-
Từ khóa về Bùi Hoàng Việt Anh và bạn gái Văn Thanh "leo top" tìm kiếm, mạng xã hội bàn tán sôi nổi -
Danh tính tài xế và phụ xe đánh bạc trên ô tô khách chạy cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đối diện hình phạt nào? -
Đã có kết quả cuối cùng vụ nhận nuôi bé gái bị đất phủ kín phần thân, chỉ lộ khuôn mặt ở vườn cao su -
Gia cảnh nữ sinh nghi uống thuốc trừ sâu vì bị cô lập: Mồ côi từ sớm, từng được công an nhận nuôi -
Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Bỏ phân tuyến, tỷ lệ chọi nhiều trường có nguy cơ tăng đột biến -
Cựu Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan sắp hầu tòa, lộ kịch bản thâu tóm “đất vàng” Bến Vân Đồn -
Vụ nữ sinh mồ côi nghi uống thuốc trừ sâu vì bị cô lập: Trường lên tiếng, học sinh liên quan nói gì? -
Đề nghị truy tố Mr. Pips Phó Đức Nam, Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ trong đường dây lừa đảo Forex -
"Lấy vợ lãi to": Tiền vệ Đức Huy khoe được bà xã Mù Tạt "ting ting" 200 triệu đồng để... mua quà vặt -
Tình tiết đau lòng vụ nữ sinh mồ côi bị bạn học cô lập, cầu cứu nhưng không được nên uống thuốc trừ sâu nghĩ quẩn?
Thể thao
02/12/2024 18:28Nhìn 'thảm cảnh' của đội vô địch hạng Nhất, mới thấy cái lý của HLV Kim Sang-sik về vụ ồn ào Công Phượng
"THẢM CẢNH" CỦA NHÀ VÔ ĐỊCH HẠNG NHẤT
V.League vừa chứng kiến HLV thứ hai mất việc, đó là ông Đào Quang Hùng của CLB Đà Nẵng. Cùng với đó, giám đốc kỹ thuật Trương Việt Hoàng cũng phải rời đi.
Đây là câu chuyện không bất ngờ bởi thành tích bết bát của CLB Đà Nẵng từ đầu mùa giải 2024/25 tới nay. Trải qua 9 vòng đấu, đội bóng này vẫn chưa giành được trận thắng nào, thua 5, hòa 4, xếp cuối bảng với vỏn vẹn 4 điểm. CLB Đà Nẵng cũng chính là đội bóng phải nhận nhiều bàn thua nhất giải (17 bàn), và nằm trong nhóm 4 đội ghi bàn ít nhất giải (5 bàn).
Việc CLB Đà Nẵng chật vật như vậy có lẽ nằm ngoài dự tính của lãnh đạo đội bóng trước khi mùa giải bắt đầu. Mùa trước, đây còn là một tập thể đánh đâu thắng đó ở giải hạng Nhất, lên ngôi vô địch với thành tích thắng 13, hòa 5, thua 2, giành 44 điểm, hơn đội nhì bảng tới 7 điểm.
Dưới bàn tay của HLV Trương Việt Hoàng, CLB Đà Nẵng cho thấy khát khao giành vé lên hạng và đã cuốn phăng mọi vật cả trên con đường thực hiện mục tiêu này. Thế nhưng đến khi trở lại V.League, mọi chuyện lại rất khác.
CLB Đà Nẵng dù được bổ sung thêm ngoại binh và một vài bản hợp đồng mới nhưng vẫn tỏ ra quá lép vế sau với các đối thủ tại V.League. Ông Trương Việt Hoàng dù không còn giữ chức HLV mà chuyển sang làm giám đốc kỹ thuật nhưng vẫn có ảnh hưởng không nhỏ về chuyên môn. Bằng chứng là tới khi đội bóng có kết quả bết bát, cả ông và HLV Đào Quang Hùng đều mất việc.
Còn nhớ vào năm 2023, ngay sau khi vô địch hạng Nhất và thăng hạng, CLB CAHN đã lập tức lên ngôi tại V.League. Tuy nhiên câu chuyện đó chỉ xảy ra khi đội bóng này thay mới gần như toàn bộ lực lượng, từ ê kíp huấn luyện đến cầu thủ, đưa về hàng loạt ngôi sao của bóng đá Việt Nam.
