-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thể thao
15/07/2021 00:54Nhật Bản bắt quả tang 4 thành viên đội Olympic của Mỹ và Anh sử dụng cocaine
Theo nguồn tin địa phương, 4 nhân viên của đội Olympic từ Mỹ và Vương quốc Anh đã bị buộc tội sử dụng cocaine sau khi bị giới truyền thông Nhật Bản bắt quả tang nhìn thấy đi ra từ hộp đêm ở Roppongi - một trong những khu phố sầm uất nhất Tokyo.
Cảnh sát cho biết những người đàn ông đang làm thợ điện cho công ty Aggreko của Anh đã được kiểm tra nhanh tại chỗ và dương tính với cocaine. NHK, đài truyền hình nhà nước của Nhật Bản, đưa tin rằng cảnh sát đã bất ngờ kiểm tra 4 người này sau khi họ bị cáo buộc tiến vào một tòa chung cư gần khu quán bar nổi tiếng trong tình trạng say rượu.
Danh tính của những nghi can cũng được tiết lộ bao gồm Ray Dalton, 22 tuổi và Gustavo Mosqueda, 24 tuổi, đều đến từ Mỹ và hai công dân Anh khác là John Lockwood, 46 tuổi và Anthony Kirk, 32 tuổi.
Aggreko là một trong số 81 công ty tài trợ và ủng hộ cho Olympic Tokyo, sự kiện đã tiêu tốn khoảng 25 tỷ USD để tổ chức. Hiện đại diện của Aggreko cho biết họ vẫn đang hỗ trợ cảnh sát trong cuộc điều tra và đã tạm đình chỉ công việc của 4 nghi can. Công ty đến từ Anh Quốc này sẽ là đơn vị tài trợ cho máy phát điện tạm thời xuyên suốt kỳ Thế vận hội tại Tokyo.
Theo Financial Times, vụ việc làm dấy lên làn sóng phản đối đối với kỳ Thế vận hội và vô hình chung tạo ra áp lực đối với chính phủ Nhật Bản trong việc siết chặt y tế sau nhiều báo cáo về việc người nước ngoài uống rượu tại Tokyo mà không đeo khẩu trang. Bất chấp những nỗ lực của chính phủ nhằm hạn chế giờ mở cửa, các chủ quán bar và hộp đêm, karaoke ở Roppongi cho biết họ vẫn mở cửa đều đặn.
"Nếu những cáo buộc trở thành sự thật, BTC Olympic Tokyo 2020 sẽ đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với tất cả công ty và yêu cầu họ phải thực hiện tất cả biện pháp có thể để đảm bảo những sự cố như vậy không xảy ra một lần nữa", phía Tokyo nhấn mạnh.
Theo Tuấn Hoàng (Trí Thức Trẻ)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)