Thể thao >> SEA Games 32

Nguyễn Thị Oanh chưa chạy 'đã muốn khóc', chuyên gia khuyên bỏ 1 chung kết SEA Games

Chuyên gia điền kinh Dương Đức Thủy nhận định Nguyễn Thị Oanh không thể thi đấu 2 nội dung trong thời gian ngắn chỉ cách nhau 20 phút như lịch thi đấu điền kinh chiều 9/5.

SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia 2023 đang nhận được rất nhiều điểm tích cực như lễ khai mạc hoành tráng, sự hiếu khách, tuy nhiên vẫn có những yếu tố khiến những người trong cuộc "méo mặt". Đặc biệt là ở môn điền kinh, ban tổ chức đã khiến những người trực tiếp tham gia và cả người xem có những thời điểm "quay như chong chóng" những ngày qua.

Nguyễn Thị Oanh chưa chạy 'đã muốn khóc', chuyên gia khuyên bỏ 1 chung kết SEA Games
Nguyễn Thị Oanh (561) phải thi 2 chung kết cách nhau 20 phút

Giới truyền thông liên tục "việt vị" bởi lịch thi đấu điền kinh giới thiệu trước đó đã liên tục phải chỉnh sửa, đính chính, còn người xem cũng phải chật vật để theo dõi giờ thi đấu chuẩn nhất.

Nhưng những người ảnh hưởng nhất chính là VĐV, đặc biệt là Nguyễn Thị Oanh, nhà đương kim vô địch 3 cự ly chạy môn điền kinh SEA Games gồm 1500m, 3000m vượt chướng ngại vật và 5000m.

Theo lịch trước đó, Nguyễn Thị Oanh thi đấu các cự ly 5000m ngày 8/5, 3000m ngày 9/5 và 1500m ngày 11/5. Nhưng mọi thứ được ban tổ chức rút ngắn lại, cụ thể Oanh đã chạy và giành HCV 5000m ngày 8/5, trong ngày hôm nay 9/5, "Ốc tiêu" quê Bắc Giang phải thi đấu 2 nội dung chung kết 1500m vào lúc 17h30 và 3000m vượt chướng ngại vật vào 17h50.

Khán giả khi nghe thông tin này đều rất sửng sốt, họ không hình dung làm sao Nguyễn Thị Oanh có thể đủ thể lực và sự chuẩn bị để thi đấu 2 nội dung chạy chung kết trong thời gian ngắn như vậy. Sự thay đổi của ban tổ chức tạo nên áp lực lớn cho Nguyễn Thị Oanh và HLV khi phải cân nhắc về điều kiện thi đấu "oái ăm".

Với áp lực về thời gian chuẩn bị quá ngắn, Nguyễn Thị Oanh cần phải nhanh chóng thay quần áo, số bib và đến phòng chờ thi đấu 3000m vượt chướng ngại vật sau khi hoàn thành cự ly 1500m. Trường hợp VĐV đến muộn sẽ bị truất quyền thi đấu.

Khi chúng tôi trao đổi với chuyên gia Dương Đức Thủy, cựu HLV trưởng điền kinh Việt Nam từ năm 2005 tới tháng 8/2021, cựu Trưởng bộ môn điền kinh (Vụ thể thao thành tích cao I) cũng nhận được ý kiến tương tự.

Từng là một VĐV và sau đó làm công tác chuyên môn thi đấu đỉnh cao, quản lý điền kinh, ông Dương Đức Thủy khẳng định những thay đổi về luật của ban tổ chức như thế này là hoàn toàn không thể chấp nhận.

Nguyễn Thị Oanh chưa chạy 'đã muốn khóc', chuyên gia khuyên bỏ 1 chung kết SEA Games - 1
Ông Dương Đức Thủy khuyên Oanh nên bỏ 1500m chỉ thi 3000m vượt chướng ngại vật

Ông gửi lời khuyên cho Nguyễn Thị Oanh: "Nếu bắt buộc phải thi đấu với thời gian như vậy, tôi khuyên Oanh nên bỏ một nội dung. Oanh nên thi nội dung 3000m vượt chướng ngại vật vì đây là nội dung cô đã phá kỷ lục SEA Games 2 năm liên tiếp và bỏ 1500m. Là một người làm chuyên môn tôi biết, tôi khẳng định Oanh không thể thi 2 môn cách nhau 20 phút, 30 phút, thậm chí 1 tiếng, 2 tiếng cũng không thể được".

Cựu HLV mong muốn Nguyễn Thị Oanh và ban huấn luyện điền kinh tại SEA Games 32 đưa ra quyết định tỉnh táo, tránh trường hợp Oanh không thi tốt cả 2 nội dung ảnh hưởng đến thành tích cá nhân, sức khỏe, tâm lý của VĐV cũng như cuộc đua chung của đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Theo Nguyễn Hưng (Tạp chí Du lịch TP.HCM)




https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nguyen-thi-oanh-chua-chay-da-muon-khoc-chuyen-gia-khuyen-bo-1-chung-ket-sea-games-c28a52972.html