-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Thể thao
09/06/2024 20:45Nhìn thấu lý do khiến Indonesia đại bại, liệu tuyển Việt Nam có tránh nổi 'vết xe đổ'?
LÝ DO KHIẾN INDONESIA "VỠ TRẬN"
Chuyên gia bóng đá Gusnul Yakin - cũng là một HLV tượng đài của làng bóng đá Indonesia, vừa đưa ra những phân tích về lý do khiến đội nhà để thua Iraq 0-2 ngay tại Jakarta cách đây vài ngày.
Theo HLV Gusnul Yakin, tuyển Indonesia thua Iraq toàn diện, và thất bại không chỉ đến từ những sai lầm mang tính cá nhân của Hubner, Jordi Amat hay thủ môn Ernando Ari.
Lý do sâu hơn nằm ở sự tỉnh táo trong chiến thuật của HLV Jesus Casas. Nhà cầm quân này đã đưa ra những chỉ đạo rất quan trọng trong hiệp hai, trực tiếp khoét vào những lỗ hổng phòng ngự, đặc biệt là mối liên kết giữa tuyến hậu vệ và tiền vệ của Indonesia, nhất là điểm yếu trong di chuyển của Jordi Amat. Vị chuyên gia người Indonesia cho rằng chiến thuật này của HLV Jesus Casas đã phát huy hiệu quả tối đa.
Yếu tố quan trọng thứ hai theo Gusnul Yakin, đó là thể lực. Trước trận đấu, HLV Shin Tae-yong yêu cầu đổi giờ, từ 19h30 theo lịch ban đầu sang 16h00. Việc đá vào khung giờ buổi chiều có nhiệt độ quá nóng khiến cầu thủ Indonesia không duy trì được thể trạng tốt nhất trong suốt trận đấu.
Yếu tố thứ ba theo chuyên gia người Indonesia, đó là HLV và cầu thủ Iraq đã nghiên cứu quá kỹ và bắt được bài của tuyển Indonesia. Ông Gusnul Yakin còn nghi ngờ rằng ban huấn luyện tuyển Iraq đã theo dõi được trận giao hữu của tuyển Indonesia gặp Tanzania trên truyền hình. Bởi, tuyển Iraq đã đến Jakarta vào chiều 2/6, ngay trước thời điểm Indonesia đá giao hữu với Tanzania.
Như vậy, theo phân tích của vị chuyên gia và cũng là một HLV kỳ cựu xứ Vạn đảo thì tuyển Indonesia thua Iraq trên sân nhà xuất phát từ nhiều yếu tố gồm cả chủ quan lẫn khách quan, cả lỗi hệ thống chứ không chỉ xuất phát từ những sai lầm cá nhân.
NGUY CƠ LỚN VỚI TUYỂN VIỆT NAM
Giống với Indonesia, tuyển Việt Nam cũng bộc lộ những khiếm khuyết ở cả hệ thống phòng ngự dù vừa đánh bại Philippines 3-2. Điều này là cực kỳ nguy hiểm khi thầy trò HLV Kim Sang-sik phải đối đầu Iraq ngay trên sân khách.
Ở trận trước, tuyển Việt Nam có tới 2 lần thoát thua đầy hú vía ngay trong hiệp đầu tiên, xuất phát từ những lỗ hổng của hệ thống phòng ngự, và sự thiếu liên lạc giữa tuyến hậu vệ và tiền vệ.
Tình huống đầu tiên xuất phát từ một đường chuyền lỗi của Hùng Dũng, để cầu thủ đội bạn cướp bóng, vượt qua Đức Chiến để đối mặt với Đặng Văn Lâm. Tình huống thứ hai đến từ pha dâng cao của tiền vệ cánh Philippines sau đó căng ngang vào trong để Reichelt đệm cận thành rất nguy hiểm.
Hai bàn thua mà tuyển Việt Nam phải nhận cũng phơi bày những lỗ hổng phòng ngự. Trong bàn thua đầu tiên, một trung vệ vốn kinh nghiệm như Duy Mạnh vẫn dễ dàng để đối thủ vượt qua, trước khi Văn Lâm phải vào lưới nhặt bóng. Trước đó, Đức Chiến cũng có pha đỡ ngực cản phá bóng không tốt.
Còn ở bàn thua thứ hai, đầu tiên là việc Văn Lâm lao ra khỏi cấm địa nhưng xử lý không tốt và mất bóng khiến hậu vệ phải phạm lỗi. Từ quả phạt cố định, bóng được treo lập bập vào cấm địa, và Kevin Ingreso thoải mái vô-lê thành bàn cho đội khách.
Lượt trước, tuyển Iraq đã tận dụng quá tốt những lỗ hổng phòng ngự của Indonesia để ghi bàn. Khi đối diện với tuyển Việt Nam, "Sư tử Lưỡng Hà" với sự sắc bén của mình hoàn toàn có thể làm điều tương tự.
Mối lo thứ hai nằm ở thể lực. Việc phải thi đấu dưới thời tiết rất nóng, thường xuyên trên 40 độ ở Iraq sẽ mang tới rào cản lớn cho tuyển Việt Nam. Nguy cơ mất sức, dễ phạm sai lầm và bị trừng phạt ở thời điểm cuối trận rõ ràng là rất cao với đội quân của HLV Kim Sang-sik.
Yếu tố thứ ba, là việc HLV Iraq quá am hiểu về tuyển Việt Nam, có thể nắm rõ những điểm mạnh, điểm yếu của các tuyển thủ Việt Nam. Đây là điều dễ hiểu bởi tuyển Iraq và Việt Nam thường xuyên đối đầu nhau suốt thời gian qua, từ vòng loại World Cup đến Asian Cup.
Rõ ràng, có nhiều yếu tố khiến tuyển Việt Nam rơi vào thế bất lợi khi phải đối đầu Iraq. Nếu không kịp rút ra những bài học hoặc không đủ quỹ thời gian để khắc phục thiếu sót từ những bài học đó, viễn cảnh thầy trò HLV Kim Sang-sik rơi vào vết xe đổ của Indonesia, thất thủ trước Iraq, e là khó tránh khỏi.
Theo Tiểu Lâm Mộc (Nguoiduatin.vn)
- U22 Thái Lan vượt Malaysia, hẹn U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 (15/12/25 23:14)
- Tiết lộ cuộc sống của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Nga (15/12/25 23:04)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (15/12/25 22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (15/12/25 21:49)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (15/12/25 21:42)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (15/12/25 21:32)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (15/12/25 21:22)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (15/12/25 21:10)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (15/12/25 21:05)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (15/12/25 20:46)