-
Thực hư phía sau phát ngôn gây tranh cãi "quên hết mọi thứ" trước chung kết World Cup 2026 của Messi là gì? -
Facebook, Messenger và Instagram đồng loạt gặp sự cố trong tối 22/7 -
Đợt mưa lớn sắp trút xuống miền Bắc, yêu cầu chủ động thông tin, dự báo, sẵn sàng sơ tán dân -
Lời kể của nữ người mẫu hé lộ những góc khuất trong thời gian Jeffrey Epstein chấp hành án -
Người cha sống sót sau lũ quét ở Lai Châu ám ảnh nỗi đau mất vợ con -
Phó hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài lên tiếng về thông tin bị tố sắp xếp giúp con thành thủ khoa -
Chiến sĩ hy sinh khi cứu 2 người bị điện giật được truy thăng quân hàm vượt bậc -
Công an xác minh nhiều cọc tiền bị bỏ quên tại sân bay Nội Bài, tổng giá trị gần 725 triệu đồng -
Phụ huynh phẫn nộ khi thấy bài đăng nghi cô giáo mầm non lén gom sữa của nhiều học sinh đem bán trên MXH -
Rầm rộ hình ảnh nghi Tô Đát Kỷ chơi "bóng cười", người đẹp chính thức lên tiếng phản hồi
Thể thao
17/06/2025 17:04Nhà báo Malaysia: 'Tuyển Việt Nam tụt hậu rồi!'
Mới đây, nhà báo thể thao Syazwan Msar của tờ Metro (Malaysia) đã đưa ra quan điểm về chính sách nhập tịch của một số đội tuyển hàng đầu khu vực như Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Nhân vật này cho rằng Malaysia và Indonesia là hai đội bóng thành công với chiến lược nhập tịch. Ngược lại, tuyển Việt Nam lại chưa bắt kịp xu thế của bóng đá thế giới.
Nhà báo thể thao Syazwan Msar phân tích: “Nếu chúng ta nhìn vào tuyển Indonesia, quốc gia này được coi là tích cực nhất trong các dự án nhập tịch.
Trong vòng 2 năm qua, khoảng hơn 10 cầu thủ mang dòng máu Indonesia đã được đưa về từ châu Âu, như Sandy Walsh, Shayne Pattynama và Rafael Struick, bên cạnh việc Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) tự mình cử các tuyển trạch viên đến Hà Lan và một số quốc gia châu Âu khác.
Ngược lại, Thái Lan có cách tiếp cận có chọn lọc hơn khi họ tập trung vào các cầu thủ Thái lai chơi ở cá giải châu Âu như Tristan Do, Charyl Chappuis và Nicholas Mickelson, những người đã tạo ra được tác động mà không gây tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ.
Trong khi đó, với Việt Nam, họ vẫn duy trì chiến lược truyền thống là quan tâm hơn đến việc phát triển tài năng địa phương thông qua các học viện và giải đấu trong nước.
Kết quả là, đội hình của tuyển Việt Nam có sự tương thích cao và bản sắc bóng đá riêng biệt, tuy nhiên dường như họ đã tụt hậu rồi, khi các nước láng giềng đẩy nhanh quá trình phát triển bằng “hàng nhập khẩu””.
Riêng với tuyển Malaysia, nhà báo Syazwan Msar cho rằng sự tăng cường nhiều ngôi sao nhập tịch đã giúp “Hổ Mã Lai” trở thành một đội bóng hoàn toàn khác.
“Chiến lược nhập tịch ở Đông Nam Á, ai là người thông minh nhất? Khi đội Harimau Malaya chấm dứt chuỗi 11 năm không thắng trước Việt Nam bằng chiến thắng hủy diệt 4-0 gần đây, điều này thực sự đã mở mắt ngành công nghiệp bóng đá trong khu vực rằng chiến lược sử dụng cầu thủ nhập tịch có thể mang lại những thay đổi lớn trong bóng đá.
Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam có cách tiếp cận riêng trong việc phát triển ĐTQG. Malaysia vẫn kết hợp 2 cách tiếp cận chính, đó là tìm những cầu thủ có gốc gác Malaysia từ các châu lục khác, hoặc cầu thủ nước ngoài đủ điều kiện khi chơi bóng lâu dài ở Malaysia.
Những cái tên nhập tịch như Paulo Josue, Endrick Dos Santos và Romel Morales kết hợp với những trụ mới nhất là Facundo Garces, Jon Irazabal, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Dion Cools và nhiều người khác, là minh chứng cho lòng dũng cảm của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) trong việc đẩy nhanh quá trình hồi sinh.
HLV Peter Cklamovski cũng ủng hộ việc sử dụng cầu thủ nhập tịch để bổ sung cho phong cách chơi hiện đại mà ông đã áp dụng”.
Nhà báo Syazwan Msar cũng cho rằng LĐBĐ Malaysia đang đi đúng hướng để phát triển ĐTQG lên một tầm cao mới:
“Dựa trên tình hình hiện nay, những người ủng hộ Harimau Malaya nhìn chung hoan nghênh chiến lược hiện tại, miễn là những cầu thủ được chọn có thể tạo ra tác động và thể hiện tinh thần dân tộc thực sự.
Bất chấp điều đó, trên đấu trường châu Á, thời gian không chờ đợi bất kỳ ai vì người thích nghi nhanh nhất và kiên định sẽ là người đi trước.
Nhập tịch không còn là vấn đề cấm kỵ nữa mà là chiến lược hiện đại để theo đuổi thành công trong bóng đá quốc tế”.
Theo Tiểu Lâm Mộc (nguoiduatin.vn)
- Vì sao món kem phủ kiến tại nhà hàng 2 sao Michelin khiến chủ quán đối mặt án tù? (22/07/26 22:52)
- Người đàn ông vê ga xoay tròn bánh xe máy giữa quốc lộ bị khởi tố sau khi video lan truyền trên mạng? (22/07/26 22:33)
- Thực hư phía sau phát ngôn gây tranh cãi "quên hết mọi thứ" trước chung kết World Cup 2026 của Messi là gì? (22/07/26 22:18)
- Facebook, Messenger và Instagram đồng loạt gặp sự cố trong tối 22/7 (22/07/26 22:01)
- Đợt mưa lớn sắp trút xuống miền Bắc, yêu cầu chủ động thông tin, dự báo, sẵn sàng sơ tán dân (22/07/26 21:45)
- Lời kể của nữ người mẫu hé lộ những góc khuất trong thời gian Jeffrey Epstein chấp hành án (22/07/26 21:20)
- Người cha sống sót sau lũ quét ở Lai Châu ám ảnh nỗi đau mất vợ con (22/07/26 20:59)
- Cháy căn hộ tầng 19 chung cư Gelexia Riverside, nhiều cư dân khẩn trương sơ tán (22/07/26 20:51)
- Vạch trần loạt bí mật liên quan đến hệ thống SJC: Nhập lậu hơn 3.400 viên kim cương trị giá trên 500 tỷ (22/07/26 20:08)
- Sự thật phía sau mức thù lao "0 đồng" của dàn sao hạng A biểu diễn tại chung kết World Cup (22/07/26 20:04)