-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thể thao
01/03/2023 18:10Nhà Glazer muốn trì hoãn để tăng giá bán MU
Theo The Guardian, nhà Glazer chưa vội vã chốt bán MU vì mỗi người trong 6 anh em họ lại có quan điểm riêng về chiến lược rút khỏi CLB. Nhưng nguồn tin khác thì khẳng định, nhà Glazer muốn kéo dài thời gian là bởi đòi nhận đủ 6 tỷ bảng như yêu cầu ban đầu.
Trước đó, đã có một số lời đề nghị chính thức dành cho CLB chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani và Sir Jim Ratcliffe đều đưa ra mức giá tối đa 4,5 tỷ bảng Anh.
Dẫu vậy, The Guardian cũng nhấn mạnh mức giá nằm trong khoảng từ 4,5 cho đến 6 tỷ bảng cũng sẽ đủ để làm hài lòng nhà Glazer. Nguồn tin này cho hay, việc đổi chủ của MU khả thi nhất sẽ diễn ra vào cuối mùa này.
Nhưng có một thực tế rằng giá trị của MU đang được nhà Glazer thổi phồng hơn rất nhiều so với giá trị thực tế. Mới đây, chuyên mục “Lex” của Financial Times, thông qua phép tính được gọi là “phân tích dòng tiền chiết khấu”, thì Quỷ đỏ chỉ có giá 1,32 tỷ bảng, chưa bằng một phần tư trong số 6 tỷ bảng mà nhà Glazer mong muốn.
Tuy nhiên, mức định giá đó lại thấp hơn so với giá trị cổ phiếu của MU, khi giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán New York, đưa ra con số 2,8 tỷ bảng, trong khi đánh giá câu lạc bộ dựa trên doanh thu - và sử dụng mô hình được thiết lập khi Raine bán Chelsea cho Todd Boehly vào mùa hè năm ngoái - đưa ra con số 3,55 tỷ bảng.
Những con số đó có thể là lý do khiến các nhà thầu “hạ thấp giá trị” của MU. Tập đoàn Ineos của tỷ phú Ratcliffe chỉ nhắm đến mục tiêu nắm 69% cổ phần của chủ Mỹ. Ngược lại, Sheikh Jassim muốn "sở hữu toàn bộ đội bóng hoặc không có gì cả".
Một giá thầu khác đến từ quỹ đầu tư Genevra Associates có trụ sở tại Luxembourg thì đề nghị mua “cổ phần thiểu số” cùng với “chủ sở hữu đa số hiện tại” - nhà Glazer.
Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)