Trong khi đó với trường hợp của CLB Đà Nẵng, câu chuyện của đội bóng này một lần nữa cho thấy sự chênh lệch đẳng cấp không nhỏ giữa hạng Nhất và V.League. Từ một đội bóng có thể “làm mưa làm gió” ở hạng dưới, giờ đây CLB Đà Nẵng đang phải đứng trước nguy cơ xuống hạng.
VÀ CHUYỆN VỀ ỒN ÀO XOAY QUANH CÔNG PHƯỢNG
Vậy mới thấy, việc HLV Kim Sang-sik chưa triệu tập Công Phượng trở lại ĐTQG là có cái lý của ông. Nếu xét về thống kê, việc dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải hạng Nhất với 4 bàn thắng là con số quá ấn tượng với Công Phượng. Nhưng để đánh giá một cầu thủ không thể chỉ phụ thuộc vào những thống kê.
Ông Kim đã từng tới tận nơi dự khán một số trận của CLB Bình Phước. Và rõ ràng, những chuyến đi như vậy đã cho ông cái nhìn thực tế nhất về chất lượng lối chơi của đội bóng này, của các đối thủ với Công Phượng và cả mặt bằng chung của giải hạng Nhất.
Vẫn còn đó những thắc mắc về việc vì sao những cái tên như Quốc Việt, Thanh Bình, Hoàng Đức, Văn Lâm cũng đá hạng Nhất nhưng lại được lên tuyển Việt Nam, còn Công Phượng thì không. Nhưng rõ ràng cả 4 trường hợp này đều có sự khác biệt, khi họ vốn liên tục thi đấu, duy trì phong độ và thể trạng tốt trong suốt thời gian qua, vẫn được lên ĐTQG, còn với Công Phượng là gần 2 năm gần như chỉ ngồi dự bị.
Rõ ràng, bóng đá là cuộc chơi của nhiều yếu tố. Ở đó, các HLV chắc chắn luôn phải tính toán rất kỹ lựa chọn của mình, bởi điều đó rất có thể sẽ quyết định trực tiếp đến “chiếc ghế” của họ. Cơ hội trở lại tuyển Việt Nam vẫn luôn rộng mở với Công Phượng, quan trọng là anh vẫn cần thêm thời gian để chứng minh bản thân mình.

Theo Linh Đan (Nguoiduatin.vn)
- Đây là iPhone giảm nhanh nhất lịch sử nhưng giá máy cũ rẻ bất ngờ hơn, mạnh ngang iPhone 17 Pro Max (16:22)
- Từ khóa về Bùi Hoàng Việt Anh và bạn gái Văn Thanh "leo top" tìm kiếm, mạng xã hội bàn tán sôi nổi (16:09)
- Volvo XC90 2026 có gì mà định giá tới gần 3,6 tỷ đồng: Đã ấn định ngày ra mắt tại Việt Nam (16:09)
- Minh Khang hé lộ nhịp sống gia đình qua loạt hình ảnh trên sân golf và những chuyến đi cùng vợ con (33 phút trước)
- Chàng tiên cá béo 108kg ở Nha Trang: Lắc bụng, pha trò dưới nước gây sốt mạng xã hội (36 phút trước)
- Iran cảnh báo eo biển Hormuz thay đổi sau xung đột, Mỹ kêu gọi hỗ trợ khi vận tải dầu bị gián đoạn (38 phút trước)
- Danh tính tài xế và phụ xe đánh bạc trên ô tô khách chạy cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đối diện hình phạt nào? (44 phút trước)
- Bác sĩ bế con đi dạo kịp cứu người đàn ông đột quỵ trên sân bóng (47 phút trước)
- Ông Trump tuyên bố không cần NATO (49 phút trước)
- Gia đình, bạn gái Mr Pips Phó Đức Nam vướng vòng lao lý, bất ngờ chiêu trò tẩu tán hàng trăm tỷ đồng (55 phút trước)