu thủ U.19 Việt Nam còn cho biết chuyên gia người Đức làm việc rất nghiêm túc. Nếu mặt sân tập không để bảo thì ông Martin Forkel không cho các cầu thủ tập và sau mỗi buổi tập các cầu thủ phải đi ngâm nước đá để phục hồi.

“Thể lực là điểm yếu của BĐVN”

“Trước kia, các cầu thủ chuyên nghiệp không có kỹ thuật cao và tốt như hiện tại. Bây giờ, mọi yêu cầu đối với cầu thủ rất cao. Họ phải tập luyện trên mọi phương diện như kỹ thuật, chiến thuật, nhanh nhẹn, sức mạnh, phối hợp, chuyền bóng ở tần suất cao.

Họ phải tuân thủ những nguyên tắc nhất định. Cầu thủ phải biết kiểm soát bản thân, tự quyết định về lối chơi của mình và tìm giải pháp ứng phó tình thế. Trong thời gian qua, bóng đá phát triển rất nhanh. Đó là suy nghĩ của tôi về bóng đá”, ông Martin Forkel nhận xét.

Điểm yếu lớn nhất của các cầu thủ Việt Nam là thể lực. Ảnh: Văn Nhân
Điểm yếu lớn nhất của các cầu thủ Việt Nam là thể lực. Ảnh: Văn Nhân

Theo đó, chuyên gia người Đức đánh giá về sự khác biệt của bóng đá Việt Nam và châu Âu rằng: “Bóng đá Việt Nam khó so sánh với các cầu thủ châu Âu. Các cầu thủ ở đây tự mình học cách làm việc, xử lý bóng và rèn giũa kỹ thuật. Họ chuyền bóng ngắn mạnh và có điểm yếu về thể lực.

"Bây giờ, tôi đã làm việc với ĐTVN để chuẩn bị cho AFF Cup 2016. Các cầu thủ đã phải tập luyện sau khi vừa kết thúc V.League. Tôi thấy họ năng động và chịu học hỏi. Một số cầu thủ đến gặp tôi và muốn được các bài tập riêng. Điều này làm tôi thích thú và có động lực làm việc.

Tôi hy vọng ĐTVN có kết quả tốt tại AFF Cup, nhưng giải đấu có thể xảy ra nhiều điều không nói trước được. Tôi chưa biết sức manh các đội khác nên không thể đưa ra dự đoán. Nhưng tôi tin các cầu thủ sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất".

Các cầu thủ châu Âu có thể lực và chơi cơ động hơn. Họ chạy rất nhiều trong mỗi trận đấu. Đây là điều tôi muốn cải thiện cho các cầu thủ Việt Nam, muốn họ có sức bền, cơ động và phối hợp tốt hơn trong thi đấu.

Đó là chuyện không thể một sớm một chiều có thể làm được. Tôi nghĩ cần phải từng bước nâng cao và phát triển.

Tôi đã tìm được phương pháp huấn luyện sau khi theo giải các cầu thủ chơi ở V.League. Trong các tuần đầu, tôi có dịp xem Hà Nội T&T thi đấu, cảm thấy khá ấn tượng. Qua các tuyển thủ, tôi đã biết cách tiếp tận để áp dụng mọi thứ, từ U.19 đến ĐTVN”.

Qua những chia sẻ của chuyên gia thể lực người Đức, có thể hiểu được vì sao U.19 Việt Nam đang có màn "lột xác" ấn tượng ở VCK U.19 châu Á và giành vé dự U.20 World Cup 2017. Ngay HLV Bahrain tỏ ra ngao ngan nói sau thất bại trước thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn: "U19 Việt Nam vượt quá sức chịu đựng của chúng tôi".

Theo Văn Nhân - Minh Nguyệt (Webthethao.vn)